Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Chiều 29-6, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ở thôn Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư (1-7-1915 - 1-7-2015).

 

Đoàn đại biểu gồm: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị: Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ; Ngô Văn Dụ, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm ủy Ban Kiểm tra T.Ư; Đinh Thế Huynh, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng: Phạm Bình Minh; Vũ Đức Đam; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, huyện Yên Mỹ, xã Giai Phạm cùng bà Ngô Thị Huệ, Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người cộng sản kiên cường, bất khuất; một nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo; một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời; người con ưu tú của quê hương Hưng Yên; người cùng Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước.

Sau lễ dâng hương, Đoàn đại biểu thăm Nhà trưng bày lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nơi lưu giữ những hình ảnh, hiện vật, kỷ vật gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

★ Tối cùng ngày, tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình nghệ thuật: "Hưng Yên khúc hát tự hào". Dự chương trình nghệ thuật, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Văn Thông, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; cùng đông đảo cán bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên. Chương trình nghệ thuật "Hưng Yên khúc hát tự hào" mang đến cho người xem những ca khúc, hoạt cảnh chèo... ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Nội dung của chương trình là những ca khúc ca ngợi đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng, ca ngợi truyền thống văn hiến, cách mạng của mảnh đất, con người Hưng Yên, ca ngợi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với công cuộc đổi mới đất nước và những tình cảm của đồng chí với quê hương Hưng Yên yêu dấu. Nội dung chia làm 3 phần gồm: phần 1 có tựa đề "Những mùa hoa cúc", ca ngợi quê hương Hưng Yên, mảnh đất văn hiến lâu đời, nơi đã sinh ra người con ưu tú của đất nước, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Phần 2 mang nội dung "Hai đầu nỗi nhớ", diễn tả tình cảm gắn bó keo sơn và đầy hy sinh của những người cách mạng trong tình cảm vợ chồng giữa thời gian kháng chiến đầy khó khăn vất vả. Hình ảnh gặp gỡ rồi chia tay, cứ xa nhau vời vợi trong nhớ nhung khắc khoải của đồng chí Nguyễn Văn Linh và Phu nhân khắc họa đậm nét sự hy sinh cao cả ấy. Phần 3 "Những cung đường vượt thời gian", mô tả những nung nấu trong suy tưởng và tâm tư trước khi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh gửi tới tòa soạn Báo Nhân Dân bức thư và bài báo với tiêu đề "Những việc cần làm ngay" khắc họa sự phát triển của đất nước và quê hương Hưng Yên sau 3 thập kỷ đổi mới mà người khởi xướng là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh...

 

 

                                                                              Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục