CB-CC-VC khối cơ quan huyện Tân Lạc mổ “lợn tiết kiệm”  giúp đỡ phụ nữ nghèo - mô hình học tập, làm theo  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

CB-CC-VC khối cơ quan huyện Tân Lạc mổ “lợn tiết kiệm” giúp đỡ phụ nữ nghèo - mô hình học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

(HBĐT) - Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa được BTV Tỉnh ủy tổ chức vào đầu tháng, bà Đỗ Thị Nhung, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu 6, thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) đã được tham luận, chia sẻ những việc làm hết sức đời thường: vận động hội viên phụ nữ nói riêng, cộng đồng dân cư thị trấn Mường Khến nói chung giữ gìn trật tự hành lang ATGT.

 

Cùng nghe phát biểu tham luận, đồng chí Bùi Thị Thương, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Lạc cho chúng tôi hay: 5 năm qua, Tân Lạc nổi lên nhiều điển hình học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thế nhưng chúng tôi muốn chọn giới thiệu bà Nhung bởi bà có những suy nghĩ, hành động hết sức cụ thể, đời thường nhưng mang ý nghĩa lớn lao và sức lan tỏa sâu rộng. Mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản gắn với bảo vệ hành lang ATGT” do bà khởi xướng và dành tâm huyết để xây dựng  đã tạo sự lan tỏa, lôi cuốn tất cả chị em phụ nữ tham gia. Thời gian gần đây, QL6 và cả đường nhánh trong KDC số 6, thị trấn Mường Khến luôn được giữ gìn quang đãng, sạch sẽ; các biển hiệu quảng cáo, thùng rác được treo, đặt đúng nơi quy định. Nơi đây đã chấm dứt tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và xả rác bừa bãi gây mất mỹ quan. Với sự nhiệt tình, quyết tâm cao của bà Nhung và chị em phụ nữ trong chi hội, đến nay, mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản gắn với bảo vệ hành lang an toàn giao thông” đang được duy trì tốt và không chỉ gói gọn trong khu 6 mà đã lan tỏa sang các khu phố lân cận.

 

Đồng chí Bùi Thị Thương, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết thêm: Thực tế, trong những năm qua, Hội LHPN huyện Tân Lạc đã có nhiều cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Hàng năm, Hội đều phát động và hướng dẫn các cơ sở Hội tổ chức phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả  phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của Hội LHPN huyện, đầu năm 2016, Hội đã triển khai chủ đề học tập, làm theo Bác tới 560 cán bộ, 12.310 hội viên, qua đó có 100% cán bộ, 12.306 hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện. Tổ chức hội nghị giao ban công tác Hội quý I/2016, Hội đã lồng ghép tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Sau cuộc tổng kết, các cơ sở hội đăng ký với Hội LHPN huyện 1 nội dung cụ thể học tập và làm theo Bác, coi đây là một tiêu chí chấm điểm thi đua cuối năm 2016.

 

Tâm huyết, tự hào với công việc đã làm, đồng chí Phạm Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Lạc khẳng định: Nhận thức sâu sắc việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nội dung tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức với mỗi cán bộ, hội viên cũng như việc xây dựng và phát triển tổ chức Hội, phong trào phụ nữ trong giai đoạn hiện nay, Hội đã coi đây là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với việc thực hiện NQđH Đảng bộ tỉnh; huyện Tân Lạc và NQđH phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016. Trong thời gian tới, các cấp HPN trong huyện sẽ xây dựng mới, duy trì và nhân rộng các mô hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm thiết thực, cụ thể để tạo sự lan tỏa trong tổ chức Hội nói riêng và trong cộng đồng xã hội nói chung.

 

 

                                                              Thúy Hằng

 

 

 

 

Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục