64 năm trước, trên đại ngàn Tây Bắc của Tổ quốc, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu đã đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp, làm "chấn động địa cầu”, dựng lên một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.

Đoàn công tác của tỉnh, do đồng chí Bùi Văn Tỉnh làm trưởng đoàn đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, động viên quân và dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

(HBĐT)-Trong thời gian từ ngày 27/4 - 06/5/2018, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải Quân đã tổ chức đoàn công tác số 11/2018 ra thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/9 Ba Kè. Theo đó, đoàn công tác số 11 gồm 221 thành viên thuộc các đoàn Văn phòng Đại biểu Quốc Hội, Văn phòng Chủ tịch Nước, Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật và các tỉnh Hòa Bình, Nam Định, Sơn La, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Đắc Nông, TAND tỉnh Đắc Lắc. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình được bầu làm Trường đoàn đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, động viên cán bộ chiến sỹ và nhân dân đang công tác, sinh sống tại 10 điểm đảo và nhà giàn DK1/9 – Ba Kè. Về phía tỉnh Hòa Bình, tham gia chuyến đi gồm 21 thành viên.

Chiến thắng Điện Biên Phủ - đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước

(HBĐT) - Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thắng lợi, thực dân Pháp (TDP) được sự hỗ trợ của các thế lực đế quốc đã quay trở lại xâm lược nước ta. Ngày 19/12/1946, đáp Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, nhân dân Việt Nam đã anh dũng bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống kẻ thù xâm lược.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở huyện Lạc Sơn:
Tăng cường sự kết nối giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng

(HBĐT) - Từ việc chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sự kết nối giữa CB,ĐV với quần chúng nhân dân; lựa chọn sinh hoạt chuyên đề với các nội dung sát thực tế ở địa phương đã giúp nhiều chi bộ Đảng huyện Lạc Sơn nâng cao chất lượng lãnh đạo.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Mai Châu

(HBĐT) - Sáng ngày 4/5, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Quách Thế Tản, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Bùi Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế đã tiếp xúc với cử tri 3 xã: Bao La, Xăm Khòe và Piềng Vế của huyện Mai Châu. Cùng tham dự có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, UB MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng một số sở, ban, ngành.

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng đường kết nối đường Hồ Chí Minh, QL 12 B đi QL 1

(HBĐT) - Ngày 04/5, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc về công tác GPMB dự án đầu tư xây dựng công trình đường kết nối đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 12B đi Quốc lộ 1. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo các sở: GTVT, TN&MT, KH&ĐT, NN&PTNT, UBND huyện Yên Thủy và Lạc Sơn.

Hội thảo khoa học quốc tế nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác

Sự ra đời của chủ nghĩa Mác và sau này là chủ nghĩa Mác-Lê Nin đã chấm dứt thời kỳ "mò mẫm như trong đêm tối” của hàng triệu nhân dân lao động.

Cần Thơ: Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Phong Điền

Sáng 4/5, tiếp tục chương trình làm việc tại Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Cần Thơ.

Huyện Lạc Sơn tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ

(HBĐT) - "Xác định rõ ý nghĩa quan trọng của việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị T.ư 6 (khóa XII) trong nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, thời gian vừa qua, Huyện ủy Lạc Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để các Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Theo đó, công tác tuyên truyền các Nghị quyết được đẩy mạnh. BTV Huyện ủy thống nhất việc đổi mới, sắp xếp và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế trong hệ thống chính trị của huyện. Việc thực hiện nhất thể hóa một số chức danh và thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo quy định, hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện thường xuyên, liên tục, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, đáp ứng yều cầu cả trước mắt và lâu dài. Qua đó tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của CB,ĐV,CC,VC về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ”. Đó là đánh giá của Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn Bùi Văn Hành về kết quả bước đầu của Đảng bộ huyện trong triển khai thực hiện NQ T.ư 6 (khóa XII).

"Xử lý cán bộ tham nhũng không có vùng cấm, kể cả ủy viên Bộ Chính trị"

Chiều nay, Đoàn đại biểu QH TP Cần Thơ do Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc cử tri tại quận Cái Răng.

Ban Dân tộc gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống (3/5/1946 – 3/5/2018)

(HBĐT) - Ngày 3/5, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 72 năm ngày Truyền thống cơ quan QLNN về lĩnh vực công tác dân tộc (3/5/1946 – 3/5/2018); 15 năm thành lập Ban Dân tộc tỉnh. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên là lãnh đạo ngành dân tộc qua các thời kỳ, phòng Dân tộc các huyện, thành phố.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Ngày 3/5, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tiến Sinh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Bạch Thị Hương Thủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Mỹ Hòa, Phong Phú, Phú Vinh, Phú Cường và Trung Hòa của huyện Tân Lạc. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đại diện Thường trực HĐND, thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, và một số sở, ban, ngành của tỉnh. Phía huyện Tân Lạc.

Trường Sa thiêng liêng giữa trùng khơi

Tháng 4 vừa qua, tôi có may mắn lần đầu tiên được theo đoàn công tác số 4 của Quân chủng Hải quân đi thăm quân và dân tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. 10 ngày trên biển với hành trình hàng nghìn hải lý là một trải nghiệm đầy ý nghĩa để tôi có thêm hiểu biết về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc bằng trực giác và cảm nhận từ thực tế với thật nhiều cảm xúc. Tàu rời cảng Cam Ranh vào 18 giờ ngày 5 tháng 4 tiến về hướng biển đảo xa xôi mang theo những tâm trạng chờ đợi, mong mỏi của các thành viên trong đoàn mong sớm đến được với vùng đảo nơi đầu sóng ngọn gió, vị trí tiền tiêu của Tổ quốc.

69 học viên tham dự tập huấn công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát

(HBĐT) - Sáng 3/5, tại Nhà khách Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ KTGS năm 2018. Tham dự có 69 học viên là CBCC cơ quan UBKT Tỉnh uỷ, lãnh đạo, chuyên viên UBKT các Huyện, Thành uỷ và các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Thi giảng viên lý luận chính trị giỏi huyện Lạc Sơn năm 2018

(HBĐT) - Huyện ủy Lạc Sơn vừa tổ chức Cuộc thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi huyện Lạc Sơn năm 2018. Cuộc thi có sự tham gia của các thí sinh là giảng viên chuyên trách và kiêm chức tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4/2018

Sáng nay (3/5), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tiến hành họp phiên thường kỳ tháng 4/2018, tháng tiếp tục có những chỉ số tích cực.

Hội nghị ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa 15 nhiệm kỳ 2013-2018

(HBĐT) - Thực hiện kế hoạch công tác tháng 5 năm 2018, Chiều ngày 2/5, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 15, khóa XV, nhiệm kỳ 2013 – 2018. Nội dung: chuẩn bị Đại hội công đoàn khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH, ủy viên, ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018. Đồng chí Bùi Tiến Lực, TUV,  Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội dự khánh thành Nhà máy xử lý Khí Cà Mau

Chiều 2-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự lễ Khánh thành Nhà máy xử lý Khí Cà Mau.

Cử tri Đồng Nai quan tâm tới hình thức kỷ luật tiếp theo đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh

Sáng 2-5, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cùng các đại biểu tổ số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai: Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Như Ý, Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, tiến hành tiếp xúc cử tri tại huyện Nhơn Trạch.

Công tác dân tộc, chính sách dân tộc gắn với việc xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững ở vùng có điều kiện khó khăn của tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Cách đây 72 năm, ngày 3/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 58 thành lập Bộ Nội vụ, trong đó có Nha Dân tộc thiểu số - tổ chức tiền thân của ủy ban Dân tộc ngày nay. Ngày 14/10/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1491/QĐ-TTg, lấy ngày 3/5 hàng năm là Ngày truyền thống Cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc. Qua 72 năm xây dựng và phát triển, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến cơ sở đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, tận tụy, tâm huyết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược: Nhận diện tố chất cần và đủ

Có người lầm tưởng người lãnh đạo, quản lý giữ chức vụ càng cao, quyền hành càng lớn thì uy tín cũng lớn. Không có uy tín thì người lãnh đạo không thể quản lý tốt được.

Chuyến chuyên cơ đặc biệt ngày thống nhất qua lời kể của cơ trưởng

Đại tá Võ Quang Bốn, cơ trưởng chuyến bay lịch sử kể: Vào tuần đầu tháng 5/1975 chúng tôi nhận lệnh chuẩn bị cho chuyến bay quan trọng, toàn bộ tổ lái phải "cấm trại”.

Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" tại đầu cầu Hiền Lương

Ngày 30-4, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" nhân kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2018) và 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1-5-1972 - 1-5-2018).

Quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình tự hào với những đóng góp quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

(HBĐT) - Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975), cùng với quân và nhân dân cả nước, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh ta luôn tự hào vì đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 


Tinh thần Chiến thắng 30-4 trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cách đây 43 năm, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975, lá cờ của Quân Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu thời khắc lịch sử kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.