(HBĐT) - Trong những ngày vừa qua, tại xóm Nghìa 2, xã Ngọc Lương (Yên Thủy), người dân bàn tán, tranh luận, có người lên UBND xã thắc mắc về việc hỗ trợ phát triển trồng cây có múi. Theo dư luận, danh sách hỗ trợ chỉ có trưởng xóm là ông Nguyễn Quang Hoạt và gia đình của ông Hoạt. Từ đó đã gây mất đoàn kết nội bộ trong xóm và ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự địa phương.

 

Chúng tôi đến nhà ông Lê Văn Phong, xóm Nghìa 2 để tìm hiểu sự việc trên. ông Phong cho biết: “Gia đình tôi đã trồng 250 cây bưởi với diện tích khoảng 6.000 m2. Xét theo tiêu chuẩn thì đủ điều kiện được hỗ trợ kinh phí, mỗi ha 20 triệu đồng. Nhưng vừa qua, xóm lập danh sách lại không có tên. Sau khi thắc mắc, UBND xã đã cử người đến điều tra lại”. Qua tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ gia đình ông Phong mà nhiều người dân trong xóm đều thắc mắc khi kê khai hỗ trợ trồng cây có múi tại xóm nhiều hộ dân không được biết. Khi có danh sách thì mọi người mới biết chỉ có gia đình trưởng xóm và em trưởng xóm được hỗ trợ.

 

Vườn bưởi của ông Lê Văn Phong, xóm Nghìa 2, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) là một trong những vườn trong diện được hỗ trợ.

 

Tuy nhiên, qua trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Thực hiện Quyết định số 11, ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực trồng trọt, giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và Hướng dẫn số 270/HD-SNN của Sở NN &PTNT, xã Ngọc Lương có 30 ha trồng bưởi được Nhà nước hỗ trợ. Trong đó, xóm Nghìa 2 được chọn là vùng trọng điểm của xã với 10 ha. Theo lộ trình, đến tháng 4/2016 các hộ đăng ký và tháng 7/2016, phòng NN &PTNT thẩm định rà soát tiến hành hỗ trợ. Tuy nhiên, qua kê khai, hầu hết các hộ đều không đủ tiêu chí có 2 ha trồng bưởi liền thổ trở lên. Các hộ trồng nhỏ lẻ ở nhiều mảnh. Có mảnh không đạt tiêu chí được hỗ trợ như trồng từ nhiều năm trước… Để được hỗ trợ, bà con thống nhất lấy diện tích liền thổ đủ 2 ha trở lên và để một hộ đứng tên. Nhiều hộ không hiểu đúng chủ trương, chính sách, như vài hộ có một khoảng trồng bưởi nhưng ở giữa có diện tích trồng cây khác hoặc là đường giao thông thì không được tính là liền thổ. Ngoài ra, những diện tích đã trồng lâu năm đang cho thu hoạch không nằm trong diện được hỗ trợ. Việc truyền đạt chủ trương, chính sách cho nhân dân ở cấp xóm chưa đến nơi đến chốn dẫn đến hiểu nhầm gây mất đoàn kết nội bộ. Vừa qua, sau khi họp bàn, UBND xã triển khai đến các hộ kê khai đưa danh sách lên xã, đến tháng 9/2016, phòng NN &PTNT mới triển khai thẩm định. Như các hộ phản ánh thì chỉ có hộ ông trưởng xóm và em trai ông trưởng xóm được hỗ trợ là không chính xác. Vì hai hộ này chỉ là một trong những hộ vừa kê khai gửi lên. Những mâu thuẫn này xuất phát từ cấp xóm gây mất đoàn kết trong nhân dân. Trong thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền xã sẽ giải quyết dứt điểm để tình hình an ninh trật tự trong xóm, xã ổn định.

 

 

                                                                          Việt Lâm

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục