Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm hỏi, tặng quà mẹ liệt sỹ Trần Thị Em, Khu 5, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn).

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm hỏi, tặng quà mẹ liệt sỹ Trần Thị Em, Khu 5, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn).

(HBĐT) - Chiều ngày 10/7, đồng chí Nguyễn Thị Doan, UVT.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng và Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, thành phố Hoà Bình, huyện Kỳ Sơn.

 

Nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh - liệt sỹ 27/7, Phó Chủ tịch nước và Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Lê Đức Thuận, tổ 5, phường Đồng Tiến (TPHB) là thương binh hạng 4/4, nạn nhân chất độc da cam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vợ ông Thuận cũng là nạn nhân nhân chất độc da cam. Đoàn cũng đến thăm gia đình bà Trần Thị Em, Khu 5, thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn). Bà Trần Thị Em năm nay 96 tuổi, là mẹ liệt sỹ Nguyễn Ngọc Báu, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tại đây, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã ân cần thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng. Đồng chí khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn biết ơn những đóng góp của các hộ gia đình có công với cách mạng. Trong những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền luôn quan tâm đến công tác đền ơn - đáp nghĩa, chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sỹ, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân dịp ngày thương binh - liệt sỹ 27/7 và các dịp lễ, tết. Phó Chủ tịch nước mong muốn các gia đình người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, chăm lo giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

       

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm hỏi, tặng quà Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh.

 

Tại Trung tâm Công tác Xã hội, Phó Chủ tịch nước và đoàn đã tặng quà và 30 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam để hỗ trợ tăng khẩu phần ăn cho trẻ em đang được nuôi dưỡng tại đây. Từ năm 2014 đến nay, Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh đã tổ chức nuôi dưỡng 177 đối tượng, trong đó có 33 đối tượng là trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đa số các em đều đang trong độ tuổi đi học, trong năm học 2014 – 2015 có 26 em đều được lên lớp, 13 em đạt học sinh khá, giỏi. Món quà của Phó Chủ tịch nước kịp thời động viên và khích lệ trẻ em vượt lên mọi khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Phát biểu tại Trung tâm, Phó Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực của cán bộ, nhân viên nơi đây. Trung tâm thực sự là đại gia đình chung của người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật…  Phó Chủ tịch nước cho rằng: Công tác xã hội là một nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và của toàn xã hội. Trong thời gian tới, công tác này cần sự quan tâm hơn nữa nhằm giúp đỡ những đối tượng yếu thế trong xã hội có cơ hội để hòa nhập cộng đồng, xóa đi các mặc cảm với gia đình và xã hội…

 

 

 

 

                                                                     Hương Lan

 

 

  

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục