Người dân xã Phú Lão (Lạc Thủy) tìm hiểu danh mục  các thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã được niêm yết  công khai tại bộ phận giao dịch hành chính của UBND xã.

Người dân xã Phú Lão (Lạc Thủy) tìm hiểu danh mục các thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã được niêm yết công khai tại bộ phận giao dịch hành chính của UBND xã.

(HBĐT) - Thái độ tiếp dân ngày càng được nâng cao; các thủ tục hành chính được niêm yết công khai; hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước (QLNN) từ huyện đến cơ sở ngày càng được chú trọng... Những yếu tố đó đã tích cực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan QLNN ở Lạc Thuỷ thời gian qua.

 

Đồng chí Bùi Văn Trường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạc Thủy cho biết: Xác định việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan QLNN là một trong những yếu tố then chốt, động lực quan trọng để huyện Lạc Thủy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cải tiến lề lối làm việc, thái độ phục vụ, tác phong của cán bộ đối với nhân dân theo hướng gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với nhân dân.

 

Sự đổi mới đó đã trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan QLNN các cấp ở Lạc Thủy. Đồng chí Lê Thanh Thoả, Bí thư Đảng ủy xã Yên Bồng chia sẻ: Cấp ủy, chính quyền xã xác định rõ việc đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân là nhiệm vụ then chốt. Đây chính là cơ sở để xây dựng, củng cố niềm tin trong nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Vì vậy, thời gian qua, Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm chấn chỉnh, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trên tinh thần đi sâu, bám sát cơ sở, thực hiện tốt quy chế dân chủ, lắng nghe ý kiến của CB,ĐV và nhân dân; phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ CB,ĐV trong thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các phong trào thi đua ở địa phương. Nhờ vậy đã tạo được sự đồng tình, thống nhất cao trong CB,ĐV và các tầng lớp nhân dân.

 

Cũng như ở Yên Bồng, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Phú Lão luôn quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm bộ quy tắc ứng xử giữa cán bộ với nhân dân. Từ đó, đã tạo được niềm tin trong nhân dân cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong tiếp dân, giải quyết  các thủ tục hành chính liên quan đến người dân. Đồng chí Đàm Thị Hồng Phượng, cán bộ Tư pháp - hộ tịch xã Phú Lão chia sẻ: Ngoài quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã chú trọng đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ theo hướng trọng dân, gần dân và tích cực giúp đỡ nhân dân. Điều đó được thể hiện bằng thái độ hoà nhã, nhiệt tình hướng dẫn, chỉ dẫn giúp người dân hoàn thành các thủ tục hành chính một cách chính xác, nhanh chóng; không có thái độ gây phiền hà, sách nhiễu người dân; thực hiện tốt các quy định về công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở của UBND xã để người dân tìm hiểu, nắm bắt và thực hiện theo quy định...

 

Chính từ đẩy mạnh đổi mới lề lối làm việc, tác phong công tác, trong những năm qua, các ngành chức năng, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ đã tiếp nhận và giải quyết nhanh, gọn hàng chục nghìn thủ tục hành chính liên quan đến người dân. Cùng với đó, tính từ năm 2015 đến hết tháng 4/2016, các cơ quan chức năng của huyện đã tiếp  trên 300 lượt công dân đến đề nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, phân loại và xử lý trên 150 đơn - thư khiếu nại, tố cáo. Trong đó, có 20 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, đến nay đã cơ bản giải quyết xong. Cùng với đó, các ngành chức năng đã tiến hành 10 cuộc thanh tra KT-XH. Qua đó, đã phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền trên 230 triệu đồng; tổ chức thành công 210 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho trên 12.000 người và tuyên truyền 412 lượt qua phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức hoà giải thành 93 vụ, đạt tỷ lệ 91,17%, qua đó đã hạn chế tình trạng đơn, thư vượt cấp, giữ vững sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân.

 

 

 

                                                                             Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục