(HBĐT) - Sáng 4/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Xuân Thu, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; cấp ủy, chính quyền địa phương.

Gần 800 thiếu niên, nhi đồng biên giới Việt-Lào vui Tết Trung thu

Tối 3/9, Đồn Biên phòng Hướng Lập, thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức Trung thu cho gần 800 cháu thiếu niên, nhi đồng thuộc 2 xã Hướng Việt, Hướng Lập của huyện Hướng Hóa và bản A Via thuộc Cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn, tỉnh Sanvanakhet, Lào.

Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam tại Lào

Tối 2/9, tại thủ đô Vientiane (Lào), Đại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn

Ngày 2/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Gặp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2022) tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc qua các thời kỳ.

Ký ức một thới làm Báo Hòa Bình

(HBĐT) - Mới đó mà đã 60 năm kỷ niệm ngày Báo Hòa Bình xuất bản số đầu. Tôi thuộc thế hệ những người làm Báo Hòa Bình từ năm 1970. Trong ký ức, kỷ niệm về một thời làm báo Hòa Bình thì nhiều. Báo Hòa Bình, rồi Báo Hà Sơn Bình và Báo Hòa Bình. Kỷ niệm sâu sắc nhất là thời kỳ mới tái lập tỉnh, tái lập Báo Hòa Bình năm 1991.

Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

(HBĐT) - Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Tinh thần mùa thu Cách mạng đồng hành xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh, hạnh phúc

(HBĐT) - Cách đây 77 năm, sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ Cách mạng lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trọng thể đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Thư chúc mừng của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long gửi Báo Hòa Bình nhân kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu

(HBĐT) - LTS: Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Báo Hòa Bình xuất bản số đầu (2/9/1962 - 2/9/2022), ngày 4/8/2022, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy gửi thư chúc mừng các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên và bạn đọc của Báo. Báo Hòa Bình trân trọng đăng toàn văn thư chúc mừng.

Chuyển động thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

(HBĐT) - Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII ghi nhận sự chuyển động của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, đột phá, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn đặt ra, mở ra những cơ hội lớn để phát triển mạnh mẽ.

Xây dựng thành phố Hòa Bình trở thành đô thị hiện đại, giàu bản sắc

(HBĐT) - "Thị xã nhỏ bé, bình lặng bên dòng sông Đà năm nào giờ đã mang dáng dấp của một đô thị văn minh, hiện đại, đẹp trong lòng du khách. TP Hòa Bình thay đổi thật nhanh trong những năm gần đây, như được khoác áo mới vậy". Sau 5 năm mới trở lại Hòa Bình trong dịp tỉnh tổ chức lễ hội "Thanh âm xứ Mường", chị Lê Bích Vân (Thanh Xuân - Hà Nội) không khỏi ngỡ ngàng về sự đổi mới, phát triển. Cảm xúc của chị Vân và chắc chắn cũng là của nhiều người xa quê hay bạn bè lâu ngày trở lại thật đúng, bởi ngay cả nhiều người con thành phố cũng phải ghi nhận sự đổi thay này.

Chính thức thông xe toàn tuyến cao tốc gần 600 km dài nhất Việt Nam

Sáng 1/9, tại Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành tuyến đường cao tốc Vân Đồn-Móng Cái.

Báo Hòa Bình không ngừng đổi mới, phát triển theo xu thế báo chí hiện đại

(HBĐT) - Phát huy truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam, ngay sau những ngày tái lập tỉnh năm 1991, đội ngũ những người làm báo Báo Hòa Bình đã nỗ lực không ngừng để xây dựng tờ báo phát triển theo xu thế hiện đại, hòa nhịp với báo chí cả nước.

Chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm

(HBĐT) - Công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng bộ tỉnh có chuyển biến tích cực, tăng cả về số lượng, chất lượng; đối tượng KTGS được mở rộng, đi vào trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề gây bức xúc dư luận, những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Việc kiểm tra tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) khi có dấu hiệu vi phạm được cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thực hiện tăng so với cùng kỳ.

Huyện Kim Bôi: Phấn đấu hoàn thành có chất lượng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2022

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Kim Bôi đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ quán triệt và thực hiện cơ bản, đầy đủ chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2022 theo quy định. Chất lượng các cuộc KTGS được nâng lên, góp phần ngăn ngừa vi phạm của tổ chức Đảng (TCĐ) và đảng viên (ĐV); đồng thời giải quyết, xử lý các vụ việc ĐV vi phạm và giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền.

Chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam

Tối 31/8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chủ trì chiêu đãi kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022).

Việt Nam bước vào giai đoạn mới với khát vọng phát triển hùng cường (*)

Tối 31/8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân chủ trì chiêu đãi trọng thể nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022). Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu phát biểu của Chủ tịch nước tại sự kiện.

Thông tin kỳ họp thứ 11 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 31/8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy ban hành Công văn số 733-CV/UBKTTU về việc thông tin kỳ họp. Ngày 29/8/2022, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kỳ họp thứ 11, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung sau:

Bồi dưỡng quản lý Nhà nước về công tác thanh niên năm 2022

(HBĐT)- Trong 3 ngày (29 - 31/8), Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước (QLNN) về công tác thanh niên năm 2022. Tham gia lớp có gần 100 học viên đến từ các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Giữ nhịp cầu nối giữa bạn đọc với chính quyền địa phương

(HBĐT) - Là thành viên trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, những năm qua, Báo Hòa Bình đã  có nhiều đổi mới phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Báo không chỉ làm nhiệm vụ chuyển tải chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống, cổ vũ phong trào thi đua lao động của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh mà còn là chiếc cầu nối tham gia tháo gỡ những tâm tư, vướng mắc của bạn đọc, góp phần bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân.

Địa điểm chứng tích tình hữu nghị Việt - Lào

(HBĐT) - Việt Nam và Lào là 2 nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ truyền thống, gắn bó lâu đời, được minh chứng qua lịch sử đấu tranh giành độc lập của 2 dân tộc. Nổi bật là Đảng Cộng sản Việt Nam đã gúp đỡ tổ chức thành công Đại hội trù bị Đại hội II, Đảng Nhân dân Lào (nay là Đảng Nhân dân cách mạng Lào) và tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị cho các đồng chí đảng viên Lào tại Hòa Bình.

Xây dựng chính quyền liêm chính, xử lý nghiêm cán bộ bất liêm, tham nhũng

Hàng chục năm đã qua nhưng tư tưởng và di huấn của Bác về xây dựng chính quyền liêm chính vẫn nguyên tính thời sự.

Bình Thuận cần đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính

Tối 30/8, tại thành phố Phan Thiết, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (1992-2022).

Xây dựng hai nước Việt Nam và Lào phồn vinh, hòa bình và phát triển

Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ), Đại sứ Latsamy Keomany nhấn mạnh đến truyền thống quý báu luôn gắn bó cùng nhau chia sẻ, hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương giữa hai phái đoàn Việt Nam và Lào, nhân dịp tới trụ sở Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva chúc mừng 77 năm Quốc khánh Việt Nam.