Tổ bầu cử số 2, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình tiến hành kiểm phiếu sau khi kết thúc bỏ phiếu theo đúng quy định.

(HBĐT) - Theo báo cáo số 52 ngày 22/5/2016 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hòa Bình về tình hình diễn biến ngày bầu cử, đến 19 h ngày 22/5, số cử tri toàn tỉnh đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đạt 99,98%. Trong đó có 5/11 huyện đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100% là các huyện Kỳ Sơn; Tân Lạc; Lạc Sơn; Lạc Thủy và Lương Sơn. Có 197/210 xã tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.  Có 1.669/1.683 tổ bầu cử đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%. Đúng 19 h, các tổ bầu cử đã công bố kết thúc bầu cử và tiến hành kiểm phiếu theo quy định.

Tưng bừng “Ngày hội non sông”!

(HBĐT) - Theo Kế hoạch của Ủy ban Bầu cử tỉnh, vào đúng 7h sáng ngày 22/5, cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Hòa Bình sẽ cầm lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân bầu ra người đại diện cho nhất dân ở cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước của địa phương.

Những lá phiếu gửi gắm niềm tin

(HBĐT) - Sáng nay, ngày 22/5, cùng với cử tri cả nước, 624.564 cử tri tỉnh ta thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đây là một sự kiến chính trị có ý nghĩa to lớn quan trọng với đất nước nói chung và tỉnh ta nói riêng, phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.

Đến 15h, có 4 huyện trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu cử

(HBĐT) - Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, diễn biến cuộc bầu cử đến thời điểm hiện tại diễn ra thuận lợi, đúng quy định.

Tính đến 11 h đã có khoảng 89% cử tri đi bầu cử

(HBĐT) - Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, 100% khu vực bỏ phiếu (1.683) trên địa bàn toàn tỉnh Hòa Bình tiến hành khai mạc bầu cử đúng thời gian quy định. Có 250 khu vực bỏ phiếu khai mạc 6h 30.

Ngày 22/5, cử tri tỉnh ta nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021:

(HBĐT) - Sáng nay, ngày 22/5, cùng với cử tri cả nước, 624.564 cử tri tỉnh ta thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đây là một sự kiến chính trị có ý nghĩa to lớn quan trọng với đất nước nói chung và tỉnh ta nói riêng, phát huy tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.

Phát huy dân chủ đại diện trong bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(HBĐT) - Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được xác định ngày càng đầy đủ hơn. Hiến pháp năm 2013 và hệ thống pháp luật Việt Nam khẳng định rõ các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật; gắn quyền công dân với nghĩa vụ và trách nhiệm đối với xã hội.

Hỗ trợ phụ nữ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống

(HBĐT) - Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Trong những năm qua, bằng nhiều phong trào thi đua thiết thực, giải pháp sáng tạo, Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, các cấp Hội chú trọng công tác nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế vươn lên thoát nghèo, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Các hoạt động này đã góp phần thu hút, tập hợp ngày càng đông hội viên sinh hoạt Hội.

Lời cảm ơn

(HBĐT) - Ban tổ chức lễ tang và gia đình đồng chí Đinh Viết Cành trân trọng cảm ơn:

Chương trình Hòa Bình Online thứ 6 ngày 20 tháng 5 năm 2016

(HBĐT) - Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đặt vòng hoa, dâng hương tại tượng đài Bác Hồ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Mai Châu. Tuyên dương khen thưởng học sinh tiêu biểu năm học 2015 - 2016. Liên hoan tuyên truyền cổ động năm 2016. Giao lưu văn nghệ chào mừng 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phóng sự: CLB thầy thuốc trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng”

Ngày 19-5, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo công bố và phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng”.

Huyện Lạc Sơn: Nhân rộng điển hình học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Hiền, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạc Sơn cho biết: Huyện luôn xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CB,ĐV và nhân dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Từ những việc nhỏ cho đến những phong trào lớn, Lạc Sơn đều gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, lấy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm yếu tố then chốt, động lực để thúc đẩy các phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng và sức lan toả sâu rộng. Từ đó, xây dựng các điển hình và nhân rộng những việc làm tốt trong xã hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong huyện.

Cải cách hành chính phải hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

(HBĐT) - BTV Tỉnh uỷ vừa ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 13/5/2016 về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020. Với quan điểm chỉ đạo: Cải cách hành chính (CCHC) phải hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp (DN) đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.

415 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5

(HBĐT) - Kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2016), BTV Tỉnh ủy quyết định tặng, truy tặng, tặng sớm Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho 415 đảng viên. Trong đó, tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 13 đảng viên, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 40 đảng viên, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 117 đảng viên, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 47 đảng viên, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 180 đảng viên.

Kỷ luật cách chức và cảnh cáo đối với 2 đảng viên

(HBĐT) - UBKT Tỉnh ủy vừa tiến hành kỳ họp thứ 4 dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Văn Đức, TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật 1 trường hợp là cán bộ thuộc diện cấp ủy huyện quản lý; xem xét kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật của 1 đảng viên, nguyên là quyền Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.

Gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2016

HBĐT) - Kỳ thi THPT quốc gia 2016 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 4/7 tới. Năm nay, tại kỳ thi có một số điều chỉnh mới cần cần lưu ý. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đức Lương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức thi THPT quốc gia 2016 trên địa bàn.

Kính mừng Đại lễ Phật đản 2016

(HBĐT) - Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Phật giáo hiện đang là tôn giáo có số tín đồ đông nhất với trên 25 nghìn Phật tử. Trong những ngày tháng 5 này, cùng với hàng triệu tín đồ cả nước, Phật giáo Hòa Bình hân hoan đón chào Đại lễ Phật đản – một trong những ngày lễ quan trọng nhất của Phật giáo.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2016), sáng 19-5, đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Học Bác từ những điều giản dị

(HBĐT) - Qua 5 năm triển khai, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Đối với những học sinh ở thành phố Hòa Bình luôn vẫn mãi khắc ghi và làm theo Bác từ những việc làm giản dị, thiết thực thông qua những câu chuyện về Bác để từ đó luôn nỗ lực, phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Đó cũng chính là những món quà ý nghĩa mỗi năm mà các em nhỏ dành tặng Bác mỗi dịp sinh nhật người.

Niềm tin và kỳ vọng của cử tri gửi tới đại biểu

(HBĐT) - Chủ nhật, ngày 22/5/2016, cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Hòa Bình thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và HDND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chỉ còn ít ngày nữa, ngày hội bầu cử sẽ chính thức diễn ra. Hướng về ngày hội lớn của cả dân tộc, cử tri của cả nước đã dành nhiều niềm tin, kỳ vọng nơi đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sẽ là cầu nối giữa nhân dân với Nhà nước, lắng nghe ý kiến nhân dân, hành động vì lợi ích và quyền lợi hợp pháp của nhân dân  

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đặt vòng hoa, dâng hương tại tượng đài Bác Hồ

(HBĐT) - Ngày 19/5, đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đặt vòng hoa và dâng hương tại tượng đài Bác Hồ nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016). Tham gia đoàn có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND; UBND; UBMTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Hòa Bình và cán bộ công chức Công ty Thủy điện Hòa Bình.

Nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã đạt được những kết quả thiết thực, tạo niềm tin và sự chuyển biến tích cực trong Đảng và trong xã hội. Nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2016), phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVBCH T.ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh về những kết quả nổi bật, bài học kinh nghiệm và định hướng của tỉnh trong thời gian tới về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tháng 5 nhớ Bác

(HBĐT) - Tháng 5, khi cả dân tộc hướng về ngày sinh Bác Hồ, chúng tôi tìm gặp những người vinh dự được gặp Bác. Không hẹn trước, không hề có sự chuẩn bị nhưng từng chi tiết, kỷ niệm về những lần được gặp Bác sao rành rọt, xúc động, bồi hồi đến vậy! Tất cả khẳng định, Bác Hồ sống mãi trong trái tim nhân dân.

Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng

(HBĐT) - Thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tưởng Chính phủ về đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020", ngày 13/5/2014, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 37 triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" tỉnh Hòa Bình. Sau 2 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhằm đánh giá khái quát những kết quả đã đạt được, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Quách Thế Tản, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh xung quanh nội dung này