ĐV-TN xã Hợp Thành tham gia xây dựng công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã.

ĐV-TN xã Hợp Thành tham gia xây dựng công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã.

(HBĐT) - Nắng hè oi ả không làm giảm đi khí thế sôi nổi, hào hứng của ĐV -TN xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) tham gia vào công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã. Chỉ trong 2 ngày, con đường bê tông dài 30 m, rộng 3 m và 30 m kè nối liền giữa 2 xóm Gốc Đa - Mỏ Ngô, trị giá trên 20 triệu đồng đã được hoàn thiện. Bạn Bùi Mạnh Hà, xóm Mỏ Ngô vui mừng chia sẻ: Từ nay sẽ không còn cảnh bà con phải đi lại trên con đường đầy bùn sình sau mỗi trận mưa hay bụi tung trắng xóa trong những ngày nắng nữa.

 

Cùng với Đoàn xã Hợp Thành, các xã: Phúc Tiến, Yên Quang, thị trấn Kỳ Sơn là những đơn vị đã tổ chức được các hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở. Đồng chí Nguyễn Đức Tính, Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Kỳ Sơn cho biết: Năm 2015 với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, chúng tôi nhận thức rõ đây là cơ hội để thanh - thiếu niên hiểu thêm về Đảng, đồng thời là cơ hội để tuổi trẻ huyện ra sức phấn đấu, nâng cao uy tín với cấp ủy địa phương. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, Huyện đoàn đã ban hành chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh - thiếu nhi bám sát chủ đề năm, tùy từng cơ sở Đoàn giao các công trình, phần việc phù hợp với năng lực, chuyên môn, qua đó phát huy được thế mạnh của mỗi cơ sở Đoàn.

 

Ngay từ đầu năm, Huyện đoàn đã mở các lớp tuyên truyền, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài lý luận chính trị thông qua các đợt sinh hoạt chính trị tập trung vào chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” và thực hiện Nghị quyết về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh - thiếu niên, giai đoạn 2013 - 2017”. 100% cơ sở Đoàn tổ chức hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chính trị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết ngay sau Đại hội sao cho phù hợp với từng đơn vị. Đồng thời, mỗi cơ sở Đoàn tăng cường nắm bắt địa bàn, định hướng tư tưởng cho thanh niên. Thực hiện mục tiêu: “Chi bộ, Đảng bộ đại hội, chi Đoàn, Đoàn cơ sở có phần việc chào mừng”, đến nay, 100% cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã đăng ký phần việc, công việc thiết thực hướng tới Đại hội Đảng của đơn vị, trị giá mỗi công trình trên 20 triệu đồng.

 

Đồng chí Nguyễn Đức Tính cho biết thêm: Thấm nhuần phương châm: “3 đồng chí cũng là một chi Đoàn” phải bám sát nhiệm vụ chi bộ, Đảng bộ đã đề ra. Trong những năm qua, tuổi trẻ trong huyện đã có nhiều hoạt động tình nguyện mang ý nghĩa cộng đồng cao như: tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc; khám - chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, đồng bào vùng khó khăn; đẩy mạnh các hoạt động hiến máu tình nguyện, bảo vệ môi trường, dòng sông quê hương... Toàn huyện hiện có 4.825 ĐV -TN, sinh hoạt tại 25 Đoàn cơ sở trực thuộc, trong đó có trên 2.000 đoàn viên là đảng viên. Hàng năm, đoàn viên chiếm tỷ lệ 64 - 70% đảng viên mới trong toàn Đảng bộ huyện. Thông qua các hoạt động, đội ngũ đoàn viên ngày càng trưởng thành. Nhiều đồng chí cán bộ Đoàn được giao đảm nhận các vị trí trọng yếu trong bộ máy Đảng, chính quyền các cấp. 

 

 

Hải Yến

 

 

 

 

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục