(HBĐT) - Nhận thấy chuối là mặt hàng có mà nhu cầu tiêu thụ ngày càng lớn nên nhiều hộ gia đình ở xã Hợp Kim (Kim Bôi) đã đem giống chuối tiêu hồng về trồng. Không ít người đã thành công, tạo ra nguồn thu nhập không nhỏ.

 

Được sự giới thiệu của lãnh đạo UBND xã Hợp Kim, chúng tôi đến thăm vườn chuối của anh Bùi Văn Nam, xóm Trò, một trong những người tiên phong trồng chuối tại xã với hơn 5 năm kinh nghiệm, sở hữu vườn chuối lớn nhất nhì xã với trên 2 ha. Trao đổi với chúng tôi, anh Nam cho biết: “Trước khi biết đến cây chuối tiêu hồng, gia đình đã gắn bó từ lâu với nghề trồng lúa nước. Tuy nhiên, cây lúa cho hiệu quả kinh tế thấp, gia đình lại đông miệng ăn nên đời sống kinh tế khó khăn”. Không chấp nhận hoàn cảnh, anh quyết tâm tìm hướng đi mới, giải quyết cái “khó” mà bấy lâu nay vẫn cứ đeo bám gia đình.

  Gia đình chị Bùi Thị Gương xóm Trò, xã Hợp Kim (Kim Bôi)  trồng 0,3 ha với 500 cây chuối tiêu hồng, cho thu hơn 40 triệu đồng trong dịp Tết vừa qua. ảnh: Chị Gương chăm sóc vườn chuối tiêu hồng.

Trong chuyến đi đến huyện Khoái Châu (Hưng Yên) thăm một người bạn để học hỏi cách làm ăn, anh tình cờ biết đến cây chuối tiêu hồng. Nhận thấy những mô hình kinh tế nơi đây đem lại hiệu quả cao gấp nhiều lần so với cây lúa nước, hơn nữa lại phù hợp với thổ nhưỡng tại địa phương nên anh đã đem một ít cây giống về trồng thử. Vụ chuối đầu tiên anh không gặp khó khăn. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm phòng tránh thiên tai, dịch bệnh nên vụ chuối đầu tiên bị đổ nhiều sau mùa mưa bão, thiệt hại kinh tế không nhỏ cho gia đình anh. Rút kinh nghiệm từ những khó khăn, anh tiếp tục mua cây giống về trồng với quy mô lớn hơn, đồng thời đến mùa mưa bão, anh gia cố thêm cọc néo để chống buồng quả, đồng thời cắt tỉa bớt lá để giảm sức ảnh hưởng từ gió. Từ đó, những vụ chuối tiếp theo hầu như không có thiệt hại, buồng nào cũng ra quả đều, đẹp, bán được giá.

Dịp tết Nguyên Đán năm nay anh trúng lớn từ bán vụ chuối. Sau khi trừ các khoản chi phí, với giá thành mỗi buồng chuối 300.000 đồng, anh thu lời được trên 150 triệu đồng. Đó là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của anh. Thành công ấy không chỉ giúp anh mà còn giúp nhiều hộ dân khác ở xã Hợp Kim tìm được hướng đi mới, giúp xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập.

Gia đình chị Bùi Thị Gương (xóm Trò) trồng sắn đã lâu nhưng hiệu quả thấp, đã mạnh dạn trồng thử 0,3 ha với 500 cây chuối tiêu hồng và cũng cho những kết quả ngoài mong đợi. Qua dịp Tết năm nay, gia đình chị thu về hơn 40 triệu đồng từ bán chuối. Chị Gương vui vẻ: “Có nằm mơ cũng không dám nghĩ cây chuối lại cho lại hiệu quả như vậy. Từ khi chuyển sang trồng chuối tiêu hồng, thu nhập gia   đình cải thiện đáng kể và ổn định hơn”.

Với mức thu nhập và hiệu quả cao hơn so với những loại cây trồng khác, chuối tiêu hồng hiện đã và đang trở thành loại cây mới trong xu hướng phát triển nông nghiệp ở xã Hợp Kim, mang lại thu nhập cao cho người nông dân tại xã. Đồng chí Quách Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xã xác định phát triển cây chuối là một trong những cây trồng chủ lực. Xã sẽ tuyên truyền người dân đẩy mạnh thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng năng suất và sản lượng, mở rộng diện tích đất trồng chuối, xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm đưa sản phẩm chuối tiêu hồng của xã ngày càng được người tiêu dùng biết đến và ưa chuộng.

                                                                     Hoàng Anh

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục