Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Hội khoa học lịch sử tỉnh, Công ty CP Du lịch Hòa Bình và Đoàn đại biểu Hội khoa học lịch sử Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Hội khoa học lịch sử tỉnh, Công ty CP Du lịch Hòa Bình và Đoàn đại biểu Hội khoa học lịch sử Việt Nam.

(HBĐT) - Sáng 1/12, Đoàn đại biểu Hội Khoa học lịch sử Việt Nam do đồng chí Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm tỉnh ta. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở VH-TT&DL, Hội khoa học lịch sử tỉnh và Công ty Cổ phần Du lịch Hòa Bình. Đoàn đại biểu Hội khoa học lịch sử Việt Nam gồm 170 đại biểu thăm tỉnh Hòa Bình sau khi tổ chức thành công Đại hội Hội khoa học lịch sử lần thứ VII.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng thành công Đại hội Hội khoa học lịch sử Việt Nam lần thứ VII và chào mừng Đoàn đại biểu Hội khoa học lịch sử Việt Nam đã đến thăm tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin tới Đoàn về đặc điểm tình hình phát triển KT-XH của tỉnh. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: Với vị trí của ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc tiếp  giáp với Thủ đô Hà Nội, Hòa Bình có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, trung tâm của nền “Văn hóa Hòa Bình thời đồ đá cách đây hàng chục vạn năm được nhà sử học người Pháp M.Colani phát hiện vào đầu thế kỷ XX. Đặc biệt, hồ Hòa Bình được ví như “Hạ long trên núi” là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí… Để triển khai thực hiện Chiến lược và Quy hoạch tổng thể về phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch giai đoạn 2014- 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Hiện đang chỉ đạo lập Quy hoạch phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình và Điểm du lịch quốc gia Mai Châu đến năm 2030. Tỉnh Hòa Bình mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các nhà khoc học, nhà sử học Việt Nam trong chuyến thăm tỉnh đầy ý nghĩa lần này…

Trong chương trình, Đoàn đại biểu Hội khoa học lịch sử Việt Nam sẽ thăm quan Bảo tàng không gian văn hóa Mường và lòng hồ Hòa Bình.

 

 

                                                                                  Hương Lan

 

 

 

Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục