(HBĐT) - Ngay sau Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, BCH Đảng bộ thị trấn Đà Bắc đã tổ chức kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và bổ sung quy hoạch cán bộ, học tập các nghị quyết của Đảng, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế của nhiệm kỳ, tạo bước đột phá vững chắc trong những nhiệm kỳ tiếp theo.

Quản lý đảng viên ở cơ sở - những vấn đề đặt ra trong tình hình mới

(HBĐT) - Đảng bộ xã Địch Giáo (Tân Lạc) có 18 chi bộ, 241 đảng viên. 6 năm trở lại đây, nhiều người dân trên địa bàn, có cả đảng viên do nhu cầu cuộc sống đã đi làm ăn ở trong, ngoài tỉnh, ngoài nước. Theo đồng chí Bùi Thị Khuyên, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã, hiện có 12 đảng viên đi làm ăn xa trên 1 năm, chưa kể những đồng chí đi làm việc lưu động trong thời gian ngắn hơn. Những đảng viên này đã báo cáo với chi bộ, Đảng ủy. Tuy nhiên, việc chuyển sinh hoạt Đảng còn vướng vì họ chủ yếu làm công nhân, lao động tự do, nơi làm việc không ổn định hoặc chưa có chi bộ. Mặc dù vẫn đóng đảng phí đầy đủ nhưng việc đánh giá, phân loại cuối năm không dễ vì họ không được giao nhiệm vụ. Với những chi bộ ít đảng viên, việc đảng viên đi làm ăn xa phần nào làm suy yếu chi bộ. Không chỉ riêng tại xã Địch Giáo mà ở nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng chung tình hình trên.

Giao ban khối Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh quý III/2016

(HBĐT) - Chiều 19/10, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị giao ban khối Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh quý III/2016. Tham dự có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể CT-XH tỉnh.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh
Giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 19/10, tại Ban Dân tộc tỉnh, Đoàn công tác của Ban dân tộc (HĐND tỉnh) do đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân tộc (HĐND tỉnh) làm trưởng đã có buổi giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo buổi giám sát. Tham gia đoàn còn có đại diện các Ban thuộc HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành trong tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỷ 2016-2021

(HBĐT)-Sáng 19/10, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị của Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến vào công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh và Văn Phòng Tỉnh ủy.

Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

(HBĐT) - LTS: Năm 2016 là năm diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ, đánh dấu sự phát triển của phụ nữ và tổ chức Hội trong giai đoạn mới. Việc chỉ đạo hoàn thành tốt Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở và cấp huyện, thành phố trong thời gian qua là tiền đề quan trọng cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Nhân dịp này, phóng viên Báo Hoà Bình đã phỏng vấn đồng chí Hoàng Thị Duyên, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Sức bền việt dã Lương Sơn

(HBĐT) - Việt dã từ lâu đã được biết đến là một trong những môn thể thao thế mạnh của huyện khi nhiều năm liền, huyện Lương Sơn đã giành được giải nhất, nhì toàn đoàn tại giải việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình.

Chủ Tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” quyết tâm chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ tổ quốc

(HBĐT) - Ngày 18 và 19/12/1946, tại Vạn Phúc, Hà Đông (nay thuộc TP Hà Nội), Ban Thường vụ T.ư Đảng họp mở rộng do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì, đề ra đường lối, quyết định cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Chiều 19/12/1946, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp quyết định chuyển đến các đơn vị LLVT mật lệnh về ngày và giờ của cuộc giao chiến trong toàn quốc. 20g ngày 19/12/1946, tín hiệu bắt đầu kháng chiến toàn quốc được phát ra, đồng thời quân và dân Thủ đô Hà Nội nổ súng mở đầu cuộc kháng chiến trong toàn quốc.

Tổng Bí thư: Hư hỏng về tư tưởng là nguy hiểm khôn lường

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, từ chỗ hư hỏng về tư tưởng chính trị, không còn tin Đảng mà đi con đường khác là nguy hiểm khôn lường.

Chương trình điểm tin thời sự thứ 3 ngày 18 tháng 10 năm 2016

(HBĐT) - Tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh về dự bị động viên. Gặp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng. 22 đoàn tham gia giải Việt dã truyền thống huyện Lương Sơn lần thứ XXIII năm 2016. Tọa đàm sinh viên 5 tốt trong học tập và rèn luyện. Hội chợ hàng nông sản đặc sản huyện Lương Sơn.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)
Bối cảnh lịch sử dẫn đến chủ trương phát động toàn quốc kháng chiến

(HBĐT) - Chủ trương cứu vãn hòa bình của Đảng và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa: Với dã tâm cướp nước ta một lần nữa, ngày 23/9/1945, được sự giúp đỡ của quân Anh, thực dân Pháp nổ súng gây hấn ở Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương lần thứ hai rồi mở rộng đánh chiếm Nam Bộ và Nam Trung Bộ, tìm cách đưa quân ra Bắc Bộ, đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn, Hải Dương, gây nhiều vụ xung đột, khiêu khích ở Hà Nội.

Chủ tịch nước gặp mặt cựu chiến binh Đường Hồ Chí Minh trên biển

Chiều 17-10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu Hội Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển toàn quốc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ta làm việc với Bộ Công Thương về lĩnh vực phát triển công nghiệp – thương mại

(HBĐT) -Ngày 17/10, tại Hà Nội, đoàn công tác của tỉnh ta gồm các đồng chí đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở Công Thương, Tài Chính, Kế hoạch & Đầu tư đã có buổi làm việc với Bộ Công Thương. Tiếp và làm việc với đoàn phía Bộ Công Thương có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Công Thương, lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện và tập đoàn trực thuộc.

Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Mặt trận giai đoạn 2016 - 2020

(HBĐT) - Ngày 17/10, tại Ủy ban MTTQ tỉnh đã diễn ra chương trình ký kết phối hợp công tác tuyên truyền giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Báo Hòa Bình, Đài PT – TH tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo cơ quan UBMTTQ tỉnh, Báo Hòa Bình, Đài PT – TH tỉnh.

Lương Sơn phát triển cơ sở hạ tầng tạo đà cho vùng động lực kinh tế của tỉnh

HBĐT) - Phát huy bề dày truyền thống vẻ vang trong quá trình xây dựng và phát triển, sau 30 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn tập trung xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong tư tưởng và hành động. Bằng những nhiều giải pháp năng động và phù hợp, đến nay, Lương Sơn đã giành được những thành tựu đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kết cấu hạ tầng, tạo đà phát triển vùng động lực kinh tế của tỉnh trong thời gian tới đây.

Cán bộ, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy

(HBĐT) - 69 năm qua (1/11/1947 - 1/11/2016), cùng với sự trưởng thành, phát triển của Đảng bộ tỉnh Hòa Bình, các thế hệ cán bộ văn phòng cấp ủy nói chung và Văn phòng Tỉnh ủy nói riêng luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, đoàn kết nhất trí, tận tâm, tận tụy, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong các thời kỳ cách mạng.

Quảng Bình: 12 người chết và mất tích, nhiều tàu thuyền bị cuốn trôi

Ngày 15-10, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão Quảng Bình cho biết, tại cửa Roòn (huyện Quảng Trạch) 30 tàu cá bị đứt neo trôi ra biển, trong đó có 4 tàu cá bị trôi dạt và chìm.

Kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng(15/10/1930 - 15/10/2016):
Thực hiện hiệu quả công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

(HBĐT) - Nhìn lại 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, cả về thành tựu và hạn chế, khuyết điểm, Đảng ta rút ra 5 bài học quan trọng, trong đó có bài học “Đổi mới phải luôn luôn quán triệt quan điểm “Dân là gốc”, vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”. Đây là bài học sâu sắc, là sự kế thừa ý thức “dân là gốc” của ông cha ta qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước.

Ủy ban Kiểm tra các cấp huyện Yên Thủy:
Thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Là đơn vị nhiều năm liền được xếp trong tốp đầu về thành tích thi đua ngành kiểm tra Đảng tỉnh, ngay từ đầu năm 2016, UBKT Huyện ủy Yên Thủy đã chủ động tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng; đồng thời xây dựng chương trình công tác KTGS, tổ chức thực hiện và chỉ đạo các UBKT cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

HBĐT)-Ngày 15/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên BCĐ giảm nghèo bền vững của tỉnh; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015.

Chương trình điểm tin thời sự thứ 3 ngày 14 tháng 10 năm 2016

(HBĐT) - UBND tỉnh làm việc với huyện Lương Sơn. Phát động tháng cao điểm ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" năm 2016. Tọa đàm sinh viên 5 tốt trong học tập và rèn luyện. Phát hiện nhiều sai phạm trong kinh doanh thương mại. Khẩn trương đảm bảo khung thời vụ năm 2016.

Tú Sơn (Kim Bôi):
Hàng trăm hộ dân trông chờ tiền bán mía nguyên liệu

(HBĐT) - Với cam kết hỗ trợ giống, vốn và bao tiêu sản phẩm cho nông dân, Công ty mía đường Hòa Bình đã tạo một cú huých khuyến khích người dân xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi mở rộng diện tích trồng mía nguyên liệu, góp phần xóa đói giảm nghèo. Thế nhưng vụ mía năm 2015, dù đã thu xong được 9 tháng nhưng người trồng mía nguyên liệu xã Tú Sơn mới nhận được 1/3 số tiền từ Công ty CP Mía đường Hòa Bình.

Hội nghị BCH Đảng bộ Khối CCQ tỉnh khóa XVI mở rộng

(HBĐT) - Ngày 14/10, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổ chức hội nghị BCH mở rộng về các nội dung: Kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2016; quán triệt, triển khai các nội dung chủ yếu Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Gặp mặt kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng

(HBĐT)-Sáng 14/10/2016, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2015) và trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các Huyện, Thành ủy trong tỉnh.

Tổng Bí thư: Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XII.