Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ IV.

Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ IV.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ IV, năm 2015 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã triệu tập 400 đại biểu chính thức đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham dự Đại hội.

 

Đại hội bày tỏ sự đồng tình với nội dung phóng sự truyền hình tổng hợp, phản ánh phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, giai đoạn 2011 – 2015; nhất trí thông qua Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2011 – 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng, giai đoạn 2016 – 2020. Đại hội đã được nghe các báo cáo điển hình tiêu biểu đại diện các đại biểu dự Đại hội trao đổi cách làm hay, hiệu quả và các sáng kiến, giải pháp trong công tác, lao động sản xuất và chiến đấu.... Đại hội đã khẳng định công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong 5 năm qua. Đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng; tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đại hội tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là những bông hoa tươi thắm và tiêu biểu nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình.  

 

Đại hội đã được tiếp thu ý kiến phát biểu định hướng, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Doan, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; ý kiến đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh, các ý kiến quý báu trên thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh với phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong 5 năm qua. Đại hội đã bầu chọn đoàn đại biểu gồm 10 đồng chí đại diện cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

 

Từ diễn đàn Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ IV, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình bày tỏ sự quyết tâm với Trung ương Đảng, Chính phủ và Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương sẽ ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình với phương châm đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2016 – 2020, với những nội dung chủ yếu sau:   

1. Tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối và sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua lao động sáng tạo; phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; xây dựng nền tảng để sớm đưa tỉnh Hòa Bình đạt mức phát triển trung bình của cả nước với phương châm “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua, xây dựng củng cố tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", mà trọng tâm là làm theo, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội; làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để học tập, tu dưỡng, rèn luyện và noi theo.

3. Phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua sâu rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ; xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục, thể thao. Thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình mục tiêu xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyết tâm phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020.

4. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng cả về nội dung và hình thức; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, vận động thi đua, tạo điều kiện để các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt phát huy vai trò, tác dụng nêu gương, phổ biến, học tập làm nòng cốt để xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả của phong trào thi đua yêu nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, làm cho công tác thi đua, khen thưởng thật sự trở thành động lực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

5. Đại hội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; của các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương để phong trào thi đua yêu nước của tỉnh phát triển sâu rộng, lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp nhân dân và các lực lượng xã hội hưởng ứng, tham gia.          

Phát huy tinh thần thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng, toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình phát huy trí tuệ, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước tiến lên; đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu, quyết tâm xây dựng tỉnh Hoà Bình thành một tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./.

 

ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH HÒA BÌNH LẦN THỨ IV

 

 

 

 

 

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục