Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ lưu niệm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình cho Sở TN&MT.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ lưu niệm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình cho Sở TN&MT.

(HBĐT) - Chiều 30/9, Sở TN&MT tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngành Quản lý đất đai Việt Nam (3/10/1945 – 3/10/2015). Tới dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diên lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. Tham dự còn có các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong ngành qua các thời kỳ.

 

Ngày 3/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 41-SL để kết thúc hoạt động quản lý đất đai thuộc Nhà nước thực dân Pháp và mở đầu cho hoạt động quản lý đất đai Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trải qua 70 năm hình thành, phát triển, ngành Quản lý đất đai Việt Nam nói chung và tỉnh Hòa Bình nói riêng đã có sự phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng, không ngừng được củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển KT-XH tỉnh nhà. Nổi bật như: Ngành đã tham mưu triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 1993, năm 2003 và các nghị định hướng dẫn thi hành; kịp thời tham mưu ban hành các quyết định, chỉ thị, cụ thể hóa Luật Đất đai vào cuộc sống. Năm 2013, sau khi có tham mưu của ngành, công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) cấp tỉnh được Chính phủ phê duyệt. Cùng đó, 11/11 đơn vị cấp huyện, thành phố đã phê duyệt xong kế hoạch sử dụng đất. UBND tỉnh cũng đã phê duyệt quy hoạch đất lúa tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030…Đến nay, toàn tỉnh đã cấp được trên 500.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích trên 280.037ha, đạt 93,74%. Đối với hoạt động đo đạc bản đồ, công tác thống kê, kiểm kê, xây dựng hệ thống thông tin đất đai, hậu kiểm dự án được triển khai có hiệu quả. Ngành đã phối hợp tham mưu thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư, góp đẩy nhanh tiến độ các dự án phát huy hiệu quả đầu tư...Với những nỗ lực phấn đấu của toàn ngành, trong đó có phần đóng góp quan trọng của công tác quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường đã được  Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh tặng bằng khen, cờ thi đua xuất sắc. Nhiều tập thể và cá nhân thuộc Sở và ngành được tặng kỷ niệm chương và bằng khen, giấy khen các cấp.

 

Trong thời gian tới, ngành TN-MT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường thuận lợi; rà soát, kiến nghị bãi bỏ các thủ tục không cần thiết trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch đã phê duyệt; đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp tạo quỹ đất sạch tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất - kinh doanh và phát triển hạ tầng KT-XH.....

 

      

Đồng chí Bùi Văn Khánh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Sở TN&MT.

 

Phát biểu tại lễ gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, chúc mừng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức ngành TN&MT, trong đó có lĩnh vực Quản lý đất đai, góp phần quan trọng vào thúc đẩy phát triển KT-XH tỉnh nhà. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, ngành TN-MT tỉnh nhà cần nâng cao hơn nữa công tác tham mưu, quản lý Nhà nước về đất đai, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương. Đồng thời, tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành TN-MT phát huy truyền thống, thành quả đạt được tiếp tục lập nhiều thành tích, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh.

 

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình đã tặng cờ lưu niệm cho Sở NT&MT tỉnh; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Sở TN&MT vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ Quản lý Nhà nước về đất đai, giai đoạn 2010 - 2015.

 

 

 

                                                                                     HTrung

 

 

 

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục