Những năm qua, MTTQ xã Phú Thành (Lạc Thủy) đã phối hợp với các đoàn thể trong xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, tìm kiếm các cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao. Ảnh: Mô hình trồng chè đã phát huy hiệu quả kinh tế. Ảnh: T.T

(HBĐT) - Xã Phú Thành (Lạc Thủy) hiện có 4 họ đạo với gần 3.000 giáo dân, chiếm 40% dân số của xã. Trong những năm qua, MTTQ và các đoàn thể trong xã đã chủ động phối hợp, giữ mối quan hệ mật thiết, gắn bó với các linh mục, Ban hành giáo xứ và các trùm họ đạo tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Chi bộ trường THPT Lạc Sơn: 15 năm giữ vững danh hiệu TCCS Đảng TS-VM tiêu biểu

(HBĐT) - Những năm qua, chi bộ trường THPT Lạc Sơn đã có nhiều giải pháp về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ CB, ĐV. Trong đó, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được hết sức coi trọng, đảm bảo nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực, gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần phê bình, tự phê bình và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cho CB, ĐV. Từ đó, mọi đảng viên trong chi bộ đều nắm bắt kịp thời và tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghị quyết của Chi bộ và cấp uỷ cấp trên.

Tự hào Mẹ Việt Nam anh hùng

(HBĐT) - Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, biết bao bà mẹ đã đóng góp công sức nuôi quân, bảo vệ cách mạng. Tiễn chồng và những người con thân yêu lên đường bảo vệ Tổ quốc. Đến ngày đất nước giải phóng, nhiều mẹ khóc âm thầm lặng lẽ khi những người thân yêu của mình không trở về... Để phát huy và giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, kể từ sau ngày giải phóng, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm, thực hiện tốt các chính sách với người có công. Đặc biệt, để ghi nhớ công lao to lớn của các bà, các mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc là danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Gặp mặt đại biểu đại diện Nghệ nhân Mo dân tộc Mường tỉnh năm 2014

(HBĐT) - Sáng 31/10, UBND tỉnh tổ chức buổi gặp mặt đại biểu đại diện Nghệ nhân Mo dân tộc Mường tỉnh năm 2014. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và 89 ông Mo đại diện cho gần 300 ông Mo dân tộc Mường trên địa bàn toàn tỉnh.

Giao ban Cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6

(HBĐT) - Ngày 31/10, tại Hà Nội, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức Giao ban cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6 và trao thưởng Cuộc thi viết về kỷ niệm “60 năm giải phóng Điện Biên Phủ - 60 năm giải phóng Thủ đô”. Tham gia cuộc giao ban có đồng chí Trần Bá Dung, UVTV, Trưởng Ban nghiệp vụ Hội Nhà Báo Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Hội nhà báo các tỉnh, thành phố dọc Quốc lộ 6. Về phía tỉnh Hòa Bình, tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Ổn, TBT Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh.

Thị trấn Chi Nê: Học tập và làm theo Bác Hồ bằng những việc làm thiết thực

(HBĐT) - Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ thị trấn Chi Nê đã thu được những kết quả quan trọng cả về nhận thức và hành động, từ đó có tác động tích cực đến văn hoá tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

UBND tỉnh đánh giá tình hình KT-XH 10 tháng năm 2014

(HBDDT) - Ngày 30/10, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình KT-XH tháng 10 và 10 tháng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức và các huyện, thành phố trong tỉnh.

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Trần Đăng Ninh thăm và làm việc tại xã Trung Thành và xã Đoàn Kết

(HBĐT) - Ngày 30/10, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đã đến thăm và làm việc với Đảng ủy xã Trung Thành và Đảng ủy xã Đoàn Kết về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Dự án giảm nghèo. Tham gia cùng đoàn công tác có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019

(HBĐT) - Trong 2 ngày (28 - 29/10), tại Cung Văn hóa tỉnh, Ủy ban Hội LHTN tỉnh đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; Nguyễn Phi Long, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành và 209 đại biểu chính thức đại diện cho thanh niên toàn tỉnh đã về dự Đại hội.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Đào Xuân Cần làm việc với lãnh đạo tỉnh

(HBĐT) - Sáng 29/10, đoàn công tác của Liên minh HTX Việt Nam do Chủ tịch Đào Xuân Cần dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Tài chính, KH&ĐT, NN&PTNT, GT-VT, Công thương, Liên minh HTX tỉnh.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Quan tâm lãnh đạo phát triển Đảng trong các doanh nghiệp

(HBĐT) - Tính đến đầu tháng 10, trong tổng số 70 tổ chức cơ sở Đảng (TCCS Đảng) trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 10 TCCS Đảng thuộc loại hình doanh nghiệp với 548 đảng viên. Số đảng viên này chiếm 30% tổng số cán bộ, công chức và người lao động của các doanh nghiệp (DN). Do đó, đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong các DN là một nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tập trung thực hiện.

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Trần Đăng Ninh thăm mô hình “Dân vận khéo” về xây dựng NTM tại xã Thượng Bì

(HBĐT) - Ngày 28/10, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đã đến thăm và làm việc với Đảng ủy xã Thượng Bì (huyện Kim Bôi) về công tác xây dựng mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Giao thông- Vận tải, Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh ta đoàn kết, đổi mới, phát triển, đóng góp tích cực xây dựng quê hương Hòa Bình giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Thanh niên là người chủ tương lai của đất nước. Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy BCHT.Ư Đảng khóa X, khẳng định Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai vận mệnh dân tộc. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) có nhiệm vụ khuyến khích và tổ chức cho hội viên, thanh niên tham gia tích cực vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Quán triệt quan điểm của Đảng về công tác TN, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình động số 14-CT/TU về thực hiện NQ số 25 của BCH T.Ư Đảng khóa X, chỉ đạo UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý Nhà nước về TN, qua đó đã tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để Hội LHTN Việt Nam tỉnh khuyến khích và tổ chức cho hội viên, TN tham gia vào sự nghiệp phát triển KT -XH, giữ vững ANCT - TTATXH.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng các chương trình, CVĐ của Hội LHTN các cấp trong tỉnh

(HBĐT) - Trước thềm Đại hội Hội LHTN tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2014- 2019, phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với đồng chí Hoàng Xuân Giao, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2009- 2014 về những kết quả đạt được, hạn chế trong công tác Hội và phong trào thanh niên khóa IV; mục tiêu, nhiệm vụ công tác khóa V.

Ủy ban Hội LHTN huyện Kim Bôi:
Chăm lo tuyên truyền, giáo dục lối sống cho thanh niên

(HBĐT) - “Thanh niên (TN) là lực lượng lao động trẻ luôn xung kích trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Họ ngày càng phát triển toàn diện cả về chất lượng và số lượng, có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của quê hương. TN rất nhanh nhạy khi tiếp thu những tinh hoa, thành tựu KH - CN nhưng cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực trong quá trình hội nhập. Vì vậy công tác tuyên truyền, giáo dục lối sống văn hoá cho TN hiện nay là một vấn đề cấp thiết luôn được Ủy ban Hội LHTN huyện Kim Bôi nói riêng hết sức quan tâm” - Anh Nguyễn Ngọc Thủy, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Kim Bôi khẳng định.

Chào Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hòa Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019:
Con số - sự kiện

(HBĐT) - Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã tổ chức 1.121 lượt thăm hỏi người nghèo, giúp đỡ, tặng quà trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá 1.110 triệu đồng; phối hợp tổ chức 206 đợt khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 37.000 lượt đối tượng chính sách, người nghèo trị giá trên 1, 5 tỷ đồng; vận động hội viên, TN tham gia hiến máu, tiếp nhận 18.320 đơn vị máu; thành lập 2 CLB ngân hàng máu sống.

Sẽ lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

Sáng nay, 27-10, tại Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIII, báo cáo Thẩm tra dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi) do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày đã tán thành với đề xuất của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).

Ban nữ công công đoàn các cấp:
Nhiều hoạt động chăm lo quyền lợi lao động nữ

(HBĐT) - Theo số liệu của Ban nữ công (LĐLĐ tỉnh), tính đến nay, nữ đoàn viên công đoàn chiếm hơn 58% tổng số đoàn viên công đoàn thuộc tất cả các thành phần, tổ chức. Đặc biệt, đoàn viên công đoàn nữ chiếm hơn 80% tại các KCN của tỉnh. Qua đó cho thấy, lực lượng lao động nữ đóng vai trò quan trọng trong phát triển KT -XH của tỉnh nói chung, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nói riêng.

Hoạt động công đoàn các cấp trong tỉnh

(HBĐT) - Đoàn cán bộ T.Ư liên hiệp Công đoàn Lào vừa đến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại LĐLĐ tỉnh.

Huyện Tân Lạc:
Tuyển dụng, sắp xếp công chức, viên chức theo vị trí việc làm vẫn là bài toán khó

(HBĐT) - Có nền tảng cơ bản là đã thực hiện tốt chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) và nhân viên hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị, huyện Tân Lạc đã được chọn là một trong những địa phương thực hiện mô hình điểm để triển khai Đề án xác định vị trí việc làm. Có lộ trình cụ thể, sự quan tâm của ngành Nội vụ tỉnh và sự vào cuộc chủ động, tích cực của địa phương, tuy nhiên cho đến thời điểm này, con đường đi vẫn chưa thực sự thông thoáng.

Huyện Yên Thủy kết nạp 167 đảng viên mới

(HBĐT) - Đến trung tuần tháng 10, Đảng bộ huyện Yên Thuỷ đã mở được 9 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 754 học viên trên địa bàn, gồm: 1 lớp đảng viên mới, 3 lớp đối tượng Đảng; 1 lớp sơ cấp LLCT - hành chính; 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng; 6 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn thể.

Tưng bừng lễ khai mạc Hội khỏe Phù đổng tỉnh lần thứ VII-năm 2014

(HBĐT) - Sáng ngày 25/10, tại SVĐ tỉnh, Sở GD&ĐT đã tổ chức lễ khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh lần thứ VII-năm 2014. Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; đại diện Bộ GD&ĐT, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, MTTQ tỉnh, các huyện, thành phố và đông đảo đội ngũ CB, GV, HS, nhân dân thành phố Hoà Bình.

Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả

(HBĐT) - Ngày 29/9/2014, BCH Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 20 với nội dung trọng tâm là triển khai Chỉ thị số 36, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26, ngày 18/8/2014 của Ban Tổ chức T.Ư, Hướng dẫn số 10, ngày 4/9/2014 của UBKT T.Ư và Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ (ĐHĐB) các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy một số nội dung quan trọng về công tác chuẩn bị ĐHĐB các cấp.

Ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" trên 333 triệu đồng

(HBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 04, ngày 8/10/2014 của Ban Vận động quỹ “Vì người nghèo” về việc tổ chức phát động Tháng cao điểm ủng hộ xây dựng quỹ “Vì người nghèo” năm 2014. Sau 10 ngày tổ chức lễ phát động (Từ ngày 14/10 – 23/10/2014) đã có 35 tập thể, 14 cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh với tổng số tiền thu được 333.749.224 đồng. Trong đó, trực tiếp ủng hộ là 254.450.224 đồng, đăng ký ủng hộ là 79.299.000 đồng.