Hội LHPN tỉnh và tổ chức từ thiện Nhà thờ Mỹ trao đổi thông tin về dự án  xây dựng hệ thống nước sạch và công trình nhà vệ sinh tại xã Quý Hòa (Lạc Sơn). ảnh: Đoàn khảo sát xây dựng bể chứa nước tại Trạm y tế xã Quý Hòa.

Hội LHPN tỉnh và tổ chức từ thiện Nhà thờ Mỹ trao đổi thông tin về dự án xây dựng hệ thống nước sạch và công trình nhà vệ sinh tại xã Quý Hòa (Lạc Sơn). ảnh: Đoàn khảo sát xây dựng bể chứa nước tại Trạm y tế xã Quý Hòa.

(HBĐT) - Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Trong những năm qua, bằng nhiều phong trào thi đua thiết thực, giải pháp sáng tạo, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, các cấp Hội chú trọng công tác nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế vươn lên thoát nghèo, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Các hoạt động này đã góp phần thu hút, tập hợp ngày càng đông hội viên sinh hoạt Hội.

 

Để giúp đỡ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững, các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể gắn với vận động phụ nữ thực hiện các chương trình kinh tế trọng điểm của địa phương và các tiêu chí trong xây dựng NTM. Hàng năm, trên cơ sở khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của phụ nữ và nhu cầu của phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, các cấp Hội đã phân loại hộ nghèo theo từng nguyên nhân để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, thiết thực với từng nhóm đối tượng. Tổ chức Hội vừa chú trọng tuyên truyền, vận động phụ nữ phát huy nội lực, khắc phục tư tưởng an phận, trông chờ, ỷ lại, phấn đấu thực hiện tiêu chí “không đói nghèo” vừa vận động hội viên, phụ nữ phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau về vốn, ngày công, kinh nghiệm, KH-KT, bao tiêu sản phẩm để phát triển kinh tế gia đình...

 

Đồng chí Hoàng Thị Duyên cho biết thêm: Căn cứ kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo của tỉnh, hàng năm, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững bằng nhiều biện pháp tổng hợp như: tuyên truyền, biểu dương điển hình làm kinh tế giỏi, giúp ngày công lao động, tiếp cận vốn vay, hướng dẫn kiến thức KHKT... Hội đề ra chỉ tiêu phấn đấu cụ thể: “Mỗi chi hội giúp 1 hộ thoát nghèo”. Các cấp Hội cũng đã thực hiện hiệu quả chương trình tiết kiệm “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”. Đến nay, toàn tỉnh đã vận động hơn 272.000 hội viên tham gia tiết kiệm với tổng số tiền hơn 85 tỷ đồng, cho 18.461 lượt phụ nữ vay trên 70,4 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm. Nguồn vốn từ tiết kiệm không chỉ đầu tư phát triển kinh tế mà còn hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa nhà ở, mua sắm vật dụng thiết yếu trong gia đình, xây dựng công trình vệ sinh… Cùng với các hoạt động giúp phụ nữ nghèo, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, phụ nữ thay đổi tư duy, cách làm trong lao động, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh... Từ các hoạt động trên, trong 5 năm qua, tổng số hộ nghèo được giúp  38.174 lượt hộ (đạt 93,9% chỉ tiêu), trong đó, 18.617 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp và 3.019 hộ nghèo phụ nữ làm chủ hộ được giúp đã thoát nghèo vươn lên ổn định cuộc sống.

 

Đặc biệt, trong những năm qua (2010 - 2015), thực hiện sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch T.ư Hội LHPN Việt Nam, các cấp Hội LHPN tỉnh đã hưởng ứng thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế như: thực hiện CVĐ xây dựng “Mái nhà tình thương” cho phụ nữ nghèo. Hội LHPN tỉnh đã xây dựng kế hoạch cho từng năm, phát động mỗi cán bộ, hội viên ủng hộ từ 1.000 đồng trở lên và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng huyện, thành phố. Đồng thời kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong toàn tỉnh ủng hộ. Tính đến nay, Hội LHPN tỉnh đã vận động xây dựng được 255 nhà Mái ấm tình thương (trong đó, xây mới được 201 nhà, sửa chữa 54 nhà) với tổng số tiền vận động 2 tỷ 994 triệu đồng. Trong đó, T.ư hỗ trợ xây dựng 16 nhà, sửa 2 nhà (tổng số 230 triệu đồng); cấp tỉnh hỗ trợ xây 36 nhà, sửa 1 nhà, tổng số tiền 230 triệu đồng. Cấp huyện, thành phố vận động xây dựng 149 nhà, sửa 51 nhà với tổng số tiền 3 tỷ, 184 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp Hội tiếp tục vận động đóng góp tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, văn hoá nữ danh nhân Việt Nam và Tượng đài Bà Triệu (đợt vận động 2011-2015) 328 triệu đồng; vận động quyên góp ủng hộ biển đảo (từ năm 2013- 2015) gần 209,9 triệu đồng và nhiều đợt vận động ủng hộ khác do UB MTTQ tỉnh phát động như: Quỹ Vì người nghèo, ủng hộ nạn nhân nhiễm chất độc da cam, ủng hộ nhân dân Nhật Bản trong trận động đất, sóng thần năm 2014...

 

 

                                                               Hồng Duyên

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục