Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bộ Công an, Công an tỉnh tham gia trồng cây tại khuôn viên trụ sở Công tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bộ Công an, Công an tỉnh tham gia trồng cây tại khuôn viên trụ sở Công tỉnh.

(HBĐT) - Ngày 13/2 (tức 6 Tết), tại trụ sở Công an tỉnh, Công an tỉnh đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2016. Tham dự Tết trồng cây có các đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an; lãnh đạo cùng CB, CS Công an tỉnh.

 

Tại lễ phát động, Đại tá Nguyễn Văn Trung – UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong dịp  Tết trên địa bàn được đảm bảo, ổn định, an toàn. Đồng thời nhấn mạnh: Việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là hoạt động thường niên, có ý nghĩa trong thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, là dịp để cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện tham gia trồng cây, bảo vệ mội trường. Đồng chí kêu gọi toàn lực lượng trong Công an tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả trồng cây theo lời dạy của Bác Hồ; đồng thời, thường xuyên trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, tôn tạo cảnh quan công sở, các khu dân cư, những nơi công cộng, góp phần xây dựng Hòa Bình ngày càng xanh - sạch - đẹp.

 

 

 

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu – Thứ trưởng thường trực Bộ Công an tặng quà, chúc tết CBCS Công an Hòa Bình.

 

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an Hòa Bình, chúc lực lượng Công an Hòa Bình tiếp tục phát huy đạt được nhiều thành tích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Bộ Công an và Công an tỉnh đã trồng nhiều cây xanh xung quanh khuôn viên trụ sở Công an tỉnh./.

 

 

.

 

 

                                                 Ngô Thủy (C.A tỉnh)

 

 

 

Các tin khác


Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950-21/4/2024): Hội Nhà báo Việt Nam- Dấu ấn hướng về cơ sở

Có thể nói những chuyến công tác "Hướng về cơ sở" đã là dấu ấn đặc biệt cho một năm 2023 đầy sôi động cũng như chặng đường hoạt động vừa qua của Hội nhà báo Việt Nam, là sự cụ thể hóa thành công tinh thần "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả”, hướng về hội viên, nhà báo.

Khiển trách Đảng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Dân Chủ

Ngày 16/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hòa Bình tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh Hoà Bình tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada

Từ ngày 20/4 đến ngày 28/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn sẽ đi tham gia Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ và Canada do Bộ Ngoại giao tổ chức. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở KH&ĐT; Ban quản lý các KCN tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh; huyện uỷ huyện Lạc Thuỷ và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục