Cử tri xã Lũng Vân, huyện Tân Lạc nô nức đi bầu cử.

Cử tri xã Lũng Vân, huyện Tân Lạc nô nức đi bầu cử.

(HBĐT) - Theo Kế hoạch của Ủy ban Bầu cử tỉnh, vào đúng 7h sáng ngày 22/5, cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Hòa Bình sẽ cầm lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân bầu ra người đại diện cho nhất dân ở cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước của địa phương.

 

5h sáng, chiếc loa phóng thanh của cụm dân cử số 4, phường Phương Lâm - TPHB đã phát đi âm thanh bài hát tuyên truyền, cổ động về bầu cử, tiếp đó là những nội dung tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ của công dân khi cầm lá phiếu đi bầu… và danh sách, tiểu sử các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV và HĐND ứng cử tại đơn vị bầu cử. Theo những âm thanh vang vọng đó, các cử tri trong khu dân cư đã thức dậy sớm hơn, chuẩn bị tất cả những việc làm cần thiết để dành thời gian, tâm trí cho công việc quan trọng nhất trong ngày: Đi bầu cử!

 

Là giáo viên đang công tác ở xã vùng cao Đà Bắc, do đường xá đi lại gặp nhiều khó khăn, thông thường 2- 3 tháng vợ chồng anh Nguyễn Văn Thắng mới về thăm nhà, nhưng đón đầu sự kiện bầu cử, vợ chồng anh đã Thắng đã về trước 1 ngày và ngay từ sáng sớm 22/5 đã có mặt tại khu vực bầu cử để nghiên cứu danh sách ứng cử viên vừa là để cảm nhận rõ hơn không khí  của ngày bầu cử và cũng là để lựa chọn đúng người tài, đức đảm nhiệm vai trò người đại biểu dân cử.

 

Có phần đặc biệt so với khu vực bầu cử khác, đó là cử tri không phải là những công dân bình thường mà họ đang học tập, chữa bệnh, nên công tác bầu cử ở Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động, xã hội tỉnh Hòa Bình cũng được quan tâm nhiều hơn. Trước đó, Đoàn Thanh niên Sở LĐ-TB&XH tỉnh đã chọn nơi này là địa điểm để tổ chức đêm giao lưu văn nghệ kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ và tuyên truyền về Bầu cử ĐBQH khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Bên cạnh đó, hàng ngày trung tâm sử dụng hệ thống loa phóng thanh  và các cuộc sinh hoạt tập trung để tuyên truyền về bầu cử. với cách làm phong phú, đa dạng đã thu hút sự quan tâm của các học viên. Vì vậy, trong vòng gần 1h đồng hồ ( tính từ thời điểm khai mạc), hơn 80 cử tri là học viên của trung tâm đã hoàn thành việc bỏ phiếu.

 

 

Cử tri thị trấn Cao Phong nghiên cứu danh sách, tiểu sử ứng cử viên trước giờ bầu cử.  

 

Chúng tôi có mặt trên các tuyến đường chính QL6, 12B, QL21… thi thoảng có ghé qua 1 vài  khu vực bỏ phiếu thuộc các huyện Cao Phong, Tân Lạc, Lạc Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy… và đều có chung một nhận định: cơn mưa mùa hạ không làm ảnh hưởng đến khí thế, quyết tâm của cử tri hướng về ngày bầu cử. 8h sáng, khu vực chợ trung tâm thị trấn Mường Khến đông nghịt người, các đồng chí cảnh sát giao thông phải phân chia từng khu vực để phân luồng giao thông cho hợp lý. Chị Bùi Thị Hồng Liên, một trong số những người vừa rẽ đám đông phấn khởi cho biết: Thông thường đoạn đường này không đông vui đến vậy đâu nhưng hôm nay là ngày bầu cử và cũng là buổi chợ phiên, bà con đi bầu cử sớm rồi sau đó quay trở lại công việc thường ngày nên không khí buổi chợ như ngày hội vậy!

 

9h30 phút, điểm bầu cử ở các xã Quy Mỹ (Tân Lạc), Thượng Cốc, Xuất Hóa, Mỹ Thành, Văn Nghĩa (Lạc Sơn), Kim Bình, Cuối Hạ (Kim Bôi) vẫn rực rỡ cờ hoa và sự túc trực đông đủ, nghiêm túc của các thành viên tổ bầu cử, tuy nhiên đã hoàn toàn vắng bóng cử tri. Đồng chí Bùi Đức Tính, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBBC xã Văn Nghĩa, Lạc Sơn  hồ hởi: Công tác bầu cử đã thành công. Hầu hết cử tri đã hoàn thành việc đi bầu, tình hình ANTT được giữ vững.     

 

11h chúng tôi có mặt tại trụ sở UBND huyện Kim Bôi, các thành viên tổ giúp việc UBBC huyện đang tập trung cao độ cho việc tổng hợp kết quả, tình hình công tác bầu cử. Đồng chí Quách Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Nội vụ, tổ trưởng tổ giúp việc UBBC huyện Kim Bôi phấn khởi: Đến thời điểm này 14/28 xã, thị trấn cử tri đã hoàn thành việc bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 97, 92%. Theo báo cáo của UBBC các xã, thị trấn: tình hình bà con rất phấn khởi, tự tin, trách nhiệm khi cầm lá phiếu của mình thực hiện quyền bầu cử.

 

Phụ trách bộ phận giúp việc cho UBBC tỉnh trong việc tổng hợp tình hình bầu cử, đồng chí Nguyễn Văn Tỵ, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh cho biết: đến 14 h cùng ngày, toàn tỉnh đã có 99% cử tri đi bầu. Các đơn vị hoàn thành việc Bầu cử sớm nhất là các huyện Lạc Sơn, Tân Lạc, Mai Châu… tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững . cùng với nhiều hoạt động diễn ra bên lề, cuộc bầu cử đã thực sự là “Ngày hội của non sông”!.

 

                       

                                                                                    Thúy Hằng

           

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục