(HBĐT) - LTS: Nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập huyện Lương Sơn, trao đổi với PV Báo Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Vũ Chi, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cho biết: “Lương Sơn đang sở hữu những lợi thế đặc thù và đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ. Huyện huy động tối đa các nguồn lực thực hiện mục tiêu xây dựng Lương Sơn sớm trở thành vùng động lực kinh tế của tỉnh”.

 

  Đồng chí Nguyễn Vũ Chi, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn trao giấy khen cho các tập thể có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng NTM xã Hòa Sơn, giai đoạn 2011 - 2015.

PV: Lương Sơn đang đứng trước cơ hội phát triển mới, có thể tạo đột phá về KT -XH, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi: Lương Sơn là huyện cửa ngõ phía đông bắc của tỉnh. Điều kiện địa lý, thiên nhiên, văn hóa, con người là những lợi thế để Lương Sơn phát triển mạnh mẽ. Là huyện vùng thấp, tiếp giáp giữa đồng bằng châu thổ sông Hồng, cách Thủ đô Hà Nội 30 km, kề cận với các vùng động lực phát triển của Thủ đô, có QL 6 và đường Hồ Chí Minh chạy qua, có nhiều địa hình bằng phẳng, thuận lợi để thu hút đầu tư, nhiều khu vực tài nguyên thiên nhiên phong phú, là cơ hội phát triển ngành nghề vật liệu xây dựng, khoáng sản theo quy hoạch. Bên cạnh đó địa hình xen kẽ nhiều đồi núi, thung lũng phẳng, kết hợp với hệ thống sông, suối, rừng tự nhiên, rừng nhân tạo, bản sắc văn hóa độc đáo mở ra cơ hội phát triển các loại hình thương mại - dịch vụ, nhất là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, kể cả du lịch cao cấp. Lương Sơn có 20 xã, thị trấn với dân số trên 10 vạn người. Huyện có sự đồng thuận, thống nhất trong tư duy và hành động, phấn đấu xây dựng quê hương, có nguồn nhân lực dồi dào, tạo động lực cho sự phát triển, hội nhập. Với những lợi thế vượt trội so với các huyện, thành phố trong tỉnh, trong quy hoạch phát triển KT -XH, Lương Sơn được xác định nằm trong vùng động lực kinh tế của tỉnh. Ngày 10/10/2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1621/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Lương Sơn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó định hướng phát triển vùng đô thị công nghiệp TP Hòa Bình - huyện Kỳ Sơn - Lương Sơn gắn với hành lang kinh tế QL 6 và đường Hòa Lạc - TP Hòa Bình, chủ trương phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ tạo thành trục phát triển mang tính động lực của tỉnh. Đô thị trung tâm huyện Lương Sơn được xác định trọng điểm đầu tư và phát triển.

 

PV: Xin đồng chí cho biết một số kết quả chủ yếu trong phát triển KT - XH của Lương Sơn?

 

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi: Trong giai đoạn đổi mới, nhất là những năm gần đây, Lương Sơn đã tranh thủ hiệu quả sự giúp đỡ của tỉnh, tập trung thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành và đạt được những kết quả KT -XH đáng ghi nhận. Các tiềm năng, lợi thế đang được khai thác hiệu quả. Tăng trưởng kinh tế luôn ở mức 2 con số. Nhiều lĩnh vực nằm ở tốp đầu của tỉnh. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng. Đến năm 2015, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng; thương mại, dịch vụ; nông nghiệp lần lượt là: 49,7%, 29,6%, 20,7%. Thu nhập bình quân đạt 38 triệu đồng /người/năm. Hộ nghèo giảm còn 4,35%. Lương Sơn tiếp tục khẳng định là điểm đến của các nhà đầu tư, dẫn đầu tỉnh về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, đóng góp tích cực vào giá trị xuất khẩu, ngân sách, giải quyết việc làm của tỉnh. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư. 100% thôn, xóm được sử dụng điện lưới quốc gia. 90% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM làm thay đổi diện mạo nông thôn và đời sống người dân, đã có 5 xã đạt chuẩn NTM, bình quân đạt 14, 1 tiêu chí/xã (tính đến tháng 9/2016). Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện dân chủ, công khai mang lại hiệu quả cao. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có tiến bộ, chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, tạo điều kiện thúc đẩy KT -XH…

 

PV: Xin đồng chí cho biết một số giải pháp chủ yếu để quản lý và khai thác hiệu quả tiềm năng, xây dựng Lương Sơn sớm trở thành vùng động lực kinh tế của tỉnh?

 

Đồng chí Nguyễn Vũ Chi: Được xác định là vùng động lực kinh tế của tỉnh vừa là vinh dự cũng đồng thời là trách nhiệm đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn. Phát huy kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận  những yếu kém, hạn chế, Lương Sơn sẽ tranh thủ tối đa sự giúp đỡ, thực thiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là vùng động lực kinh tế của tỉnh, xây dựng kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh phát triển kinh tế các xã trong huyện. Xây dựng, phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, bền vững. Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM để tạo thế ổn định, vững chắc cho sự phát triển chung của huyện. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, thông thoáng, nâng cao khả năng hội nhập. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hoá, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, củng cố, tạo sự đồng thuận xã hội cho quá trình phát triển của huyện. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ. Phát huy tiềm năng, thế mạnh nội lực của huyện, tranh thủ sự ủng hộ của tỉnh, của Trung ương, tạo động lực để phát triển; coi trọng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiến hành từng bước xây dựng vùng trung tâm huyện Lương Sơn sớm trở thành đô thị loại IV, là hạt nhân vùng động lực kinh tế của tỉnh và trở thành huyện NTM vào năm 2020.

 

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

                                                                        

                                                                          Lê Chung (thực hiện)

 

Các tin khác


Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Giá vàng sáng 22/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng 22/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty kinh doanh vàng như sau:

500 đoàn viên, người lao động tham dự hội chợ việc làm huyện Đà Bắc

Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hoà Bình, UBND huyện Đà Bắc vừa tổ chức hội chợ việc làm. 500 đoàn viên thanh viên, người lao động đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham dự.

Giá vàng sáng 21/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 21/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục