Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

(HBĐT) - Ngày 29/6, Đảng bộ huyện Cao Phong đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự Đại hội có 225 đại biểu đại diện cho hơn 3.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

 

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đã khẳng định: trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong không ngừng phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, giành được những thành tựu quan trọng, toàn diện về KT-XH, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kết thúc nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,14%; thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,75%/năm. Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng sản xuất hàng hóa; xây dựng được chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cam Cao Phong. Phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM được triển khai rộng khắp, đạt hiệu quả; dự kiến hết năm 2015 có 2 xã đạt chuẩn NTM… Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. VH-XH có bước tiến bộ mới; CT-XH ổn định, QP-AN được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm, phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới.

 

Bên cạnh kết quả, Báo cáo chính trị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như: có 3/22 chỉ tiêu không đạt so với Nghị quyết đề ra. CN, TTCN phát triển chậm. Đời sống của một bộ phận dân cư vùng cao, vùng khó khăn chưa được cải thiện nhiều. Công tác QLNN trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản còn nhiều bất cập. Các thành phần kinh tế tư nhân, kinh tế HTX phát triển còn yếu. TNGT, các loại tội phạm còn diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở một số nơi chưa đồng bộ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số TCCSĐ còn hạn chế. Hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức CT-XH chưa cao.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, huyện cần phát huy tốt những lợi thế, tiềm năng, huy động có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế theo hướng nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp chế biến nông-lâm sản, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu đời sống, SX-KD và hội nhập quốc tế. Củng cố, nâng cao chất lượng GD&ĐT; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tiếp tục thực hiện NQ T.Ư 4 (khóa XI) gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Ngay sau Đại hội, BCH Đảng bộ huyện cần cụ thể hóa Nghị quyết, tập trung xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH có tính chiến lược; ổn định công tác tổ chức, cán bộ. Xác định rõ và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm để đưa nhanh Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống.

 

       

     BCH Đảng bộ huyện Cao Phong nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt Đại hội.

 

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, các đại biểu dự Đại hội đã phát huy trí tuệ thảo luận tại tổ, tại hội trường, đóng góp nhiều ý kiến làm sáng tỏ những kết quả đạt được cũng như phân tích sâu những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ 2010-2015. Trong đó, tập trung vào các vấn đề như: phát triển cây có múi, cây công nghiệp, xây dựng cơ bản, tiêu thụ nông sản, quản lý đất đai, chất lượng GD&ĐT, CSSK cho nhân dân… Từ đó, thống nhất mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2015-2020: khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, huy động mọi nguồn lực để phát triển KT-XH, đưa Cao Phong trở thành huyện phát triển khá của tỉnh.

 

Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào BCH Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2015- 2020; bầu BTV gồm 11 đồng chí và UBKT Huyện ủy gồm 7 đồng chí.

 

Đại hội Đảng bộ huyện Cao Phong sẽ tiếp tục làm việc trong ngày 30/6.

 

 

                                                                                   Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục