(HBĐT) - Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh coi đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn lực lượng nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sỹ thầm nhuần lời Bác dạy, làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể; gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 03 với phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, từng lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Đại tá Phạm Văn Sử, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Hàng năm, Đảng ủy Công an tỉnh định hướng việc học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, nghị quyết cấp ủy các cấp; giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc tại đơn vị. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành ý thức tự giác trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt, thủ trưởng công an các đơn vị; trách nhiệm nêu gương của đồng chí bí thư cấp ủy, là trung tâm đoàn kết, quy tụ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ phát huy tinh thần tự giác, sáng tạo, xây dựng đơn vị, chi bộ TS-VM. Các đơn vị Công an trong tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, quy chế về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý ngân sách, tài sản, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác, tiết kiệm thời gian trong sinh hoạt, hội họp; thực hiện tốt việc khoán điện, nước, điện thoại, giảm các khoản chi phí theo tinh thần Nghị quyết số 11 của Chính phủ.

 

Công an các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc cho tổ  chức, công dân tập trung cải tiến lề lối làm việc, đổi mới quy trình công tác theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân. Đội quản lý hộ khẩu, chứng minh nhân dân - Phòng PC64, Đội Quản lý xuất cảnh - Phòng PA72 đã thực hiện cơ chế “một cửa liên thông”, duy trì ngày làm việc thứ bảy với khẩu hiệu “Ngày thứ bảy vì nhân dân phục vụ, làm hết việc chứ không làm hết giờ”, chuyển kết quả cấp giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu qua đường bưu điện; giảm thời gian làm giấy chứng minh nhân dân còn từ 1 - 2 ngày, khắc dấu còn từ 2 - 5 ngày; Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an thành phố Hòa Bình, Công an huyện Lạc Sơn cử cán bộ xuống các địa bàn làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân cho người cao tuổi, người tàn tật, các cháu học sinh...; Phòng PC67 cấp biển số xe môtô trong ngày... Các đơn vị đã thực hiện có hiệu quả các khẩu hiệu hành động “Chủ động, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”... Các tổ chức quần chúng của Công an tỉnh đã tổ chức 800 đợt tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hiến máu nhân đạo, thăm khám - chữa bệnh, nạo vét kênh mương, tổ chức hoạt động giao lưu VH-VN, TD-TT, tặng 1.150 suất quà gia đình chính sách, gia đình  hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua đó từng bước nâng cao nhận thức, ý thức phục vụ nhân dân, trở thành thói quen và ăn sâu và tiềm thức cán bộ, chiến sỹ,  tạo hình ảnh đẹp về người chiến sỹ công an trong lòng nhân dân.

 

Trong 5 năm qua, lực lượng Công an tỉnh đã có hàng trăm người tốt, việc tốt, hàng ngàn điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo Bác Hồ” được tuyên dương. 1.373 lượt tập thể, 3.420 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng, hàng chục thư khen ngợi của người dân bày tỏ cảm kích trước việc làm phục vụ nhân dân. Đó là, thiếu tá Bùi Việt Hùng, Trưởng Công an thành phố Hòa Bình là gương mặt tuổi trẻ tiêu biểu của toàn lực lượng CAND; thượng úy Đinh Lê Hòa, Phó Đội trưởng Phòng An ninh điều tra được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc do T.ư Đoàn tổ chức; đại úy Hoàng Anh Tuấn, cán bộ phòng Cảnh sát truy nã tội phạm được tôn vinh tại hội nghị biểu dương cảnh sát truy nã toàn quốc... Họ là những “đóa hoa” tươi thắm, ngát hương thơm trong vườn hoa người tốt - việc tốt của lực lượng Công an tỉnh, là việc làm theo Bác thiết thực nhất.

 

 

                                                              

                                                                       Như Hùng (C.T.V)

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục