Cần bổ sung văn bản trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(HBĐT) - Đại biểu hỏi: Đề nghị Giám đốc Sở TN&MT làm rõ nguyên nhân vướng mắc trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các hộ dân thuộc dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ bờ trái Sông Đà (TP Hòa Bình). Trong thời gian tới, Sở TN&MT có giải pháp gì để cấp GCNQSDĐ cho những hộ dân có nhu cầu và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư dự án?

Về việc chi trả hỗ trợ cho cán bộ, công chức xã Xuân Phong (cũ)

(HBĐT) - Đại biểu hỏi: Thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14, xã Hợp Phong (Cao Phong) được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã: Xuân Phong, Đông Phong, Tân Phong. Sau khi sáp nhập, cán bộ, công chức (CB, CC) công tác tại xã Xuân Phong (cũ) không còn được hưởng chính sách đối với xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn (từ tháng 2/2020). Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, xã Hợp Phong thuộc khu vực III). CB, CC xã Hợp Phong đã được hưởng chế độ theo quy định từ tháng 6/2021. Như vậy, CB, CC thuộc xã Xuân Phong (cũ) không được thụ hưởng chính sách đối với xã đặc biệt khó khăn từ tháng 2/2020 đến hết tháng 5/2021 (tổng cộng 16 tháng). Vậy, CB, CC thuộc xã Xuân Phong (cũ) có được hưởng hưởng chế độ ưu đãi, hỗ trợ của 16 tháng nói trên không? Nếu được hưởng thì khi nào chi trả? 

Tiếp tục triển khai đường Hoàng Văn Thụ sau khi được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư

(HBĐT) - Đại biểu hỏi: Đường Hoàng Văn Thụ nối từ trường chuyên Hoàng Văn Thụ tới khu chuyên gia thuộc bờ trái sông Đà (TP Hòa Bình) được tỉnh và TP Hòa Bình đầu tư nâng cấp mở rộng để chào mừng Đại hội Đảng của tỉnh và thành phố, đồng thời chuẩn bị cho môn đua xe đạp Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 34. Nhưng đến nay mới hoàn thành tại hai đầu đường, còn đoạn giữa không làm, để lại hiện trường nhếch nhác, lồi lõm, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị; đơn vị thi công đã rút người và phương tiện đi làm công trình khác từ lâu. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm ưu tiên thực hiện xong đoạn đường nêu trên.

Chính sách đặc thù hỗ trợ tổ Covid-19 cộng đồng trong phòng, chống dịch Covid-19

(HBĐT) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã huy động nhiều lực lượng tham gia vào công tác phòng, chống dịch. Các lực lượng này đa số đã được hưởng chế độ phụ cấp, bồi dưỡng theo quy định. Tuy nhiên, còn một số đối tượng được cơ quan có thẩm quyền thành lập, huy động tham gia vào các công việc, nhiệm vụ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tương tự như các nhóm đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP, ngày 8/2/2021 của Chính phủ nhưng không được hưởng  chế độ hỗ trợ chống dịch từ ngân sách Nhà nước. Xung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Hòa Bình đã lược ghi một số ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác tuyên huấn LLVT tỉnh

(HBĐT) - Ngày 8/12, đoàn công tác số 2 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thị Minh Thuận, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tuyên huấn của Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(HBĐT) - Sáng 9/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của T.Ư về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn khi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Ngày 8/12, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) với nhiều nội dung quan trọng. Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022. Đây là nội dung thu hút sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Báo Hòa Bình lược ghi một số ý kiến của đại biểu về nội dung quan trọng này.

Phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Xem xét các nội dung cấp bách để trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến các nội dung dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường.

Phát biểu Khai mạc kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT)Sáng 8/12, tại Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh diễn ra Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Báo Hòa Bình điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Khẳng định quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào là tài sản chung của hai Đảng, hai dân tộc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane khẳng định, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào là tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển, là quan hệ sống còn và là nguồn lực quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển ở mỗi nước, góp phần tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ động phòng ngừa, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống

Đó là đề nghị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp thứ nhất Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021- 2026.

Hội thảo khoa học “Chiến thắng Hoà Bình - Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch sử”

(HBĐT) - Sáng 7/12, tại Hội trường Tỉnh uỷ, Bộ Quốc phòng phối hợp Tỉnh uỷ Hoà Bình tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng với chủ đề "Chiến thắng Hoà Bình - Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch sử”. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tới 13 điểm cầu với hơn 400 đại biểu tham dự. 

Thành ủy Hòa Bình: Dự sinh hoạt chi bộ giúp người đứng đầu cấp ủy sâu sát cơ sở

(HBĐT) - Cuộc họp chi bộ thường kỳ tháng 11 của chi bộ tổ dân phố 12, phường Hữu Nghị, (TP Hòa Bình) khác với các kỳ sinh hoạt trước. Trong cuộc họp lần này, chi bộ vinh dự được đón đồng chí Ngô Ngọc Đức, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, người đứng đầu cấp ủy và các đồng chí trong BTV Thành ủy Hòa Bình, phụ trách Đảng bộ phường Hữu Nghị dự sinh hoạt cùng. Tham dự sinh hoạt cùng chi bộ đã, đang được Thành ủy Hòa Bình nghiêm túc triển khai theo Quy định số 32, ngày 17/12/2018 của BTV Tỉnh ủy về việc dự sinh hoạt chi bộ (SHCB) của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh.

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri

(HBĐT) - Tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị gửi đến kỳ họp. UBND tỉnh vừa ban hành Báo cáo số 382/BC-UBND, ngày 24/11/2021 về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung quan trọng nhiều cử tri quan tâm.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn tiếp và làm việc với Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Fukuoka Nhật Bản

(HBĐT) - Chiều 6/12, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp và làm việc với đồng chí Vũ Bình, Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố Fukuoka Nhật Bản trao đổi hợp tác về nông nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực giữa tỉnh Hòa Bình và vùng Kyusu. Cùng tham gia có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Sở: NN&PTNT, LĐ-TB&XH, Trung tâm XTĐTTM&DL tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hòa Bình

(HBĐT) - Chiều 6/12, trong chương trình Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hòa Bình, các đồng chí: Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu III; Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương đã đến thăm hỏi, tặng quà và gửi quà tri ân đến các gia đình chính sách trên địa bàn TP Hòa Bình.

Thông tin về kết quả Chiến dịch Hoà Bình

(HBĐT) - Sau hơn 100 ngày diễn ra chiến dịch, ta đã phá kế hoạch chiếm đóng Hoà Bình của địch, giải phóng khu vực Hoà Bình, sông Đà với diện tích trên 1.000 km2 và 20.000 dân. Tại mặt trận Hoà Bình, ta diệt 6.012 tên địch, thu 24 khẩu pháo các loại, 788 súng, 98 máy vô tuyến điện, phá huỷ 12 khẩu pháo, bắn rơi 9 máy bay, bắn chìm và bắn cháy 17 ca nô, tàu, xuồng, phá huỷ 246 xe quân sự.

Lực lượng vũ trang tỉnh: Không ngừng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc

(HBĐT) - Chiến thắng của Chiến dịch Hoà Bình diễn ra từ ngày 10/12/1951 - 25/2/1952 như ngọn lửa cách mạng tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tiếp bước thế hệ cha anh. Do đó, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện được Bộ CHQS tỉnh xác định là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP-QSĐP) của tỉnh. Với mục tiêu đó, thời gian qua, CB, CS đã tích cực rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống vẻ vang “Bộ đội Cụ Hồ”

(HBĐT) - Ngày 6/12/1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khoá VI) đã quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam. Từ đó, ngày 6/12 hằng năm được lấy làm Ngày truyền thống của Hội. Sự ra đời của Hội CCB Việt Nam là dấu mốc lịch sử quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của lực lượng CCB để tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương, phát huy phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước trong thời bình, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gắn bó tình đồng đội khi xưa.

Lực lượng du kích Hòa Bình - nghệ thuật công tác binh vận

(HBĐT) - Trong chiến thắng quan trọng của Chiến dịch Hòa Bình, nghệ thuật chiến tranh du kích được áp dụng hiệu quả suốt thời gian diễn ra chiến dịch. Điều đó được khẳng định qua từng trận đánh trong các đợt chiến đấu của quân và dân ta.

Chiến thắng Tu Vũ - mở đầu thắng lợi Chiến dịch Hòa Bình

(HBĐT) - Sau thất bại ở mặt trận biên giới Thu Đông 1950 và bị đánh liên tiếp ở trung du và một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, thực dân Pháp lâm vào thế bị động, phải phòng ngự. Để giành lại quyền chủ động trên chiến trường, mùa đông năm 1951, Pháp mở cuộc tiến công lên Hòa Bình với âm mưu xây dựng "Xứ Mường tự trị”. Bên cạnh đó, chúng mở rộng khu chiếm đóng, tăng cường phòng ngự phía Tây Nam đồng bằng Bắc Bộ, ngăn chặn đường tiếp tế và liên lạc của ta từ Việt Bắc với Liên khu III và Liên khu IV.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, phải sống trong cảnh màn trời, chiếu đất

Thủ tướng chia sẻ nỗi buồn với gia đình có người bị nạn do mưa lũ đồng thời nhấn mạnh: Không được để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc... phải "màn trời, chiếu đất".