(HBĐT) - Đảng bộ xã Thịnh Minh có 20 chi bộ với trên 400 đảng viên. Sau khi sáp nhập, kiện toàn đơn vị hành chính cấp xã, Thịnh Minh có địa bàn khá rộng, dân cư đông.

Không ngừng củng cố, vun đắp mối quan hệ láng giềng, hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Việc vun đắp và không ngừng củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia là yêu cầu khách quan đối với cả hai nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định tại buổi hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin chiều 8/11 tại Trụ sở Quốc hội Vương quốc Campuchia.

Mong muốn Thượng viện Campuchia ủng hộ tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Việt Nam

Chiều 8/11, tại cuộc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum tại Trụ sở Thượng viện Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Thượng viện Campuchia tiếp tục ủng hộ việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Campuchia.

Phòng thủ dân sự là một bộ phận của phòng thủ đất nước

Ngày 9/11, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về dự án Luật phòng thủ dân sự. Một số đại biểu đề nghị cần bổ sung thêm chính sách ưu tiên tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả sự cố vào nội dung chính sách của Nhà nước trong phòng thủ dân sự.

Thường trực Tỉnh ủy khảo sát các điểm dự kiến bổ sung khu công nghiệp

(HBĐT) - Chiều 8/11, các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi khảo sát các điểm dự kiến bổ sung khu công nghiệp (KCN) tại các huyện: Lương Sơn, Yên Thủy, Lạc Sơn và TP Hòa Bình. Cùng tham gia có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành chức năng.

Ngày làm việc thứ 16, Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thảo luận về phòng chống tội phạm, tham nhũng

(HBĐT) - Ngày 8/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ, QH thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư xóm Trang, xã Thượng Cốc

(HBĐT) - Ngày 8/11, liên khu dân cư (KDC) xóm Trang, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới dự và chung vui có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ tỉnh cùng một số sở, ngành, huyện Lạc Sơn...

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV: Xử lý nghiêm người cầm đầu có động cơ vụ lợi để răn đe, giáo dục chung

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng 8/11, Quốc hội nghe các báo cáo công tác năm 2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Campuchia

Sáng 8/11, tại Cung Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia.

Thành lập Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh tại Quyết định số 698-QĐ/TU, ngày 31/10/2022.

Đại biểu Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình góp ý vào Dự án Luật Giá (sửa đổi); dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi)

(HBĐT) - Tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ tư, chiều 07/11/2022, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Giá (sửa đổi); dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) và việc thực hiện Luật Xuất Cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam liên quan đến thông tin "nơi sinh” trên hộ chiếu.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lạc Thuỷ: Đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào chiều sâu

(HBĐT) - Xác định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thuỷ chú trọng triển khai nhiều giải pháp đưa công tác KTGS của Đảng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, nhờ đó kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, khắc phục tình trạng vi phạm của tổ chức đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV), góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ.

Huyện Kim Bôi chủ động đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí được Huyện ủy Kim Bôi đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thông cáo báo chí số 15, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Thứ Hai, ngày 7/11/2022, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ 15 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

(HBĐT) - Ngày 31/10, BTV Tỉnh uỷ ban hành kết luận về  việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 25/7/2017 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở.

Huyện Lương Sơn giải quyết vấn đề trưởng xóm không phải là đảng viên

(HBĐT) - Sau sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố, huyện Lương Sơn hiện có 164 khu dân cư (KDC). Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU của Tỉnh ủy về đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, đến ngày 15/8/2022, 100% chi bộ trên địa bàn huyện đã tiến hành đại hội đảm bảo tiến độ đề ra. Sau đại hội chi bộ, các KDC đã bầu trưởng xóm theo hướng dẫn. Tính đến thời điểm này, huyện còn 10/146 trưởng xóm chưa phải là đảng viên.

Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Trong tuần làm việc từ ngày 7 đến 11/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 2 dự thảo luật và 3 dự thảo nghị quyết; thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chính phủ trong năm 2022 và một số dự án luật khác.

Bộ CHQS tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” 

(HBĐT) - Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "50 ngày thi đua lập công quyết thắng" chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2022) gắn với kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông (20/12/1947-20/12/2022).

Hướng dẫn xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hòa Bình”

(HBĐT) - UBND tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 883/HD-UBND, ngày 3/6/2022 hướng dẫn xét tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hòa Bình” (Huy hiệu).

Xây dựng văn hóa, nhân cách con người Hòa Bình để phát triển bền vững

(HBĐT) - Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quán triệt, triển khai nghiêm túc kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 11/10/2021 về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa (DSVH) các dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Rộn ràng Ngày hội đại đoàn kết xóm Đễnh, xã Mông Hoá

(HBĐT) - Ngày 6/11, xóm Đễnh, xã Mông Hoá (TP Hoà Bình) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Đến dự, chung vui có các đồng chí: Ngô Ngọc Đức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành uỷ Hoà Bình; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế, Sở TT&TT, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2022)
Nguyễn Ái Quốc với Cách mạng Tháng Mười và Luận cương của Lênin

Bắt đầu từ cuộc Cách mạng Tháng Mười và Luận cương của Lênin, rồi sau đó tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã giải quyết được vấn đề lịch sử đặt ra trước đây đối với dân tộc Việt Nam là xác định một con đường đúng đắn cho cuộc đấu tranh tự giải phóng khỏi ách áp bức của chủ nghĩa thực dân.

Trung ương Hội LHTN Việt Nam ra quân Tình nguyện mùa đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023

(HBĐT) - Ngày 5/11, tại huyện Đà Bắc, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn – Hội LHTN tỉnh Hòa Bình, tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa đông năm 2022 và Xuân tình nguyện năm 2023”. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực BCH T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam; các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; các đơn vị đồng hành, huyện Đà Bắc cùng hơn 1.000 bà con Nhân dân, đoàn viên thanh niên, học sinh huyện Đà Bắc.

Chuyển đổi số trong báo chí là tất yếu

Chiều 4/11, tại Thanh Hóa, đã diễn ra Diễn đàn Tổng Biên tập 2022 với chủ đề: "Chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí Việt Nam: Xu thế tất yếu hay trào lưu nhất thời?”. Diễn đàn nằm trong khuôn khổ Gala Báo chí 2022 do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, giao Báo Nhà báo & Công luận tổ chức.

Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên tại Sở Xây dựng

(HBĐT) - Ngày 4/11, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên tại Sở Xây dựng.