Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm.

Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm.

(HBĐT) - Ngày 24/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

6 tháng đầu năm, các ngành trong khối đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các biện pháp chỉ đạo hoàn thành những công việc trọng tâm theo kế hoạch đề ra. Ngành GD&ĐT tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Chất lượng PCGD được duy trì, chất lượng giáo dục phổ thông được củng cố vững chắc, kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức thành công. Tham gia các kỳ thi cấp quốc gia, khu vực, ngành đã đoạt 150 giải. Ngành tiến hành sáp nhập thí điểm 3 trung tâm GDTX với trung tâm dạy nghề. Ngành Y tế thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Công tác khám chữa bệnh có chuyển biến tích cực, không để xảy ra tai biến do điều trị. Trên 90% dân số trong tỉnh tham gia BHYT. Ngành KH&CN tăng cường hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất. Các đề tài, dự án thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, 22 đề tài khoa học được nghiệm thu, 10 đề tài nghiệm thu kết thúc. Phong trào tập luyện TDTT tiếp tục đẩy mạnh. Sở VH-TT&DL tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác gia đình. Công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em tập trung triển khai các hoạt động nhân "Tháng hành động vì trẻ em". Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh và các hội thành viên tiếp tục được kiện toàn, đổi mới hình thức hoạt động. Đẩy mạnh tuyên truyền về hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 5 và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.

 

Tuy nhiên, lĩnh vực khoa giáo còn những hạn chế như: Chất lượng GD&ĐT còn chênh lệch giữa các vùng, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu đổi mới. Trang thiết bị y tế dự phòng thiếu, nhiều trạm y tế xuống cấp, tình trạng sinh con thứ 3 và mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn cao. Tình trạng tảo hôn còn tồn tại. Nhiều giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình có biểu hiện xuống cấp. Khả năng ứng dụng của một số đề tài khoa học vào thực tế chưa cao. Điểm vui chơi cho trẻ em thiếu. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số hội thành viên Liên hiệp các Hội KHKT mang tính hình thức.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cần xác định rõ nguyên nhân của những hạn chế để đưa ra phương hướng, nhiệm vụ sát thực, hiệu quả. Trong 6 tháng cuối năm, các ngành, đơn vị trong khối tập trung cho công tác khai giảng năm học mới; sắp xếp, tổ chức bộ máy các trường học ổn định. Tăng cường công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế; rà soát hệ thống trang thiết bị y tế, nhất là ở tuyến xã, huyện. Tham mưu dự thảo Quy chế thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hút bác sĩ về tỉnh công tác. Chấn chỉnh công tác khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT. Hoàn thiện các công việc đề xuất xây dựng khu di tích lịch sử “Địa điểm huấn luyện chính trị Đại hội trù bị Đại hội II, Đảng nhân dân cách mạng Lào”. Quan tâm bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử. Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng văn hóa gia đình. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW về chăm sóc, giáo dục trẻ em, tổ chức Tết trung thu cho trẻ. Tích cực triển khai, nhân rộng, ứng dụng các đề tài khoa học vào thực tế. Khuyến khích viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm trong công tác. Liên hiệp các hội KHKT rà soát lại hoạt động của các tổ chức hội thành viên hoạt động kém hiệu quả để đề xuất kịp thời.

 

                                                                                                      

                                                                                       Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục