(HBĐT) - Cùng với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, sự đồng thuận trong nhân dân, đến nay, Liên Sơn là 1 trong 31 xã trên toàn tỉnh đã về đích trong xây dựng NTM.

 

Theo lãnh đạo xã Liên Sơn, từ khi triển khai xây dựng NTM, nhân dân đã có sự đoàn kết, quyết tâm từ cán bộ xã cho đến các xóm. Đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Chính nhờ sự đồng thuận này, việc huy động nguồn lực từ nhân dân trong những năm qua đã đạt được kết quả cao. Tỷ lệ đóng góp của người dân trong các công trình, dự án luôn đạt trên 40%, có công trình đạt đến 80% tổng vốn.

 

Nhằm tạo sự đồng thuận trong phong trào xây dựng NTM trong những năm qua, chính quyền xã Liên Sơn đã làm nhiều panô, băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của các xóm. Song song với đó, Liên Sơn quan tâm tuyên truyền và thực hiện phong trào Lương Sơn chung sức xây dựng NTM”; đăng ký thi đua thực hiện CVĐ Liên Sơn chung sức xây dựng NTM” đến 11 thôn, xóm, các ngành, đoàn thể xã, trường học, trạm y tế....Kết quả, mỗi năm, Liên Sơn đã huy động được hàng nghìn ngày công lao động. Hàng trăm hộ gia đình hiến đất làm đường giao thông và các công trình hạ tầng xã hội khác.

 

Cụ thể, đến hết năm 2013, sau nhiều nỗ lực, xã Liên Sơn đã hoàn thành cơ bản 13 tiêu chí. Đến năm 2014 là năm bản lề cho việc xây dựng NTM trên địa bàn, mặc dù kinh tế chưa có nhiều chuyển biến. Trong khí đó, các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, môi trường là những chỉ tiêu cần tập trung triển khai. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ kịp thời từ cấp trên, sự quyết tâm, đoàn kết một lòng của cán bộ, nhân dân, toàn xã đã huy động được nguồn vốn đáng kể đầu tư vào xây dựng NTM trên địa bàn.

 

Thống kê sơ bộ trong năm 2014, toàn xã đã có 80 hộ gia đình hiến đất với diện tích gần 2.000 m2, trên 400 triệu đồng. Ngoài ra có gần 800 hộ đóng góp bằng tiền mặt xây dựng công trình hạ tầng xã hội trong xóm, trị giá trên 600 triệu đồng. Nhiều doanh nghiệp đã hỗ trợ, đóng góp nguyên vật liệu xây dựng như đá mạt, đá xô bồ làm đường giao thông giá trị hàng chục triệu đồng.... Được biết, tổng vốn đầu tư riêng trong năm 2014 của Liên sơn lên đến gần 15,8 tỷ đồng, trong đó, vốn trực tiếp từ chương trình mục tiêu quốc gia về NTM trên 2 tỷ đồng; vốn lồng ghép các chương trình 5,7 tỷ đồng; vốn vay tín dụng 800 triệu đồng; vốn doanh nghiệp hỗ trợ 100 triệu đồng và vốn do nhân dân đóng góp bằng ngày công, hiện vật, hiến đất.... trên 7,5 tỷ đồng. 

 

Nhờ sự đầu tư đáng kể từ nguồn kinh phí của Nhà nước cùng sự đồng thuận trong xây dựng NTM  của người dân xã Liên Sơn, đến nay, 100% đường giao thông trục xã, liên xã đã được nhựa hóa, bê tông hóa; hàng chục km đường trục xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật. Thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh. Cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, THCS, trạm y tế.... được đảm bảo. Nhờ đó, thu nhập người dân, ước đạt 18 triệu đồng/người trong năm 2015. Người dân trong xã đã được sử dụng điện lưới quốc gia thường xuyên, an toàn, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm.

 

 

 

                                                                                     H.T

 

 

Các tin khác


Xã Vĩnh Đồng đổi mới, nêu cao ý thức, tinh thần phục vụ nhân dân

Thân thiện, tận tâm, trách nhiệm là cảm nhận của chị Hà Thị Hoa (Mai Châu) khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hay còn gọi là bộ phận "một cửa” của UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi).

Phát huy những kết quả, truyền thống đoàn kết, tạo khí thế mới để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ (*)

Ngày 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu bế mạc hội nghị. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Phong trào thanh niên tình nguyện lan tỏa và thiết thực

Thời gian qua, phong trào thanh niên tình nguyện được đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa xã hội to lớn, góp phần giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên. Bên cạnh đó là cơ hội để đoàn viên, thanh niên giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng sống, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hải Bình giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Chiều 25/3, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và trao Quyết định.

Hội nghị lần thứ 30 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 25/3, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kiểm điểm công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ

Sáng 25/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục