(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Lạc Sơn có tổng số cấp uỷ viên được bầu 437 đồng chí (giảm 55 đồng chí so với nhiệm 2015- 2020), trong đó, nữ 84 đồng chí (giảm 1 đồng chí), chiếm 19,22%; dân tộc thiểu số 378 đồng chí (giảm 17 đồng chí), chiếm 86,5%. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ cao đẳng trở lên đạt 90%; trình độ lý luận chính trị (LLCT) từ trung cấp trên lên 82%. Đa số đội ngũ cấp ủy cơ sở có tư tưởng chính trị vững vàng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Chất lượng cấp ủy cơ sở qua các nhiệm kỳ đại hội có sự chuyển biến tích cực, tăng cả về số lượng, chất lượng.

Kỳ họp thứ 16, Ủy ban Kiểm tra Trung ương:
Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025

Từ ngày 20 đến ngày 22/6/2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 16. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Dấu ấn 5 năm nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền

(HBĐT) - Trong 5 năm (2017 - 2022) thực hiện Quyết định số 402-QĐ/TU, ngày 13/2/2017 của BTV Tỉnh uỷ về ban hành đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền (DVCQ) các cấp tỉnh trong tình hình mới” (Đề án 402), công tác DVCQ của huyện Cao Phong đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhờ tích cực đổi mới theo hướng "trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân” để xây dựng hệ thống chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, công tác DVCQ đã góp phần đắc lực nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành phát triển KT-XH trên địa bàn huyện.

Quan hệ Việt Nam-Campuchia là tài sản chung vô giá của hai dân tộc

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2022), Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng (trong ảnh) đã trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân về những thành tựu trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Ngày 22/6, tại xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV với cử tri huyện Kim Bôi. Tham gia hội nghị tiếp xúc có các đồng chí: Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Kim Bôi.

Đoàn kết, đổi mới, phát triển vì sự nghiệp nhân đạo

Bùi Đức Hinh
Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
(HBĐT) - Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe của nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ” và các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh. Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh đã tích cực, chủ động, đề ra nhiều giải pháp thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Hội CTĐ tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra.

Đảng bộ xã Thượng Cốc học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Xác định học tập và làm theo Bác Hồ là động lực để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; từ đó lãnh đạo phát triển KT-XH, hoàn thành xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống Nhân dân. Những năm qua, Đảng ủy xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) đã đưa nội dung các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đưa vào tổ chức sinh hoạt chuyên đề, định kỳ.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng

Chiều 21/6, tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đã tiếp nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội biên phòng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh tiếp đoàn công tác Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam

(HBĐT) - Sáng 21/6, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam, do bà Anne Rabbitte, Quốc vụ khanh, Bộ Trẻ em, bình đẳng, người khuyết tật, thanh niên và Bộ Y tế Ireland làm trưởng đoàn tới chào xã giao. Tham gia đoàn công tác có ông John McCullagh, Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam; ông Noel Byrne, cố vấn đặc biệt của Quốc vụ khanh…

Lời cảm ơn của Báo Hòa Bình

(HBĐT) - Nhân Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022), tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Báo Hòa Bình đã nhận được những lời chúc mừng, sự quan tâm, chia sẻ, động viên của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng tác viên.

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam

(HBĐT) - Ngày 21/6, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI-V) do ông Doseba Tua Sinay, Trưởng đại diện Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam làm trưởng đoàn. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở KH&ĐT.

Đảng bộ xã Tây Phong: Nhiều việc làm thiết thực xây dựng cuộc sống mới

(HBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ xã Tây Phong (Cao Phong) triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết về xây dựng Đảng; đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, được người dân tin tưởng, đồng lòng xây dựng quê hương phát triển.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Lạc Thủy

(HBĐT) - Chiều 20/6, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với cử tri huyện Lạc Thủy. Tham gia hội nghị tiếp xúc có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các ĐBQH: Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Dự hội nghị tiếp xúc có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lạc Thủy.

Gặp mặt kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; trao Giải Báo chí tỉnh lần thứ II, năm 2021

(HBĐT) - Ngày 20/6, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022); trao Giải Báo chí tỉnh lần thứ II, năm 2021. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Quách Thế Ngọc, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh, T.Ư thường trú tại tỉnh cùng đông đảo cán bộ, hội viên nhà báo.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh: Lạm phát là vấn đề đáng lo hiện nay

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, dù đang kiểm soát được mức lạm phát ở mức cho phép, nhưng khả năng sẽ tiếp tục tăng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống.

Thủ tướng Hunsen cảm ơn nhân dân Việt Nam đã giúp Campuchia đánh đổ Pol Pot

Trong khuôn khổ chương trình dự Lễ kỷ niệm 45 năm "con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, sáng 20/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đón Thủ tướng Campuchia Hun Sen thăm khu vực lối mở Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước - nơi 45 năm trước Thủ tướng Hun Sen bước bước chân đầu tiên sang Việt Nam tìm đường cứu nước.

Mozambique mong nhận được khuyến nghị của Việt Nam để ngày càng ổn định và phát triển

Tới thăm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias tin tưởng với nhiều thành tựu và kinh nghiệm về tư vấn chính sách công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có thể đưa ra những khuyến nghị giúp Mozambique ngày càng ổn định và phát triển.

Xây dựng phong cách làm báo chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn

Nguyễn Mạnh Tuấn 
UVBCH Hội Nhà báo Việt Nam, 
Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình
(HBĐT) - Đến nay, Hội Nhà báo tỉnh - mái nhà chung của những người làm báo trên địa bàn Hòa Bình đã quy tụ 160 hội viên. Trong những năm vừa qua, báo chí tỉnh ta không nằm ngoài thực trạng bị ảnh hưởng lớn do đại dịch Covid-19 kéo dài và vấp phải cạnh tranh gay gắt từ các phương tiện truyền thông mới; doanh thu quảng cáo giảm sút với tất cả các loại hình báo chí, do sự thay đổi về hành vi tiếp nhận thông tin của người dùng, đặt ra nhiều thách thức với báo chí chính thống.

Sơ lược về lịch sử ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

(HBĐT) - Ngày 21/6/1925, Báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội - tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ra số đầu tiên, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp chỉ đạo hoạt động, mở đường cho dòng báo chí cách mạng Việt Nam hình thành và phát triển.

Đại hội đại biểu Hội CCB thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027

(HBĐT) - Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hòa Bình vừa tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027.

Báo Hòa Bình gặp mặt kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022), ngày 19/6, tại Sun Village Hòa Bình, xã Tân Vinh (Lương Sơn), Báo Hòa Bình tổ chức gặp mặt nguyên lãnh đạo cơ quan qua các thời kỳ, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và đại diện Hội Nhà báo tỉnh.

Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022): Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam

(HBĐT) - Không chỉ là người khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam, suốt cuộc đời làm cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng hơn 100 bút danh, hàng nghìn bài báo, gần 300 bài thơ và khoảng 500 trang truyện và ký. Không chỉ có vậy, di sản báo chí mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại còn là những bài học, những lời căn dặn cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Thêm sức mạnh để xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

(HBĐT) - Tại hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho các cơ quan báo chí toàn quốc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư cho biết: "Kim chỉ nam” quan trọng đã được khẳng định trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là "Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. Đây được coi là mục tiêu, nhiệm vụ, đồng thời là chiến lược củng cố thêm sức mạnh cho báo chí - một công cụ sắc bén trong công tác tư tưởng của Đảng.