Gia đình ông Trần Quang Bàn, xóm Nam Thái, xã Nam Phong  (Cao Phong) phát triển kinh tế  từ chăn nuôi lợn.

Gia đình ông Trần Quang Bàn, xóm Nam Thái, xã Nam Phong (Cao Phong) phát triển kinh tế từ chăn nuôi lợn.

(HBĐT) - Kể đến các hộ làm kinh tế giỏi ở xóm Nam Thái, xã Nam Phong (Cao Phong) ai cũng biết gia đình ông Trần Quang Bàn. Ngôi nhà 2 tầng mới được xây dựng khang trang với đầy đủ tiện nghi nằm sát quốc lộ 6 là công sức của cả gia đình cần cù gây dựng.

 

Ông Bàn năm nay 52 tuổi, quê gốc ở Đan Phượng (Hà Nội). Gia đình ông chuyển lên vùng đất Nam Phong này từ năm 1990 vì đây là quê vợ ông. ông Bàn kể: “Ban đầu mới chuyển lên, gia đình khó khăn lắm phải đi ở nhờ. Đến năm 1995, gia đình mới mua khu đất này và xây dựng ngôi nhà tạm để ở”. Vì gia đình ở sát quốc lộ, đất ít, buộc ông phải tính đến hướng phát triển chăn nuôi. Trước kia, gia đình ông chỉ nuôi vài con lợn cùng với gà, ngan, vịt để tăng thêm thu nhập. Sau đó, ông mạnh dạn vay vốn Ngân hàng NN&PTNT để phát triển chăn nuôi. Tích lũy vốn dần dần, ông đầu tư  mở rộng chuồng trại 6 ngăn để chăn nuôi quy mô bán công nghiệp. Với nghề phụ là làm đậu và nấu rượu, ông tận dụng phụ phẩm bỗng rượu và bã đậu làm thức ăn chăn nuôi. Hiện nay, gia đình ông duy trì từ 40- 50 con lợn thịt trong chuồng để nuôi gối. Chuồng trại ở sát KDC, từ năm 2015, ông đầu tư xây dựng hầm biogas đảm bảo vệ sinh môi trường, tận dụng nguồn chất đốt, đèn thắp sáng.

 

 Hiện nay, gia đình ông chọn mua giống lợn ngoại ở các huyện Tân Lạc, Cao Phong. Theo ông Bàn, giống lợn này có ưu điểm thịt nạc nhiều, ngon, khi xuất chuồng đạt từ 80 kg trở lên. Nuôi lợn không khó, nếu tuân thủ quy trình phòng - chống dịch bệnh lợn sẽ khỏe mạnh. Nuôi lợn cần chăm sóc hàng ngày, giữ chuồng sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm vào mùa đông. Thêm nữa, tận dụng được nguồn thức ăn phụ, gia đình ông đã giảm được 1/3 chi phí đầu tư mà sản phẩm lợn lại sạch, uy tín, chất lượng, đầu ra ổn định. Mỗi năm nuôi gối, gia đình ông xuất chuồng từ 6- 7 lứa lợn. Thời điểm chúng tôi đến, gia đình ông vừa xuất chuồng gần 3 tấn lợn, thu về 120 triệu đồng.

 

Hỏi về tổng thu nhập từ chăn nuôi lợn một năm, ông Bàn chỉ cười: Tôi không tính được chi ly, cụ thể nhưng từ chăn nuôi lợn, gia đình tôi đã xây dựng được ngôi nhà 2 tầng  và nuôi 2 con ăn học. Trừ mọi chi phí, mỗi năm, gia đình tôi để ra khoảng trên 100 triệu đồng.

 

Hiện nay, ông Bàn luôn đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế của xóm, xã, nhiều gia đình trên địa bàn đến học hỏi ông kinh nghiệm về phát triển chăn nuôi lợn và đã phát triển mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao.

 

 

 

                                                                     Linh Trang

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục