(HBĐT) - Năm 2017, Đảng bộ huyện Yên Thủy đã khai trừ, xóa tên 11 đảng viên. Trong đó có 8 đảng viên bị xóa tên do bỏ sinh hoạt Đảng nhiều lần không có lý do chính đáng. Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Yên Thủy khẳng định: Đây là minh chứng cụ thể cho thấy sự quyết liệt của Đảng bộ huyện nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên.

Chi đoàn Báo Hòa Bình tham gia gắn biển Công trình Thanh niên năm 2018 tại xã Thượng Tiến (Kim Bôi)

(HBĐT) - Ngày 24/3, tại xã Thượng Tiến (huyện Kim Bôi), Chi đoàn Báo Hòa Bình và Đoàn Thanh niên xã Thượng Tiến đã phối hợp tổ chức lễ gắn biển Công trình Thanh niên năm 2018 trên địa bàn xã. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018).

Đồng chí Hà Ban, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ

(HBĐT) - Sáng 24/3, đồng chí Hà Ban, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư dẫn đầu đoàn công tác của Ban Tổ chức T.Ư, đã làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ về tình hình triển khai NQ T.Ư 6 khóa XII; tình hình tổ chức bộ máy và đội ngũ CBCCVC của hệ thống chính trị trong tỉnh; công tác xây dựng TCCS Đảng, đảng viên; tình hình thực hiện NQ T.Ư 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Huyện Lương Sơn: Tổ chức 21 buổi tuyên truyền về Ngày Quốc tế hạnh phúc

(HBĐT) - Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện Lương Sơn vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án "Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 hàng năm”. Từ năm 2012, Liên hợp quốc chọn ngày 20/3 hàng năm là "Ngày Quốc tế hạnh phúc” nhằm gia tăng nhận thức của dư luận thế giới trong việc công nhận hạnh phúc là một trong những chỉ tiêu phát triển toàn cầu.

Huyện Cao Phong xây dựng đời sống văn hóa mới

(HBĐT) - Xóm Quáng Ngoài, xã Đông Phong (Cao Phong) có 128 hộ với trên 500 nhân khẩu, đời sống người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trồng trọt. ông Bùi Văn Đoàn, Trưởng Ban công tác mặt trận xóm cho biết: Bà con luôn phát huy tinh thần đoàn kết trong đời sống cộng đồng, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư ổn định về mọi mặt, kinh tế phát triển.

Tổng Bí thư tiếp; Chủ tịch nước đón, hội đàm; Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội hội kiến Tổng thống Hàn Quốc

Sáng 23-3, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In và Phu nhân đang thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng và nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Mun Chê In diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử khi hai nước vừa kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; tin tưởng chuyến thăm của Tổng thống Mun Chê In sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc, đặt dấu mốc quan trọng cho chặng đường 25 năm tới của quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự phát triển tích cực, hiệu quả trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc những năm qua, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hàn Quốc; đề nghị Chính phủ hai nước tiếp tục có nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa, tạo dựng nền tảng chính trị, kinh tế - xã hội vững chắc, không ngừng làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc.

Tọa đàm “Sỹ quan trẻ với chủ đề: Nêu gương, tình thương, kỷ cương, trách nhiệm”

(HBĐT) - Ngày 23/3, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh, tổ chức tọa đàm "Sỹ quan trẻ với chủ đề: Nêu gương, tình thương, kỷ cương, trách nhiệm”. Tham gia buổi tọa đàm có các đồng chí thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Ban CHQS 11 huyện, thành phố. Các tổ chức Đoàn đơn vị kết nghĩa: Trường CĐSP Hòa Bình; Trường Cao đẳng VHNT Tây Bắc; Trường PTTH Chuyên Hoàng Văn Thụ, Đoàn xã Dân Chủ, xã Thống nhất, cùng sự có mặt của cán bộ, chiến sỹ khối cơ quan và trên 200 cán bộ, đoàn viên LLVT tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh:
Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án du lịch vào vùng hồ Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 23/3, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thăm, nắm tình hình hoạt động và tiến độ triển khai một số di tích, dự án du lịch khu vực hồ Hòa Bình. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở: TN-MT, VH-TT-DL, NN&PTNT.

Hội Cựu chiến binh huyện Mai Châu chăm lo đời sống hội viên

(HBĐT) - Những năm qua, công tác giảm nghèo, chăm lo đời sống hội viên luôn được các cấp Hội CCB huyện Mai Châu xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Bằng hình thức đa dạng, Hội CCB huyện Mai Châu không chỉ giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống mà còn góp phần giải quyết việc làm, mang lại thu nhập cho nhiều con em hội viên.

Tuổi trẻ xã Phú Vinh xung kích vì cuộc sống cộng đồng

(HBĐT) - Câu nói của Bác Hồ "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” đã trở thành phương châm, mục tiêu phấn đấu mà tuổi trẻ xã Phú Vinh (Tân Lạc) thực hiện trong suốt thời gian qua. Lực lượng ĐV-TN trong xã với tinh thần nhiệt huyết, xung kích đã có nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng.

Quý I, Đảng bộ huyện Yên Thủy kết nạp 25 đảng viên mới

(HBĐT) - Quý I/2018, Đảng bộ huyện Yên Thủy trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho 43 đồng chí; quyết định tặng giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở đạt "trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2017 và 54 đảng viên "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2013 - 2017).

Tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

(HBĐT) - Nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành Thanh tra tăng cường công tác tham mưu trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo (KN-TC) với mục tiêu bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và giảm thiểu các vụ việc KN-TC, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Luật Phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) - Hỏi: Theo Luật phòng, chống tham nhũng, việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng công trình, lập quỹ trong phạm vi địa phương phải được thực hiện như thế nào?

Saudi Arabia sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và khu vực

Chiều 22/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia (Ả-rập Xê-út) tại Việt Nam Dakhil Allah Raja Al Johani (Đa-khin A-la Ra-gia An Giô-ha-ni) tới chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Cục trưởng Phát triển Thương mại và Kinh tế Hồng Công (Trung Quốc)

Chiều 22-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Khâu Đằng Hoa, Cục trưởng Phát triển Thương mại và Kinh tế Hồng Công (Trung Quốc).

Cấp ủy, UBKT các cấp huyện Kim Bôi:
Xử lý kịp thời, nghiêm túc tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Năm 2017, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ huyện Kim Bôi đã kiểm tra chuyên đề đối với 89 tổ chức Đảng và 81 đảng viên. Trong đó, BTV Huyện ủy kiểm tra 11 tổ chức Đảng, 7 đảng viên; Đảng ủy cơ sở kiểm tra 78 tổ chức Đảng, 74 đảng viên.

Đảng bộ huyện Cao phong bám sát phương châm “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”

(HBĐT) - Năm 2017, cấp ủy và UBKT các cấp thuộc Huyện ủy Cao Phong đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định của T.ư và của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), kỷ luật Đảng. Đặc biệt, bám sát phương châm "chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, cấp ủy và UBKT các cấp trong huyện đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đã đề ra. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những vi phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Hỏi - đáp về thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Đảng viên A. sử dụng bằng không hợp pháp để thi tuyển công chức và đã công tác được 20 năm, kể từ ngày được tuyển dụng đến nay mới bị phát hiện có vi phạm về sử dụng văn bằng không hợp pháp. Hiện có 2 loại ý kiến.

Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2019 – 2024

(HBĐT) - Ngày 16/3/2018, thay mặt Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ký ban hành Chỉ thị số 39-CT/TU về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tiếp tục nâng cao nhận thức về biển, đảo Việt Nam

(HBĐT) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018. Công tác tuyên truyền nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về biển, đảo Việt Nam; góp phần bảo vệ chủ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia trên biển; tăng cường ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển và chấp hành pháp luật trong nước và quốc tế về biển, đảo.

Hàng ngàn người tiễn cố Thủ tướng Phan Văn Khải về đất mẹ

Lễ truy điệu cố Thủ tướng Phan Văn Khải diễn ra lúc 7h30 sáng nay 22-3 tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM), trước khi linh cữu cố Thủ tướng được đưa về an táng tại quê nhà huyện Củ Chi.

Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Ðại Quang, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 đến 24-3.

Hơn 100.000 người đã đến viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải

Tiếp tục Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, trong ngày 21/3, nhiều đoàn đại biểu các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, các lực lượng vũ trang nhân dân, các đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức và bạn bè quốc tế, đồng bào đến viếng, gửi vòng hoa và chia buồn cùng gia đình nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Huyện Đà Bắc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

(HBĐT) - Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Suối Nánh, Chủ tịch UBND xã Vầy Nưa là 3 trong nhiều cán bộ trẻ, có năng lực, trình độ chuyên môn được huyện Đà Bắc bố trí, bổ nhiệm giữ các vị trí chủ chốt cấp xã trong thời gian qua. Từ việc quan tâm bổ nhiệm, bố trí cán bộ trẻ có năng lực, trình độ chuyên môn tốt đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CB, CC) cấp xã trong toàn huyện. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Anh Sáu Khải, người con ưu tú của Nam Bộ, một tấm lòng sắt son vì nước, vì dân

Anh Sáu (tên gọi thân mật của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải) là một người con ưu tú của dân tộc. Sinh ra trên mảnh đất Củ Chi "Ðất thép thành đồng", thoát ly gia đình tham gia hoạt động cách mạng tại vùng đất Gia Ðịnh thân thương, rồi tập kết ra bắc, được đào tạo tại nước ngoài và trở lại lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trong những năm mà thành phố này góp phần tạo nên những tiền đề thực tiễn rất sống động để T.Ư hình thành đường lối đổi mới. Những năm tháng đầu tiên của "đổi mới" đầy khó khăn, thử thách đó cũng chính là môi trường để trui rèn bản lĩnh của người cán bộ.