Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 30/11, tại nhà văn hóa thành phố, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015- 2020 và văn kiện Hội nghị lần thứ 12 BCH T.Ư Đảng khóa XI.

 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Thành ủy Hòa Bình đã phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020 thông qua 4 chuyên đề: văn hóa; kinh tế; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; chuyên đề về QP-AN, nội chính và đối ngoại. Tiếp đó, hội nghị cũng đã quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hòa Bình khóa XXII, nhiệm kỳ 2015- 2020; nội dung văn kiện Hội nghị T.Ư 12 (khóa XI), tập trung vào các chuyên đề: công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021; tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2015, kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Hội nghị đã dành thời lượng để nghe báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2015- 2020; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Tỉnh ủy Hòa Bình. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu nội dung và thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Quách Tùng Dương, Bí thư Thành ủy Hòa Bình nhấn mạnh: Đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn cần nhanh chóng tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015- 2020 và văn kiện Hội nghị lần thứ 12 BCH T.Ư Đảng khóa XI. Từ đó tạo sự thống nhất của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn trong việc quán triệt, triển khai, cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết, quyết tâm thực hiện tốt mục tiêu chung mà đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

 

 

 

 

                                                                    H.Y  

 

 

 

Các tin khác


Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục