(HBĐT) - Lạc Thủy có giống bản địa trọng lượng vừa tầm, chắc thịt, chất lượng thơm ngon được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Kể từ năm 2013 đến nay, Chi cục Chăn nuôi và thú y phối hợp với phòng NN & PTNT huyện Lạc Thủy đưa mô hình chăn nuôi gà Lạc Thủy vào sản xuất, tương lai không xa giống gà này sẽ có tên trong sách Atlas chăn nuôi Việt Nam.

 

Tại xã Đồng Tâm, có một nông dân đang góp sức bảo tồn giống gà Lạc Thủy. Anh được nhiều người biết đến với biệt danh “Tuấn gà”, người ở thôn Đồng Đễ. Gia trại của gia đình anh Tuấn rộng 3 - 4 ha nằm trên quả đồi thoai thoải hình bát úp. Được xây dựng từ năm 2011, diện tích chủ yếu của gia trại trồng các loại cây ăn quả có múi. Cùng thời gian này, anh kết hợp đầu tư hệ thống chuồng trại nuôi gia cầm, chọn hướng chăn nuôi giống gà bản địa. Anh Tuấn cho biết: “Nguồn giống ban đầu được chọn mua trong dân, sau đóứ gia đình tự sản xuất giống. Hiệu quả chăn nuôi thấy rõ qua các năm bởi giống gà này có khả năng chống chịu bệnh tốt, dễ nuôi, tận dụng nguồn thức ăn tự kiếm. Bình quân mỗi năm xuất 2 lứa gà thịt, gia đình thu được vài trăm triệu đồng, trong khi chi phí bỏ ra thấp. Hiện nay, trại gà duy trì trên, dưới 2.000 con /lứa. Gà thương phẩm sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó”.  

 

Anh “Tuấn gà” ở thôn Đồng Đễ, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) với gia trại gà bản địa duy trì nuôi trên, dưới 2.000 con /lứa.

Một hộ chăn nuôi khác cũng chuyên tâm phát triển và tham gia bảo tồn giống gà Lạc Thủy bản địa là anh Quách Trung Hiếu ở thôn Đồng Nhất, xã Đồng Tâm. Năm 2014, anh Hiếu được Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn là 1 trong 3 hộ nuôi khảo nghiệm gà Lạc Thủy. Với quy mô gần 300 con, gia đình anh Hiếu đã triển khai theo hướng nuôi nhốt kết hợp chăn thả giúp tận dụng diện tích đất đồi rừng hiện có. Anh Hiếu cho biết: “Khoảng 22 tuần tuổi thì gà đến kỳ xuất bán, gà trống có trọng lượng từ 1,9 kg - 2 kg, gà mái 1,5  - 1, 6 kg. Ngoài nuôi lấy thịt, tôi còn nuôi gà đẻ trứng, khả năng đẻ trứng của giống gà này từ 100 - 130 quả /năm”. Hiện nay, anh Hiếu duy trì nuôi gà Lạc Thủy nhằm khẳng định mô hình, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân rộng, bảo tồn giống gà quý hiếm của địa phương.  

Theo thống kê, rà soát trên địa bàn huyện có hàng chục hộ nuôi gà bản địa quy mô lớn. Ngoài các hộ kể trên còn những điển hình khác như bà Hà Thị Lý ở thôn Tân Lâm – xã Phú Thành, ông Nguyễn Văn Nghĩa ở thôn Phú Thắng – xã Phú Thành... Trên đà bảo tồn, nhân rộng, ở một số xã  như Đồng Tâm, An Bình, An Lạc, Phú Thành hiện có trên 50% hộ nuôi gia cầm lựa chọn nuôi gà bản địa theo hình thức tập trung với quy mô 500 - 1.000 con.  

Theo đồng chí Ngọ Đình Tâm, Trưởng phòng NN & PTNT huyện, bà con tự sản xuất giống là chính, từ đó tạo dựng vùng giống nhân dân. Đặc biệt, với thị trường lớn, nhu cầu quanh năm, tiêu thụ chính tại địa bàn Hà Nội, Hà Nam, hộ chăn nuôi gà Lạc Thủy tiếp tục mở rộng vùng sản xuất cũng như quy mô đàn. Cùng với những nông hộ, địa phương đã và đang triển khai các chương trình, dự án phát triển nuôi, trong đó có Dự án bảo tồn, xây dựng thương hiệu gà Lạc Thủy. Sở Khoa học và Công nghệ đã khảo nghiệm thành công mô hình và hoàn tất các thủ tục công nhận giống bổ sung vào danh sách các nguồn gen vật nuôi bản địa của Việt Nam. Nhờ đó đã giúp chuyển đổi nhanh giống vật nuôi, phát triển chăn nuôi bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và cải thiện sinh kế cho người dân, góp phần xây dựng thương hiệu gà Lạc Thủy.  

                                                                     

                                                       Bùi Minh 

 

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục