Nhà báo Hải Đường, Ủy viên Bộ Biên tập Báo Nhân Dân truyền đạt những kinh nghiệm về viết tin, bài, ảnh tại Đại hội Đảng các cấp.

(HBĐT) - Từ ngày 13-15/11, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà Báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tổ chức lớp tập huấn viết tin, bài và chụp ảnh tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp. Tham dự có trên 30 phóng viên, biên tập viên của các báo: Hà Nam, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Tạp chí Xây dựng Đảng…

Trung tâm GDTX tỉnh:
Gắn thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XI) với làm theo tấm gương Bác Hồ

(HBĐT) - Chi bộ Đảng TTGDTX tỉnh có 13 đảng viên chính thức. Thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chi bộ đã xây dựng kế hoạch và đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém.

Xã Nam Sơn (Tân Lạc):
Loay hoay với công tác tạo nguồn cán bộ

(HBĐT) - Nam Sơn là xã vùng cao thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Tân Lạc. Điều hành mọi hoạt động của xã hiện tại có 21 cán bộ biên chế quản lý hành chính, trong đó, có 10 cán bộ chuyên trách cấp xã, 11 công chức cấp xã và một số cán bộ hợp đồng. Đội hình cán bộ xã khá trẻ (khoảng 15 người ở độ tuổi từ 30 - 35, 3 người ở độ tuổi ngoài 20). Hiện tại mới có 9% có trình độ đại học, cao đẳng. Nhìn vào thực trạng này, lãnh đạo UBND xã Nam Sơn cũng thẳng thắn thừa nhận: đội ngũ cán bộ xã hiện tại vừa thiếu, vừa yếu cần được bổ sung. Tuy nhiên việc tạo nguồn cán bộ lại chưa được xã quan tâm thực hiện một cách bài bản có hệ thống.

Đồng chí Vũ Trọng Kim, UVT.Ư Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBT.Ư MTTQ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại huyện Tân Lạc, Lạc Sơn

(HBĐT) - Ngày 13/11, xóm Sung 3, xã Địch Giáo (huyện Tân Lạc) đã tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và ôn lại truyền thống 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2014). Các đồng chí: Vũ Trong Kim, UVT.Ư Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBT.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, một số sở, ngành; cấp ủy chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể huyện đã dự và chúc mừng ngày hội.

Họp phiên trù bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình lần thứ 2, năm 2014

(HBĐT) - Chiều 13/11, tại Cung Văn hóa tỉnh đã diễn ra phiên họp trù bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình lần thứ 2, năm 2014. Tới dự có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành đoàn thể, tổ chức trong tỉnh. Tham dự phiên họp trù bị có 250 đại biểu chính thức đại diện cho các dân tộc chủ yếu trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh tiếng cồng khai mạc Đại hội.

Kiểm tra việc thực hiện QCDC tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(HBĐT) - Ngày 13/11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Tứ - UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện QCDC tại Sở VH – TT & DL.

Ủng hộ Qũy vì người nghèo được trên 383 triệu đồng

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 04, ngày 8/10/2014 của Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” về việc tổ chức phát động Tháng cao điểm ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo” năm 2014, sau gần 1 tháng phát động (từ 14/10 – 11/11) đã có 48 tập thể, 14 cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ với tổng số tiền 383.544.775 đồng. Trong đó, đợt I là 183.129.293đ; đợt II là 151.480.724đ; đợt III là 48.934.758đ. Danh sách cụ thể như sau:

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam

(HBĐT) - Chiều 12/11, đoàn công tác của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam do Đại sứ Hồng Tiểu Dũng làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan.

TT HĐND tỉnh:
Giám sát tổng thể tình hình phát triển KT-XH tại huyện Kỳ Sơn

(HBĐT) - Ngày 12/11, Đoàn công tác của TT HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tổng thể tình hình phát triển KT-XH năm 2014 tại xã Hợp Thịnh và UBND huyện Kỳ Sơn. Tham gia đoàn có đại diện MTTQ tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và các sở, ngành của tỉnh.

Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” toàn tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2009 - 2014

(HBĐT) - Ngày 12/11, Hội CCB tỉnh đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” lần thứ V, giai đoạn 2009 – 2014. Dự Đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố và 145 hội viên CCB tiêu biểu đại diện cho hơn 5 vạn hội viên CCB trong tỉnh đã về dự Đại hội

Đoàn công tác Uỷ ban Kiểm tra T.Ư làm việc với UBKT Tỉnh uỷ

(HBĐT) - Ngày 12/11, Đoàn công tác của UBKT T.Ư do đồng chí Tô Quang Thu - Phó Chủ nhiệm UBKT T.Ư làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBKT Tỉnh ủy về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2014.

Đoàn đại biểu Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ

(HBĐT) - Ngày 11/11, đoàn đại biểu Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2009 – 2014 đã đến dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ. Tham dự lễ dâng hương có 13 đoàn đại biểu với gần 200 hội viên CCB tiêu biểu đại diện cho hơn 5 vạn hội viên CCB tỉnh.

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ II, năm 2014 diễn ra ngày 13-14/11

(HBĐT) - Ngày 11/11, BCĐ Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ II, năm 2014 đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu về Đại hội với sự tham dự của lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Đại hội chủ trì buổi họp báo. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ngành.

Các cấp Hội CCB trong tỉnh luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước

(HBĐT) - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, trong 5 năm qua (2009-2014), các cấp Hội CCB trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Thông qua phong trào đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Hội TS -VM, hội viên gương mẫu, hăng hái làm kinh tế, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần giữ vững ổn định chính trị tại cơ sở. Trước thềm Đại hội thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2009-2014, phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với đồng chí Bùi Hữu Ngạn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh xoay quanh nội dung này.

Huyện Yên Thủy kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và Cờ thi đua của Chính phủ

(HBĐT) - Ngày 11/11, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Yên Thuỷ đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (11/11/1964 - 11/11/2014), đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và Cờ thi đua của Chính phủ. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố của tỉnh.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng phát triển

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh  

Là tỉnh tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, cửa ngõ vùng Tây Bắc có vị trí chiến lược quan trọng, tỉnh ta có bề dày lịch sử hàng nghìn năm, miền đất của sử thi “Đẻ đất, đẻ nước” với nền văn hóa Hòa Bình nổi tiếng, nơi sinh sống của 6 dân tộc chủ yếu là các dân tộc: Mường, Kinh, Dao, Tày, Thái, Mông. Mỗi dân tộc có những bản sắc văn hóa độc đáo và tốt đẹp. Điểm chung trong văn hóa của đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình là đức tính cần cù lao động, thật thà, chân chất, giàu lòng nhân ái, mến khách, tình cảm gắn bó keo sơn, nghị lực trong cuộc sống và tinh thần đoàn kết trong công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương.

Huyện Yên Thủy đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

(HBĐT) - Cách đây vừa tròn 50 năm (ngày 11/11/ 1964), huyện Yên Thuỷ chính thức được thành lập theo Quyết định số 126/CP ngày 17/8/1964 của Hội đồng Chính phủ về chia tách huyện Lạc Thủy thành hai huyện Yên Thủy và Lạc Thủy. Từ một huyện có 11 xã, trải qua thời gian sau nhiều lần thay đổi địa giới hành chính, hiện nay, Yên Thủy có 12 xã và 1 thị trấn với diện tích đất tự nhiên 28.861,42 ha, dân số hơn 6, 7 vạn người. Nằm ở phía nam của tỉnh, tiếp giáp với cả ba vùng Tây Bắc, đồng bằng sông Hồng và bắc Trung bộ, huyện Yên Thủy có vị trí chiến lược về kinh tế và quân sự. Nhân dân Yên Thủy vốn có truyền thống yêu nước nồng nàn, dũng cảm trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất.

UBND tỉnh họp thông qua các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XV

(HBĐT) - Ngày 10/11, UBND tỉnh họp thông qua các dự thảo báo cáo, tờ trình, NQ trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XV. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Kiểm tra việc thực hiện QCDC tại Sở KH&CN và Kho bạc Nhà nước tỉnh

(HBĐT) - Sáng 10/11, Đoàn kiểm tra số 1 của BCĐ thực hiện QCDC tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Chiển, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện QCDC tại Sở KH&CN.

Kiểm tra việc thực hiện QCDC tại Đài PT - TH tỉnh

(HBĐT) - Ngày 10/11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Tứ, UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện QCDC tại Đài PT - TH tỉnh.

Sức sống một Nghị quyết ở Đảng bộ huyện Cao Phong

(HBĐT) - Ngày 8/5/2006, Huyện ủy Cao Phong đã ban hành Nghị quyết số 04 về phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020. Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết, huyện tập trung phát triển 2 loại cây trồng chính là mía tím và cây có múi các loại. Theo đó, cây cam và mía đang từng bước khẳng định được vị thế, thương hiệu trên thị trường nội địa. Điều này cho thấy, Nghị quyết của Huyện ủy Cao Phong đã đi vào cuộc sống, tạo sức bật mới trong phát triển KT -XH của huyện. Để hiểu rõ hơn những kết quả đạt được, PV Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Bùi Đức Hinh, TUV, Bí thư Huyện ủy Cao Phong.

Học Bác để dám nghĩ, dám làm

(HBĐT) - Về xã Thanh Hối (Tân Lạc) thời gian này, dễ dàng bắt gặp những vườn bưởi đỏ, bưởi da xanh trĩu quả vào mùa thu hoạch. Ở đây, người dân ai cũng biết về ông Bùi Văn Nhơn, đảng viên gương mẫu đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng và là người luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ ai muốn phát triển kinh tế từ cây bưởi.

Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận tại tổ

(HBĐT) - Ngày 7/ 11, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và Dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Chi bộ trường THPT Cù Chính Lan liên tục đạt trong sạch - vững mạnh

(HBĐT) - Chi bộ Đảng trường THPT Cù Chính Lan được thành lập và phát triển ngày càng lớn mạnh cùng với lịch sử nhà trường. Từ lúc chỉ có 5 đảng viên, đến nay, chi bộ đã có 25 đảng viên ở tất cả các tổ chuyên môn. Chi bộ đã khẳng định thực sự là hạt nhân chính trị, chỉ đạo toàn diện hoạt động giáo dục nhà trường đạt kết quả tốt.