(HBĐT) - Chiều 4/1, tại Cục Quản lý thị trưởng tỉnh, Khối thi đua các cơ quan T.Ư quản lý Nhà nước về kinh tế - thống kê trên địa bàn tỉnh tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. 

Nhìn lại 2021 - Những chuyển hướng chiến lược

Chiều 4/1, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức Tọa đàm "Nhìn lại 2021-Những chuyển hướng chiến lược" nhằm phân tích, đánh giá về những chính sách mang tính chuyển hướng chiến lược trong phòng, chống dịch Covid-19, nhất là Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021, các dấu ấn trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm qua, đặc biệt là suy nghĩ và nhận định về triển vọng năm 2022 cũng như các năm tiếp theo.

Năm 2022: Quyết liệt tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 2262/QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có chiều sâu, chất lượng

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TU, ngày 16/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) về phổ biến, tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Báo Hòa Bình và UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp xây dựng quy chế, kế hoạch tuyên truyền nhiệm vụ KTGS và kỷ luật Đảng năm 2021.

Huyện Yên Thủy: Nhiều tín hiệu tích cực trong công tác phát triển đảng viên

(HBĐT) - Đến ngày 24/12/2021, Đảng bộ huyện Yên Thủy có 33 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 18 đảng bộ cơ sở; 15 chi bộ cơ sở) và 222 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở. Tổng số 5.475 đảng viên, trong đó: chính thức 5.234 đồng chí; dự bị 141 đồng chí. Các tổ chức Đảng thường xuyên được xây dựng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, kiên định lập trường cách mạng, có năng lực công tác, được thử thách, rèn luyện qua thực tiễn và được quần chúng nhân dân tín nhiệm.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống chính trị

(HBĐT) -Đồng chí NGÔ VĂN TUẤN, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ký ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Sáng mãi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

(HBĐT) - Tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh; gương mẫu, tiên phong trong phát triển kinh tế gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; nhiệt huyết, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19… Đó là những phẩm chất truyền thống của cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) trong toàn tỉnh nhằm chung tay cùng cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH đã đề ra.

Ngành Kiểm sát triển khai nhiệm vụ năm 2022

(HBĐT) - Chiều 31/12, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND)​​​​​ Tối cao tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành T.Ư. Về phía điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo Viện KSND tỉnh, các huyện, thành phố.

Huyện Yên Thủy: Kết nạp đảng viên mới đạt 111% kế hoạch được giao

(HBĐT) - Năm 2021, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện Yên Thủy tiếp tục được quan tâm. Huyện đã có nhiều giải pháp tạo nguồn, bồi dưỡng, rèn luyện, giúp đỡ hiệu quả để kết nạp quần chúng ưu tú là đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ, hội viên hội nông dân vào Đảng.

Công bố danh sách 52 nhân sự Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI

Từ 63 ứng viên, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam đã bầu 52 nhân sự tham gia Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Doanh nghiệp là ''trái tim'' của nền kinh tế

Sáng 31/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Đại hội đại biểu toàn quốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với chủ đề "Doanh nghiệp vững mạnh – Quốc gia thịnh vượng”.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Phấn đấu để Hội Nhà báo Việt Nam thực sự là "ngôi nhà chung ấm áp" của hội viên

Sáng 31/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã diễn ra tại Hà Nội.

Đổi mới, sáng tạo thực hiện khát vọng phát triển

(HBĐT) - Nhân dịp đón chào năm mới 2022, đồng chí BÙI VĂN KHÁNH, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có bài viết đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2021 và những định hướng, giải pháp phát triển KT-XH của tỉnh năm 2022. Báo Hòa Bình điện tử xin trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Dấu ấn trong triển khai Nghị quyết Đại hội ở Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh

(HBĐT) - Là Đảng bộ đặc thù với hầu hết các đơn vị trong Khối đều là cơ quan tham mưu trực tiếp cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của T.Ư, của tỉnh về phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… Do đó, việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh có vai trò rất quan trọng, góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn, tạo nên những đột phá.

Huyện Yên Thủy - nhìn lại một năm vượt khó

(HBĐT) - Năm 2021, đặc biệt là những tháng cuối năm, dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống KT-XH của tỉnh cũng như trên địa bàn huyện Yên Thủy. Tuy nhiên, vượt lên những khó khăn, huyện vẫn có 15/17 chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 12,05% (đạt kế hoạch); thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng (vượt 5,13% kế hoạch); thu ngân sách Nhà nước đạt 186 tỷ đồng (vượt 10,07% kế hoạch).

Đổi mới hoạt động Mặt trận Tổ quốc theo hướng thiết thực, hiệu quả

(HBĐT) - Nhắc đến hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh năm 2021, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao vai trò, đóng góp đối với sự phát triển KT-XH, thực hiện "mục tiêu kép” của tỉnh. Phó Chủ tịch UB T.Ư MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực khi kiểm tra tại tỉnh cũng đánh giá MTTQ các cấp tỉnh Hòa Bình có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Phụ nữ Hòa Bình sáng tạo, khởi nghiệp

(HBĐT) - Bằng nhiều hình thức thi đua thiết thực, nhiều giải pháp sáng tạo, Hội LHPN tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường (BVMT), tạo ra nhiều cơ hội cho phụ nữ vươn lên, ổn định cuộc sống, khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội.

Xây dựng thành phố Hòa Bình phát triển xứng tầm

(HBĐT) - Thành phố Hòa Bình (TPHB) đang đổi thay mạnh mẽ, từng bước khẳng định vai trò, vị thế là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục..., là hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế toàn tỉnh. Và tương lai không xa, TPHB sẽ là một trong những đô thị trung tâm vùng Thủ đô Hà Nội; là đô thị cửa ngõ, cầu nối giữa vùng Thủ đô và vùng Tây Bắc.

Năm 2022 - tạo đà phát triển trong thời kỳ mới

(HBĐT) - Năm 2022 đã đến trong niềm hân hoan, mang theo những dự cảm tốt lành. Vào thời khắc đón chào năm mới cũng là lúc chúng ta cùng suy ngẫm về một năm đầy nỗ lực đã qua, xác định mục tiêu phấn đấu cho một năm mới với niềm tin và quyết tâm mới.

Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam: Báo chí muốn phát triển, tất yếu phải chuyển đổi số

Một nội dung quan trọng được nhiều đại biểu tham dự Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm, bàn thảo là định ra đường hướng cùng giải pháp quan trọng để báo chí Việt Nam bắt kịp với thời cuộc, chuyển đổi số để phụng sự hiệu quả nhất cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, phụng sự Tổ quốc và nhân dân.  

Để phim tài liệu phát huy vai trò trong cuộc sống

Trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam gần như ngưng trệ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chúng ta vẫn có một điểm sáng, đó là bước tiến của dòng phim tài liệu. Dòng phim này không chỉ gia tăng số lượng tác phẩm, được công chúng quan tâm, mà một số phim đã vinh dự được trao giải cao tại các liên hoan phim quốc tế. Vượt qua nhiều thách thức, khó khăn, phim tài liệu đã thích ứng, phát huy tốt vai trò nhờ sự nỗ lực của chính những người làm phim. Ðáng chú ý là sự xuất hiện của một số đạo diễn trẻ có khả năng sáng tạo, sẵn sàng dấn thân vào các "đề tài nóng" của cuộc sống.

Vì sao Quốc hội tổ chức kỳ họp bất thường những ngày đầu năm 2022?

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, kỳ họp bất thường lần thứ nhất sẽ giải quyết những việc cần thiết, cấp bách, nếu để lại sẽ chậm 5 tháng mới quyết định được.

Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam: Bầu Ban Chấp hành với 52 thành viên

Tiếp tục chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, chiều 30/12, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã báo cáo về Đề án và phương án nhân sự Ban Chấp hành khóa XI.

Ngành Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2022

(HBĐT) - Ngày 30/12, Sở Nội vụ tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh.