Cán bộ, hội viên Hội PN xã Tuân Lộ (Tân Lạc) tham gia lớp tập huấn chuyên đề “5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”.

Cán bộ, hội viên Hội PN xã Tuân Lộ (Tân Lạc) tham gia lớp tập huấn chuyên đề “5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”.

(HBĐT) - Với sự tham mưu đắc lực của Hội LHPN huyện, BCĐ các Đề án huyện Tân Lạc, tháng 7/2013, UBND huyện Tân lạc đã ban hành Kế hoạch số 24 về tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước” giai đoạn 2013-2015 trên địa bàn huyện.

 

Để  đề án được triển khai, thực hiện có chiều sâu, chất lượng, BCĐ đã phân công các cơ quan, đơn vị thực hiện các tiểu Đề án nhỏ. Tiểu đề án 1 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước trong cán bộ, hội viên phụ nữ giai đoạn 2010 - 2015” do Hội LHPN đảm nhiệm; Phòng GD&ĐT thực hiện tiểu đề án 2 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước trong hệ thống các trường học giai đoạn 2010 - 2015”; Phòng Văn hóa - Thông tin thực hiện Tiểu đề án 3 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước trên các phương tiện thông tin, truyền thông đại chúng” và tiểu Đề án 4 “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước trong lĩnh vực VH-TT&DL”. Với sự phân công sát sao, cụ thể này các cơ quan được giao chủ trì tiểu đề án đã chủ động lồng ghép, triển khai các hoạt động gắn với hoạt động của ngành và thường xuyên có sự phối hợp, trao đổi thông tin để thực hiện tốt hoạt động của tiểu đề án. 

Đồng chí Trần Văn An, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tân Lạc cho biết: Được giao thực hiện tiểu đề án 2, ngành giáo dục huyện đã triển khai đến 100% đơn vị, trường học. Hàng năm, tổ chức các cuộc thi “Nữ công tài năng, duyên dáng”, “Tìm hiểu về phẩm chất truyền thống của người phụ nữ Việt Nam”, “Nữ công khéo tay”... Thông qua các cuộc thi này để nữ cán bộ, giáo viên có dịp giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, từ đó hoàn thiện bản thân, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.  

Hội LHPN huyện tham gia thực hiện đề án với việc xây dựng điểm CLB “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” tại thị trấn Mường Khến và tổ chức tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức của người phụ nữ dưới nhiều hình thức. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 12 CLB tại 12 xã, thị trấn với trên 320 thành viên tham gia. Tổ chức 55 lớp tập huấn về “Phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước” cho trên 400 cán bộ, hội viên ở các xã, thị trấn. Cấp phát 313 quyển sổ tay hỏi đáp, sổ tay tuyên truyền; 400 tờ rơi, tờ gấp; 538 tài liệu sinh hoạt hội viên về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước đến 24 xã, thị trấn. Cùng với đó là hàng chục hội thi, hội diễn, giao lưu được tổ chức hàng năm có lồng ghép nội dung tuyên truyền của Đề án.  

Với sự chủ động, sáng tạo của các ngành thành viên, đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước” giai đoạn 2010 - 2015 của huyện Tân Lạc thực sự đã đi vào chiều sâu chất lượng và có sự lan tỏa mạnh mẽ.  Hiện, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để xây dựng chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam với các phẩm chất tiêu biểu đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước nhằm nêu cao hơn nữa vai trò của người phụ trong gia đình và ngoài xã hội.

 

 

                                                                           Lam Nguyệt     

 

Các tin khác


Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục