Đại diện UBMTTQ huyện Lương Sơn và doanh nghiệp trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo thị trấn Lương Sơn.

Đại diện UBMTTQ huyện Lương Sơn và doanh nghiệp trao tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo thị trấn Lương Sơn.

(HBĐT) - Trong những năm qua, MTTQ các cấp huyện Lương Sơn luôn chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các mục tiêu KT -XH của địa phương. Thường xuyên củng cố, nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp công tác giữa MTTQ với chính quyền cơ sở và các tổ chức thành viên, ngành chức năng, đặc biệt chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

 

MTTQ từ huyện đến cơ sở chú trọng triển khai thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, quy định về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền đến các cơ quan, đoàn thể và đông đảo nhân dân biết, thực hiện. MTTQ các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, nhóm nòng cốt về tuyên truyền, PBGDPL trong cộng đồng dân cư gắn với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”. Thời gian qua, MTTQ huyện tập trung tuyên truyền Hiến pháp, các văn bản luật điều chỉnh các vấn đề, lĩnh vực người dân quan tâm như đất đai, hoà giải ở cơ sở, tiếp công dân, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

 

Thực hiện quy chế phối hợp với Thường trực HĐND, UBND, Ban TT UBMTTQ huyện phối hợp với HĐND huyện thực hiện giám sát 28 xã, thị trấn về xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết HĐND, kế hoạch phát triển KT -XH, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện chương trình xây dựng NTM, thực hiện chính sách DS -KHHGĐ. Cùng với đó phối hợp tổ chức trên 350 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã, thị trấn (nhiệm kỳ 2011-2016) đảm bảo đúng luật. Đồng thời, MTTQ hướng dẫn, vận động nhân dân tích cực thực hiện chức năng giám sát hoạt động của cán bộ, công chức ở nơi cư trú, giám sát đại biểu dân cử, hoạt động của chính quyền địa phương. Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng xã, thị trấn tăng cường phát huy vai trò giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc KN -TC nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Ban Thường trực UBMTTQ huyện thực hiện ký kết chương trình phối hợp với Thanh tra, Phòng Tư pháp và Viện KSND huyện trong công tác tiếp công dân, giải quyết, trả lời đơn, thư KN -TC. Trong năm qua và những tháng đầu năm nay đã phối hợp tiếp gần 100 lượt công dân kiến nghị, phản ánh, khiếu nại; tiếp nhận trên 80 lượt đơn KN -TC chủ yếu trong lĩnh vực đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, hộ gia đình chính sách...

 

Không ngừng củng cố, kiện toàn và đổi mới phương thức hoạt động, MTTQ các cấp huyện Lương Sơn đã triển khai các phong trào, cuộc vận động nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Từ đó tạo động lực phát huy nội lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới ở cơ sở. Toàn huyện có 121/185 KDC văn hóa, chiếm 65,4%; 18.743/23.050 hộ gia đình văn hóa, đạt 81,3%; có 29 làng, 7.885 gia đình đạt văn hoá 3 năm liên tục.

 

 

Hà Thu

 

 

 

 

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục