(HBĐT) - 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã Thung Nai (Cao Phong) đã nỗ lực không ngừng để thực hiện các tiêu chí. Đến nay, xã đạt được 7 tiêu chí về: thủy lợi, điện, bưu điện, lao động việc làm, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục và ANTT. 12 tiêu chí còn lại xã gặp nhiều khó khăn để hoàn thành.

Đường xóm Mu, xã Thung Nai (Cao Phong) chủ yếu là đường đất, người dân rất vất vả khi đi lại.

 

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, tiêu chí khó thực hiện nhất tại Thung Nai là tiêu chí thu nhập của người dân. Đây là thử thách lớn của xã cần huy động nhiều nguồn lực để vượt qua. Năm 2016, thu nhập bình quân đầu người đạt 10 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chiếm 63,37% (334/524 hộ). Nguyên nhân chính dẫn đến thu nhập thấp là phương thức sản xuất manh mún, nhỏ lẻ; chưa phát triển mô hình gia trại, trang trại. Để nâng cao thu nhập, nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi mới được chính quyền phổ biến đến người dân như nuôi cá lồng; phát triển du lịch thương mại ở xóm Mới, xóm Nai; trồng cây có múi ở các xóm: Chiềng, Tiện, Bu… Nhìn chung các mô hình kinh tế bước đầu đem lại hiệu quả cho người dân, tuy nhiên, mới chỉ áp dụng được tại những xóm có tiềm năng và thuận lợi về giao thông. Người dân vẫn  thiếu nguồn đầu tư, đây là trăn trở của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thung Nai.

 

Cùng những khó khăn về thu nhập phải kể đến tiêu chí giao thông. Thời gian qua, xã đã lồng ghép các nguồn vốn tập trung đầu tư và huy động sức mạnh toàn dân làm đường giao thông. Toàn xã có 13,7 km đường trục xã, đạt chuẩn 9 km, còn 4,7 km cần xây dựng. Đường trục thôn 7,6 km, trong đó mới có 2 km đạt chuẩn. Đường giao thông hẹp, quanh co, chủ yếu là đường đất, trời nắng bụi, trời mưa trơn trượt, lầy lội ảnh hưởng đến đi lại, giao thương hàng hóa.

 

Đời sống kinh tế khó khăn, giao thông vất vả là nguyên nhân dẫn đến nghèo khó tại Thung Nai. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất văn hóa, thể thao chưa được đầu tư xây dựng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tinh thần người dân. Hiện tại, xã chưa có nhà văn hóa trung tâm, sân thể thao chưa đạt chuẩn theo quy định. 5/6 xóm có nhà văn hóa, chủ yếu là nhà cấp 4. Xóm Đoàn Kết chưa có nhà văn hóa. ông Bùi Văn Thanh, Trưởng xóm Đoàn Kết chia sẻ: xóm gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức sinh hoạt KDC vì không có nhà văn hóa. Các hoạt động phải nhờ tại nhà trưởng xóm hoặc nhà người dân. Không có sân cho người dân tham gia các hoạt động TD - TT, VH-VN. Người dân mong muốn được chính quyền địa phương đầu tư kinh phí xây dựng nhà văn hóa để tạo nhiều thuận lợi cho sinh hoạt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng.

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Văn Nhàn, Chủ tịch UBND xã Thung Nai cho biết: Để tháo gỡ những khó khăn trong xây dựng NTM, hiện xã đang xây dựng kế hoạch chi tiết, trong đó, xác định đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM thông qua các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân; tập trung thực hiện các tiêu chí theo phương châm “việc dễ làm trước, khó làm sau”... Trong năm 2017, xã phấn đấu đạt 2 tiêu chí là quy hoạch và phát triển quy hoạch, tiêu chí trường học.

 

                                                                             Thu Thủy

 

 

Các tin khác


Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Triển vọng nghề nuôi dê núi ở vùng cao Đà Bắc

Tận dụng tiềm năng, lợi thế về bãi chăn thả, nguồn thức ăn, những năm qua, người dân trên địa bàn huyện Đà Bắc chú trọng chuyển đổi từ nuôi trâu, bò sang nuôi dê. Với ưu điểm "chỉ ăn cỏ, uống nước lã”, nuôi dê trở thành hướng đi đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục