Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, sáng 25/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Quốc gia Lào về mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có trên thế giới giữa Việt Nam và Lào cũng như những mong muốn, tin yêu, gửi gắm với thế hệ trẻ hai nước tiếp tục vun đắp cho quan hệ này tiếp tục phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith cùng tham dự hoạt động này. Sau đây, VOV trân trọng giới thiệu toàn văn bài nói chuyện này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính

(HBĐT) - Tổ công tác kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) và công chức, công vụ của tỉnh được thành lập theo Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. Từ ngày 28/3/2016 -15/10/2016, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra tại các Sở: TN&MT, LĐ-TB&XH, KH&CN và 11 đơn vị cấp huyện. Qua đó cho thấy, công tác CHCC đã có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước. Qua kiểm tra cũng phát hiện nhiều yếu kém trong thực hiện các lĩnh vực CCHC, từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao chất lượng nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức và người dân.

Thông báo về tổ chức Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

(HBĐT) - Ngày 24/10/2016, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Liên tịch bàn về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chương trình điểm tin thời sự thứ 6 ngày 25 tháng 11 năm 2016

Kỷ niệm 130 năm ngày thành lập huyện Lạc Sơn, 70 năm thành lập Đảng bộ huyện và đón Huân chương Lao động Hạng Ba.Đình Rậm, Lễ Cơm Đe đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Hội thi viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” năm học 2016 – 2017. Năm 2016, ước giải quyết việc làm cho 16.250 lao động. Thêm đối tượng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; hội kiến Thủ tướng và Chủ tịch QH Lào

Sáng 24-11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Vạt-tày ở thủ đô Viêng Chăn, bắt đầu thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong

HBĐT)- Sáng 24/11, tại UBND xã Đông Phong, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Tiến Sinh, TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Quách Thế Tản, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Cao Phong sau kỳ họp thứ hai, QH Khóa XIV. Cùng tham dự có đồng chí Hoàng Văn Tứ, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện một số sở, ngành của tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Mai Châu

(HBĐT)-Ngày 24/11, tại xóm Hịch 1, xã Mai Hịch, các đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Mai Châu đã tiếp xúc cử tri tại xã Mai Hịch (Mai Châu).

Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 29 của BTV Tỉnh ủy tại huyện Lạc Thủy

(HBĐT) - Vừa qua, đoàn kiểm tra của UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 29 của BTV Tỉnh ủy về về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở theo công văn chỉ đạo số 1159 ngày 21/9/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về kiểm tra đột xuất việc thực hiện Chỉ thị 29 của BTV Tỉnh ủy tại huyên Lạc Thủy.

Màn trình tấu Chiêng Mường xác lập kỷ lục Guinness lần thứ 2

(HBĐT) - Trong dịp Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh, Lễ hội văn hóa cồng chiêng lần thứ I, màn trình tấu chiêng với chủ đề "Vật báu hồn thiêng" có sự tham gia của 1.400 diễn viên, nghệ nhân đến từ 4 vùng Mường Bi, vang, Thàng, Động và địa phương trong tỉnh đã được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục Việt Nam màn chiêng lớn nhất Việt Nam.

Người dân xã Tân Sơn bức xúc do ô nhiễm môi trường từ bãi rác

(HBĐT) - Nồng nặc mùi hôi thối, những tầng khói đen đặc, rồi, nhặng nhiều không kể xiết là thực trạng mà 63 hộ dân với 275 nhân khẩu xóm Tân Sơn, xã Toàn Sơn (Đà Bắc) đang phải sống chung hàng ngày. Tình trạng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân gần bãi rác đã từ hơn chục năm nay.

Hôm qua, 23-11, tại Hà Nội
Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV thành công và bế mạc

* Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân dự

* Thông qua hai Nghị quyết

* Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc diễn văn bế mạc

* Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao Huân chương bậc cao của Nhà nước

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bun-nhăng Vo-la-chít, sáng 24-11, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam rời Hà Nội đi thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Ban Pháp chế (HĐND tỉnh)
Thẩm tra báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3- HĐND tỉnh khoá XVI

(HBĐT) - Ngày 23/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3- HĐND tỉnh khoá XVI. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện Văn phòng và các Ban của HĐND tỉnh. Đồng chí Đinh Quốc Liêm, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế (HĐND tỉnh) chủ trì, điều hành hội nghị.

Bế mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV

“Sau hơn một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy trách nhiệm, hôm nay, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ hai với nhiều nội dung quan trọng” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu trong phiên bế mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV

Hoành tráng lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh

(HBĐT) - Tối 19/11, tại Quảng trường Hòa Bình, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất; công nhận Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia cho 2 di sản văn hóa Mo Mường và nghệ thuật Chiêng Mường Hòa Bình.

Tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định ông Vũ Huy Hoàng

Sáng nay 23-11, Quốc hội đã nghe và thông qua các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống I-ta-li-a X.Mát-ta-rê-la

Ngày 22-11, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Rô-ma, Tổng thống I-ta-li-a X.Mát-ta-rê-la chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, theo nghi thức trọng thể dành đón nguyên thủ quốc gia.

Chương trình điểm tin thời sự thứ 3 ngày 22 tháng 11 năm 2016

(HBĐT) - Kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh; 25 năm tái lập tỉnh và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tổng kết, trao giải các cuộc thi trong khuôn khổ Lễ hội Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình lần thứ 2 năm 2016. Ban KT - NS, HĐND tỉnh thẩm định báo cáo, tờ trình kỳ hop thứ 3, HĐND tỉnh. Trên 151 tỷ đồng cải tạo vườn tạp. Tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020.   

Ban Văn hoá- Xã hội (HĐND tỉnh)
 Thẩm tra các báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 3- HĐND tỉnh khóa XVI

(HBĐT) - Ngày 22/11, Ban Văn hoá- xã hội (HĐND tỉnh) đã tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 3- HĐND tỉnh khoá XVI. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện Văn phòng và các Ban của HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hoá- Xã hội (HĐND tỉnh) chủ trì, điều hành hội nghị.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần xây dựng tổ chức Hội LHPN ngày càng vững mạnh

(HBĐT) - Để đáp ứng mục tiêu, yêu cầu về nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp, những năm qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh luôn chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Khoan Dụ và Yên Bồng (Lạc Thủy)

(HBĐT) - Ngày 22/11, tại xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, dưới sự chủ trì của ban thường trực UBMTTQVN huyện, đoàn đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Lạc Thủy đã có buổi tiếp xúc với cử tri 2 xã Khoan Dụ và Yên Bồng.

Phụ nữ Hòa Bình khẳng định vai trò, khả năng, sức sáng tạo trong sự nghiệp CNH-HĐH và hội nhập quốc tế

Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 

 (HBĐT) - Trong lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc, phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ tỉnh Hòa Bình nói riêng luôn tỏ rõ vai trò, khả năng, sức sáng tạo và đã có nhiều đóng góp quan trọng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ, nâng cao vị thế của phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội là một trong những nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp CNH - HĐH và hội nhập quốc tế.

Huyện Tân Lạc nỗ lực xóa chi bộ sinh hoạt ghép

(HBĐT) - Tính đến hết tháng 6/2016, Đảng bộ huyện Tân Lạc còn 11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở sinh hoạt ghép. Dù không có xóm “trắng” đảng viên, song tình trạng không phát triển được đảng viên ở các chi bộ đã kéo dài nhiều năm. Đồng chí Lê Chí Huyên, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Tân Lạc thẳng thắn nhìn nhận: Nguyên nhân khách quan là do thanh niên đi làm ăn xa dẫn đến không có nguồn phát triển Đảng. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do sự quan tâm chưa đúng mức của cấp ủy chi bộ dành cho vấn đề này.

Ý kiến tâm huyết gửi Đại hội Đại biểu Hội LHPN tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

(HBĐT) - Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVI là sự kiện chính trị quan trọng thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh. Với niềm tin tưởng, kỳ vọng đại hội lần này sẽ tạo những bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ đã bày tỏ những ý kiến tâm huyết hướng về Đại hội.