(HBĐT) - Ngày 18/10, tại Cung văn hóa tỉnh diễn ra cuộc thi tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới tỉnh Hòa Bình năm 2016. Đến dự có các đồng chí Hoàng Văn Tứ, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BTC Cuộc thi, Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cùng lãnh đạo các sở ngành cùng đông đảo cán bộ và nhân dân đến xem và cổ vũ.

 

Tham gia hội thi có 11 đoàn đến từ các huyện, TP.  Các đội đều trải qua 2 nội dung thi là chào hỏi và những tiểu phẩm, kịch mang nội dung phong phú. Đa số các tiểu phẩm dự thi đều đã truyền tải đúng nội dung, chủ đề. Thông qua các vở kịch ngắn, tiểu phẩm, các đội thi đã giới thiệu về những mô hình HTX điển hình tiên tiến; hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả; những đóng góp của HTX, liên hiệp HTX trong xây dựng NTM và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của quê hương; tìm hiểu về Luật HTX năm 2012; những kinh nghiệm tốt, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động của các HTX, Liên minh HTX...Với sự chuẩn bị công phu, các đơn vị dự thi đã đem đến cho người xem những tiết mục hay và ấn tượng. Qua đó, phản ánh chân thực những hạn chế, yếu kém của HTX kiểu cũ và tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng HTX kiểu mới, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, xây dựng NTM. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức tặng giấy chứng nhận và trao 11 giải thưởng gồm: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải khuyến khích. Đơn vị TPHB với tác phẩm kịch “Hợp tác sẽ thành công” đã xuất sắc giành giải A tại hội thi.

 

 

         BTC trao giấy chứng nhận và các giải thưởng cho các đội thi.

 

Tiểu phẩm “Hợp tác sẽ thành công” của đội thi TPHB xuất sắc đạt giải A tại hội thi.

 

Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng về những nguyên tắc, giá trị, bản chất của HTX, góp phần phát triển kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, để kinh tế tập thể ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong nền kinh tế quốc dân. Được biết, hội thi nằm trong cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới, gồm 2 hình thức: thi trên báo chí và thi sân khấu (kịch, tiểu phẩm). Tất cả các tổ chức, cá nhân Việt Nam, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đều có quyền tham dự thi. Đối với thi sân khấu, BTC đã lựa chọn đơn vị đạt giải A để đi thi cụm Tây Bắc được tổ chức ở Yên Bái vào trung tuần tháng 11 tới. Đối với hình thức thi trên báo chí, không tổ chức chấm và trao giải mà BTC sẽ tiếp nhận các tác phẩm, bài dự thi báo chí gửi trực tiếp về ban tổ chức TƯ theo 3 đợt. Các tác phẩm dự thi đợt 3 gửi về BTC cuộc thi ở TƯ chậm nhất ngày 10/11 tính theo dấu bưu điện.

 

 

                                                                       Đinh Thắng

 

 

Các tin khác


Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Triển vọng nghề nuôi dê núi ở vùng cao Đà Bắc

Tận dụng tiềm năng, lợi thế về bãi chăn thả, nguồn thức ăn, những năm qua, người dân trên địa bàn huyện Đà Bắc chú trọng chuyển đổi từ nuôi trâu, bò sang nuôi dê. Với ưu điểm "chỉ ăn cỏ, uống nước lã”, nuôi dê trở thành hướng đi đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục