Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

(HBĐT) - Tối 28/5, tại Trung tâm hoạt động TTN, BTV Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức phiên chính thức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh lần thứ VIII, giai đoạn 2015- 2020. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; Nguyễn Phú Trường, UVBTV T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và 178 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ, 22 giáo viên làm TPT Đội tiêu biểu trong toàn tỉnh.

 

Những năm qua, thiếu nhi tỉnh ta đã thi đua sôi nổi trong học tập, rèn luyện và tham gia tích cực các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Nghìn việc tốt”, “ Vượt khó học tốt”, “Hoa điểm tốt”, “Sáng tạo trẻ”… Đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả CVĐ “Thiếu nhi Hòa Bình thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”... Qua đó đã góp phần tạo môi trường thuận lợi giúp thanh thiếu, nhi trong toàn tỉnh học tập tốt, rèn luyện tốt. Trong 6 năm qua (2009- 2015), 100% các Liên đội trong toàn tỉnh thực hiện tốt CVĐ “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” trong thời kỳ mới với các hình thức: Nhật kí làm theo lời Bác, sinh hoạt dưới cờ, tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”…; đã có trên 56 nghìn lượt đội viên đăng ký thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên, trong đó trên 42.300 lượt đội viên được cấp chuyên hiệu các hạng, các loại; đã có 2.000 bạn đội viên, thiếu niên đạt học sinh giỏi cấp huyện, thành phố; trên 1.000 bạn đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; 83 bạn đạt giải cấp toàn quốc trong các cuộc thi giải toán trên internet, trên máy tính cầm tay, toán tuổi thơ… Thực hiện chương trình “Vì miền Trung thân yêu”, thiếu nhi toàn tỉnh đã quyên góp được 5 triệu đồng, 100 bộ quần áo, 50 áo ấm và 100 suất quà tặng các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bão lũ tại Nghệ An. Thực hiện phong trào “kế hoạch nhỏ”, bằng số tiền tiết kiệm, bán phế liệu, tăng gia… thiếu nhi toàn tỉnh đã ủng hộ, giúp đỡ xây dựng được 24 ngôi nhà khăn quàng đỏ, tặng quà cho các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên 600 triệu đồng và hàng nghìn suất học bổng, quà tặng cho các bạn thiếu nhi. Quyên góp được trên 60.000 cuốn sách giáo khoa, vở viết, 30.000 bộ quần áo hưởng ứng CVĐ “vòng tay bè bạn”, “tấm áo tặng bạn”, “đôi bạn cùng tiến”…

 

Trong giai đoạn 2015- 2020, thiếu nhi toàn tỉnh phấn đấu thực hiện tốt 7 mục tiêu, trong đó: 100% thiếu nhi đăng ký thực hiện theo 5 Điều Bác Hồ dạy, hàng năm có trên 90% thiếu nhi đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp liên đội trở lên; 100% đội viên đăng ký thực hiện Chương trình Rèn luyện Đội viên, phấn đấu hàng năm có từ 80% đội viên trở lên được cấp chứng nhận đạt từ 5 chuyên hiệu trở lên; 95% trở lên đội viên lớn tuổi được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; xây dựng 40 ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho thiếu nhi nghèo vượt khó trên địa bàn toàn tỉnh; hàng năm phối hợp tổ chức ít nhất 5 lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội, phối hợp tổ chức tốt Hội thi Giáo viên - Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy biểu dương những thành tích mà các em thiếu niên, nhi đồng đã đạt được trong học tập, rèn luyện, trong công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh, bày tỏ niềm tin yêu, tự hào đến 178 đại biểu được tuyên dương danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” giai đoạn 2009- 2015. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho công tác giáo dục thiếu niên, nhi đồng bằng những việc làm thiết thực, cụ thể nhất; xây dựng những chương trình, phong trào bổ ích, mang ý nghĩa giáo dục nhân văn sâu sắc cho các em đội viên thiếu niên, nhi đồng; tập trung điều kiện, nguồn lực, nhân lực chăm lo bồi dưỡng, giáo dục và chăm sóc trẻ em… Với các đại biểu tham dự Đại hội, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy khẳng định: Việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện của các cháu hôm nay có ý nghĩa rất lớn đến việc chuyển mình của quê hương trong tương lai. Do đó mong muốn đại biểu tham dự Đại hội sẽ luôn là những nhân tố tích cực, là tấm gương sáng tiếp tục phát triển sâu rộng phong trào học tập, rèn luyện của thiếu nhi toàn tỉnh.

 

         

Các đại biểu nhận giấy chứng nhận và biểu trưng “Cháu ngoan Bác Hồ” tại Đại hội.

 

Nhân dịp này, Hội đồng Đội T.Ư đã trao 20 suất học bổng Vừ A Dính cho các bạn thiếu nhi vượt khó; các nhà tài trợ: BIDV (10 triệu đồng), Bưu điện tỉnh (7,5 triệu đồng), Công ty CP trò chơi trực tuyến Egame (20 triệu đồng) hỗ trợ các hoạt động của thiếu nhi tỉnh; trao giấy chứng nhận, biểu trưng cháu ngoan Bác Hồ cho đại biểu tham dự Đại hội.

 

 

 

H.Y

                    

 

 

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục