(HBĐT) - Cách đây vừa tròn 76 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Toả sáng tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

(HBĐT) - Đại đoàn kết toàn dân tộc - di sản vô giá, truyền thống quý báu của dân tộc ta đã được khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử và phát huy mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới, đặc biệt là khi gặp khó khăn do dịch Covid-19 hiện nay. UB MTTQ các cấp trong tỉnh đã khẳng định là trung tâm đoàn kết, tập hợp, phát huy trí tuệ, sức mạnh của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn làm việc trực tuyến với lãnh đạo Công ty CP FPT về hợp tác trong chuyển đổi số

(HBĐT) - Sáng 1/9, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc trực tuyến với lãnh đạo Công ty CP FPT bàn hợp tác về chuyển đổi số (CĐS), thúc đẩy KT-XH. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Chương; lãnh đạo Công an tỉnh, các sở: TT&TT, KH&ĐT, Văn phòng Tỉnh ủy. Về phía Công ty CP FPT có Chủ tịch HĐQT Trương Gia Bình và các đơn vị thành viên công ty.

Nhịp sống mới nơi Bác Hồ về thăm

(HBĐT) - Những ngày tháng 8 lịch sử, chúng tôi có dịp thăm khu di tích lịch sử đồn điền Chi Nê (Lạc Thủy) - nơi đặt nhà máy in tiền đầu tiên của chính quyền cách mạng Việt Nam, cũng là nơi vinh dự 2 lần được đón Bác Hồ về thăm. Nơi năm xưa in dấu chân của Người nay đã có nhiều đổi khác, khang trang hơn, giàu đẹp hơn, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng thị sát điểm nóng về dịch Covid-19 tại quận Thanh Xuân

Chiều 31/8, sau khi đi kiểm tra đột xuất, không báo trước về công tác phòng, chống dịch tại địa bàn phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 có buổi họp trực tuyến với Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội và toàn bộ các xã, phường, quận, huyện trên địa bàn Thủ đô ngay tại điểm cầu trụ sở UBND phường Thanh Xuân Trung.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào những nội dung quan trọng phát triển KT-XH của tỉnh

(HBĐT) - Ngày 31/8, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy tháng 8, nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng phát triển KT-XH của tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó  Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, địa phương.

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh

(HBĐT) - Sáng 31/8, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2021 cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì buổi lễ.

Họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước

Sáng 31/8, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Toàn tỉnh có 840 đảng viên doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 29/10/2014 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh, 7 tháng năm nay, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 19 đảng viên, thành lập 1 chi bộ Đảng (Chi bộ Công ty CP thương mại Dạ Hợp, trực thuộc Thành ủy Hòa Bình); thành lập 12 công đoàn cơ sở với 1.242 đoàn viên; 1 tổ chức cơ sở đoàn thanh niên với 22 đoàn viên; 1 tổ chức hội cựu chiến binh cơ sở với 11 hội viên. Công tác phát triển đảng viên tập trung ở 3 Đảng bộ: TP Hòa Bình 11 đảng viên, Lạc Thủy 5 đảng viên, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh 3 đảng viên.

Xã Nam Thượng: Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên

(HBĐT) - Từ việc xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò cán bộ, đảng viên, Đảng bộ xã Nam Thượng (Kim Bôi) đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, được đánh giá là tổ chức Đảng tiêu biểu xuất sắc trong nhiều năm.

Vượt đại dịch với tinh thần cách mạng

Về nước tác nghiệp, nhà báo người Mỹ gốc Việt Nguyễn Quang Trường đã đi đến mọi miền để phản ánh về sự đổi thay của đất nước, tham gia nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa. Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, anh gửi đến Báo Nhân Dân bài viết chia sẻ suy nghĩ về việc phát huy sức mạnh dân tộc và tinh thần cách mạng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, cũng như trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 hiện nay. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng tại thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), ngày 30/8, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, tặng quà 2 cán bộ lão thành cách mạng là cụ Lê Thị Tâm và cụ Đặng Hữu Tín, trú tại phường Phương Lâm (TP Hòa Bình). Tham gia đoàn có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Thành ủy, UBND TP Hòa Bình.

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh thăm và tặng quà Chiến khu Mường Diềm và chiến khu Hiền Lương-Tu Lý

(HBĐT) - Ngày 30/8, đoàn công tác do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn thăm và tặng quà Chiến khu Mường Diềm và chiến khu Hiền Lương-Tu Lý (Đà Bắc). Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Huyện ủy, UBND huyện Đà Bắc.

Huyện Lạc Thuỷ tuyên truyền chủ đề biển đảo, biên giới cho thanh, thiếu nhi xã Phú Nghĩa

(HBĐT) - Ngày 29/8, BCH Huyện Đoàn Lạc Thủy đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề "Tuyên truyền chủ đề biển đảo, chủ quyền biên giới” cho 22 thanh, thiếu nhi tại xã Phú Nghĩa.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 28/8, tại Di tích Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và 52 năm ngày Bác đi xa và cũng là 52 năm thực hiện Di chúc của Người.

Tiếp xúc, đối thoại tạo đồng thuận thực hiện tốt mục tiêu kép

(HBĐT) - Đại hội lần thứ XI của Đảng nêu rõ: "Các cấp ủy Đảng và chính quyền phải thường xuyên đối thoại, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết khó khăn, vướng mắc của Nhân dân, tin dân, tôn trọng những người có ý kiến khác; làm tốt công tác dân vận, có cơ chế pháp luật để Nhân dân bày tỏ chính kiến, nguyện vọng và thực hiện quyền làm chủ của mình”.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 2/9 trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 28/8, UBND tỉnh có Văn bản số 1556/UBND-NVK về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 2/9 trên địa bàn tỉnh.

Tự hào về sự phát triển bền vững của Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh

(HBĐT) - Là hội viên của Câu lạc bộ Hưu trí (CLBHT) tỉnh, tôi rất tự hào về sự phát triển bền vững của CLB; Kế đến là niềm tự hào về một "Ngôi nhà chung" không chỉ được đông đảo hội viên tự nguyện tham gia xây dựng mà còn được lãnh đạo Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh quan tâm hỗ trợ tinh thần và vật chất trong suốt quá trình hoạt động. Đặc biệt là niềm tự hào về những thành tích đã đạt được trong 40 năm qua với hàng chục hiện vật khen thưởng đang lưu trữ tại nhà truyền thống của CLB.

Mái nhà chung vui - khỏe - có ích

(HBĐT) - Trải qua một chặng đường lịch sử với những nỗ lực đáng ghi nhận của tập thể Ban Chủ nhiệm và toàn thể hội viên Câu lạc bộ (CLB) Hưu trí tỉnh qua từng nhiệm kỳ đã khẳng định sự hình thành CLB là hết sức cần thiết. Từ những ngày đầu thành lập, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, số lượng hội viên tham gia chưa nhiều, nội dung hoạt động còn nghèo nàn. Vượt qua những khó khăn, thử thách, đến nay, CLB đã thể hiện là một tố chức Hội có sức sống bền vững, ngày càng phát triển, thu hút đông cán bộ hưu trí trên địa bàn TP Hòa Bình tham gia. Hiện, CLB có 850 hội viên, sinh hoạt tại 10 bộ môn và 29 tổ hội viên.

Viết tiếp truyền thống quê hương Thịnh Lang anh hùng

(HBĐT) - Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Quốc khánh 2/9, các tuyến đường, ngõ phố khắp phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) lại rợp màu cờ Tổ quốc. Các điểm treo cờ được phường gắn ngay hàng thẳng lối, trang trọng, đẹp mắt. Các tổ dân phố phát động dọn dẹp vệ sinh, làm sáng đẹp phố phường.

Tỉnh Đoàn: Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh

(HBĐT) - Ngày 27/8, BTV Tỉnh Đoàn tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh (22/6/1886 – 22/6/2021), 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình (1/10/1991 – 1/10/2021). Dự chương trình có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL.

Trên 80% trưởng khu dân cư là đảng viên

(HBĐT) - Đến ngày 30/6/2021, toàn tỉnh có 1.482 thôn, xóm, bản, khu, tổ dân phố, tương ứng với 1.482 chi bộ khu dân cư (KDC), trong đó, 273 chi bộ tổ dân phố, khu phố, bằng 18,4%; 1.209 chi bộ thôn, xóm, bản, bằng 81,6%; 564 chi bộ từ 30 đảng viên trở lên, bằng 38,1%; có 140 đồng chí là bí thư chi bộ kiêm trưởng KDC, bằng 9,4%; 1.204 trưởng KDC là đảng viên, bằng 81,2%, so với thời điểm 31/12/2018 tăng 16,6% (81,2%/64,6%).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Mông Cổ

Ngày 26-8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Mông Cổ Bilegdorj Dash đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Cao Phong lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026

(HBĐT) - Trong 2 ngày 25-26/8, Hội LHPN huyện Cao Phong tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện Cao Phong và 158 đại biểu đại diện cho gần 8.300 hội viên phụ nữ toàn huyện dự đại hội.

Nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo trong tình hình mới

(HBĐT) - Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 tôn giáo: Công giáo, Phật giáo. Tín đồ các tôn giáo chiếm 5,9% dân số toàn tỉnh, hầu hết là dân tộc Mường, Kinh, có mặt trên địa bàn 10/10 huyện, thành phố; 99/151 xã, phường, thị trấn. Toàn tỉnh có 210 cơ sở tín ngưỡng, gồm 61 đền, 83 đình, 63 miếu, 3 phủ, trong đó có 80 di tích danh lam thắng cảnh được xếp hạng.