Ngày 1/8 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc gặp mặt và trao Kỷ niệm chương nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2022).

Đẩy mạnh công tác giáo dục lý luận chính trị

(HBĐT) - Chúng tôi có mặt tại giảng đường lớp trung cấp lý luận chính trị (LLCT) hệ tập trung khóa II/2022 (Trường Chính trị tỉnh) khi cô trò sôi nổi trao đổi, thảo luận về vấn đề gần đây người dân Cao Phong phá bỏ vườn cam, bỏ không chăm sóc cam. Từ hiện tượng thực tế đã khái quát lên thành nguyên lý cung - cầu của nền kinh tế. 

Tỉnh Hòa Bình tiếp tục giữ gìn, bồi đắp văn hóa truyền thống để trở thành động lực và nguồn lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội (*)

(HBĐT) - Phát biểu của đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước tại Chương trình nghệ thuật "Hòa Bình – Thanh âm xứ Mường” và Carnival năm 2022.

Huyện Tân Lạc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Tân Lạc đã tham mưu giúp cấp ủy tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo và thực hiện nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật trong Đảng. Từ đó, công tác KTGS đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.

Triển khai đồng bộ các chính sách giảm nghèo bền vững

(HBĐT) - Xóa đói giảm nghèo là chương trình lớn được Đảng, Nhà nước quan tâm, có nhiều chủ trương, chính sách quyết liệt, cụ thể để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân và đạt được những kết quả quan trọng. Trong những năm qua, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, lồng ghép các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH, triển khai các chương trình, dự án, hỗ trợ phát triển sản xuất, kết cấu hạ tầng được đầu tư, đời sống Nhân dân được cải thiện.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì làm việc về sửa đổi nghị quyết về phân loại đô thị, đơn vị hành chính

Sáng 29/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì cuộc làm việc với Ủy ban Pháp luật, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng.

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Cao Phong lần thứ XXVI

(HBĐT) - Trong 2 ngày 28 - 29/7, Huyện Đoàn Cao Phong tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Công bố quyết định thanh tra về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ tại UBND huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Sáng 29/7, Sở Nội vụ đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy; biên chế; vị trí việc làm; công tác cán bộ; tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ; việc ký hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; công tác thi đua - khen thưởng; công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của UBND huyện Lương Sơn giai đoạn 2020 - 2022.

Huyện Lạc Sơn không bỏ lỡ cơ hội phát triển: Bài 3 - “Xốc” lại đội ngũ, lấy sản phẩm đánh giá cán bộ, công chức

(HBĐT) - Quán triệt tư tưởng của Bác Hồ và các quan điểm của Đảng về công tác cán bộ (CTCB) có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đó là "Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”, "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, "CTCB là then chốt của nhiệm vụ then chốt", BTV Huyện uỷ Lạc Sơn đã rà soát triển khai những giải pháp toàn diện các mặt CTCB, trong đó tập trung vào công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, lấy "sản phẩm", kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị là thước đo năng lực cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Ghi nhận ở Đảng bộ xã Tòng Đậu

(HBĐT) - Với quyết tâm xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh toàn diện, nhiều năm qua, Đảng bộ xã Tòng Đậu (Mai Châu) đã có những giải pháp cụ thể, tạo sự chuyển biến tích cực trên địa bàn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hungary chào từ biệt

Chiều 28/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Hungary Ory Csaba chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Huyện Lương Sơn: Sơ kết công tác cải cách hành chính và phát động đợt thi đua đặc biệt

(HBĐT) - Ngày 28/7, UBND huyện Lương Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) và phát động đợt thi đua đặc biệt "150 ngày đêm cao điểm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH, AN-QP năm 2022".  

Lãnh đạo tỉnh Hòa Bình thăm và làm việc tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản; Dự Lễ ký kết chương trình phát triển năng lượng xanh

(HBĐT) - Ngày 27/7, trong khuôn khổ chương trình xúc tiến hợp tác nhiều mặt tại Fukuoka và vùng Kyushu, Nhật Bản, đoàn công tác của tỉnh Hoà Bình do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Kumamoto. Cùng tham gia có đồng chí Vũ Bình, Tổng Lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Fukuoka. Đón tiếp và làm việc với đoàn có ông Takashi Kimura, Phó Thống đốc tỉnh Kumamoto, cộng sự và một số doanh nghiệp.

Huyện Lạc Sơn không bỏ lỡ cơ hội phát triển: Bài 2 - Cầu thị, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, xoá điểm trắng về thu hút đầu tư

(HBĐT) - Mục tiêu cụ thể, rõ ràng, quyết tâm cao, cách làm linh hoạt, hiệu quả, huyện Lạc Sơn đã và đang tạo chuyển động trong cả hệ thống chính trị, truyền lửa đổi mới, cùng hành động, giải quyết vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), hỗ trợ các dự án triển khai. Trở thành địa phương không còn là "vùng trắng” về thu hút đầu tư (THĐT), mở ra không gian phát triển, bứt phá vươn lên.

Quỹ Vì người nghèo - “Chất xúc tác” giúp người nghèo, cộng đồng nghèo vươn lên

(HBĐT) - Cuối tháng 7/2022, gia đình ông Bùi Văn Xương, xóm Búm 3, xã Ân Nghĩa (Lạc Sơn) đón niềm vui lớn khi được ở trong ngôi nhà mái bằng mới. Càng ý nghĩa hơn khi ngày khánh thành, gia đình được đón các đồng chí lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Huyện ủy và cấp ủy, chính quyền xã đến chia vui, tặng quà. Ông Xương chia sẻ: Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, có con bị bệnh. Hoàn cảnh khó khăn nên phải sống trong căn nhà sàn cũ, mối mọt. Nếu không có nguồn hỗ trợ của Quỹ Vì người nghèo (QVNN) tỉnh 30 triệu đồng và ổ nhà, cộng đồng giúp đỡ, chưa biết đến bao giờ tôi mới dám xây nhà mới. Giờ đây, hơn 70 tuổi, giấc mơ an cư của tôi đã thành hiện thực; ngôi nhà trị giá đến vài trăm triệu đồng.

27 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995-28/7/2022): Khẳng định vai trò, nâng tầm vị thế

Cách đây 27 năm, ngày 28/7/1995 đánh dấu mốc khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Chủ tịch nước: Cơ hội tốt cho các nhà đầu tư APEC đến với Việt Nam

Sáng nay, 27/7, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại phiên họp thứ ba Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC, gọi tắt là ABAC, với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện 17 nền kinh tế thành viên APEC.

Chủ tịch Quốc hội: Mong muốn Quảng Nam sẽ là hình mẫu về phát triển du lịch

Sáng 27/7, tại thành phố Tam Kỳ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam.

Thủ tướng: Hàng quý, lãnh đạo Chính phủ làm việc với TP Hồ Chí Minh để thúc đẩy phát triển KT-XH

Ngày 27/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo TP Hồ Chí Minh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng của năm 2022 và nhiệm vụ trong thời gian tới; đồng thời khảo sát một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Thành phố và giải quyết các vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các dự án này.

Lãnh đạo HĐND tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tại huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), ngày 26/7, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh đã đến thăm và tặng quà 2 hộ gia đình chính sách tiêu biểu ở huyện Lương Sơn.

Huyện Lạc Sơn không bỏ lỡ cơ hội phát triển: Bài 1 - Nghiêm túc đánh giá những thách thức cần giải quyết

(HBĐT) - Khát vọng, khát khao phát triển và mong muốn phát triển, thời gian qua, huyện Lạc Sơn được biết đến là địa phương có sự chuyển đổi mạnh mẽ trong tư duy nhận thức; quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nút thắt cản trở sự phát triển và có những chuyển biến tốt trong công tác cán bộ, giải phóng mặt bằng. Nhiều nhà đầu tư tin tưởng vào sự đồng hành, hỗ trợ của cấp uỷ, chính quyền đã "xuống tiền” triển khai dự án đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ, mở ra cơ hội rất lớn để Mường Vang bứt phá vươn lên, hiện thực hoá Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XXVII.

Tri ân sâu nặng đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng (*)

(HBĐT) - Bài phát biểu do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022).

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình

(HBĐT) - Sáng 27/7, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022), UBND tỉnh đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Chiến dịch Hòa Bình. Tham dự lễ viếng có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó tổng kiểm toán phụ trách Kiểm toán Nhà nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, Thành ủy, UBND thành phố Hòa Bình.

Chủ tịch Quốc hội: Quảng Ngãi cần chú ý tới tính liên kết vùng

Chiều 26/7, tại tỉnh Quảng Ngãi, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng mất mát, hy sinh vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình người Việt Nam, khi gần 1,2 triệu liệt sĩ đã ngã xuống trên khắp các chiến trường. Nỗi đau vẫn còn đó, khi nhiều hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, chưa được quy tập về đất mẹ, về các nghĩa trang, vẫn đang nằm lại giữa núi rừng mênh mông, trùng điệp ở trong nước, cũng như trên đất bạn Lào, Campuchia.