(HBĐT) - Ngày 26/10, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Cục thuế tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) 9 tháng đầu 2016 và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

 

Cục thuế tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường và nâng cao hiệu quả thu NSNN. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2016, tổng thu ngân sách Nhà nước toàn tỉnh ước thực hiện trên 2160 tỷ đồng, đạt, đạt 85% dự toán pháp lệnh, đạt 75% so với dự toán HĐND tỉnh; đạt 76% dự toán của Tổng Cục Thuế giao, tăng thu 24% so với cùng kỳ 2015. Trong đó, thu từ Thuế và phí ước đạt 2.136,7 tỷ đồng, thu ngoài cân đối 23,5 tỷ đồng.

 

Có 9/14 khoản thu đạt trên 75% dự toán như thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thu tiền thuê mặt đất, thu cố định tại xã, lệ phí trước bạ, thu khác ngân sách; thu từ doanh nghiệp nhà nước TƯ, thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường, thu tiền sử dụng đất. Còn lại 5 khoản thu đạt dưới 75% là thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương, thu từ doanh nghiệp đầu nước ngoài, thu phí và lệ phí, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp…Mặc dù vậy tình hình nợ đọng thuế vẫn còn cao so với dự toán thu. Đến hết tháng 9/2016, nợ thuế của doanh nghiệp vẫn còn hơn 280 tỷ đồng, so với 31/12/2015 tăng 6%. Trong đó nợ khó thu là 89,7 tỷ đồng; nợ có khả năng thu là 17,5 tỷ đồng, bằng 7,5% dự toán thu năm 2016.

 

Ngành thuế đang thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ NSNN những tháng cuối năm là 730 tỷ đồng. Trong đó thu cân đối là 654 tỷ đồng, thu ngoài cân đối 76 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh và lãnh đạo các ngành chức năng đã phân tích khó khăn, thuận lợi và những giải pháp tăng cường công tác quản lý, chống thất thu, hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2016.

 

Tổng hợp ý kiến, phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những cố gắng của cơ quan thuế thực hiện nhiệm vụ thu NSNN. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Cơ quan thuế phối hợp với các ngành chức năng rà soát, đánh giá kết quả thu ngân sách nhà nước, kịp thời tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh thực hiện những giải pháp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, phân tích những yếu tố tác động ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN trên địa bàn, tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ đối nộp NSNN, phấn đấu hoành thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2016; chủ động triển khai kế hoạch thu NSNN năm 2017. Ngành thuế và các ngành cần chức năng cần phối hợp chặt chẽ thực hiện các giải pháp cụ thể quản lý nợ và chống nợ thuế, kiên quyết xử lý doanh nghiệp cố tình trây ỳ không thực hiện nghĩa vụ NSNN, quản lý chặt chẽ nguồn thu từ đất, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, các dự án đầu tư… Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, nuôi dưỡng và tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.

 

 

 

                                                                   Lê Chung

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục