Cán bộ xã Toàn Sơn (Đà Bắc) tích cực ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả công việc.

Cán bộ xã Toàn Sơn (Đà Bắc) tích cực ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả công việc.

(HBĐT) - Là đơn vị đứng ở top đầu trong phong trào thi đua của huyện Đà Bắc, xã Toàn Sơn là một trong những đơn vị tiêu biểu trong trào thi đua phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

 

Đồng chí Đặng Thái Sơn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trong phát triển kinh tế, các phong trào thi đua “chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi”, “đẩy mạnh mô hình kinh tế trang trại”, “áp dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật mới”... được phát động sâu rộng trong nhân dân đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trên địa bàn xã xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu từ trồng bưởi Diễn, chăn nuôi bò, lợn... Cùng với thi đua sản xuất, cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng NTM”. Các phong trào hiến đất, góp công được người dân tích cực tham gia. Đến hết năm 2014, xã đạt 12 tiêu chí NTM. Thu nhập bình quân đạt 15, 5 triệu đồng/ người. Tỷ lệ hộ nghèo còn 31%...

 

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước của huyện Đà Bắc được đẩy mạnh, phát triển đều khắp ở tất cả lĩnh vực, tạo khí thế thi đua sôi nổi. Từng cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn bám sát nhiệm vụ chính trị được giao để tổ chức phát động các phong trào thi đua một cách cụ thể, thiết thực, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị được giao. Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, các hội đặc thù, UBND các xã, thị trấn và cơ quan T.ư đóng trên địa bàn huyện phát động, đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm theo tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm bằng các phong trào thi đua thiết thực, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi đơn vị lựa chọn một trong những nội dung phù hợp xây dựng một phong trào thi đua tiêu biểu để báo cáo vào thời điểm tổng kết đợt thi đua.

 

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình. Cán bộ và nhân dân huyện Đà Bắc tích cực hưởng ứng và đã đạt nhiều thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực, tạo bước đột phá về phát triển KT -XH. Trong giai đoạn 2010- 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,16%/ năm. Thu ngân sách bình quân tăng 19%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Năm 2014, công nghiệp, xây dựng chiếm 17%, dịch vụ 38%; nông - lâm nghiệp, thủy sản 45%; thu nhập bình quân đạt 17, 5 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 33,96%. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm và có nhiều tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. ANCT -TTATXH được củng cố và giữ vững tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới và phát triển của địa phương.

 

 

 H.L

 

Các tin khác


Khơi dậy sức mạnh đoàn kết tham gia xoá nhà tạm, nhà dột nát

Lễ phát động phong trào thi đua "Xoá nhà tạm, nhà dột nát” phạm vi toàn quốc tại Hoà Bình diễn ra trong không khí sôi nổi và tạo hiệu ứng lan toả. Được kết nối trực tuyến từ tỉnh Hòa Bình đến cầu 62 tỉnh, thành phố, đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước hướng về sự kiện chính trị, xã hội có ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài

Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác PCPNN năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Dự tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tỉnh Hòa Bình quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đại diện cho lãnh đạo địa phương phát biểu hưởng ứng phong trào. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc Lời kêu gọi hưởng ứng phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong cả nước. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Lời kêu gọi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước trong năm 2025 (*)

Tại Lễ phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước vào sáng 13/4/2024 tại huyện Đà Bắc, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua "Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi cả nước từ nay đến năm 2025. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát động phong trào thi đua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục