(HBĐT) - Ngày 27/3, tại huyện Lương Sơn, Hội đồng nhân dân và Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân về phân bổ, sử dụng nguồn ngân sách phát triển xã. Tham dự có gần 60 đại biểu HĐND, Hội Nông dân tỉnh, huyện Lương Sơn và người dân các xóm, xã hưởng lợi.

 

Năm 2016, từ nguồn ngân sách phát triển xã đã phân bổ mức 200 triệu đồng/xã đối với các xã vùng 2 trên địa bàn tỉnh đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn. Liên quan đến Dự án BTAP triển khai thông qua kênh Hội Nông dân tỉnh có 5 xã vùng hưởng lợi gồm Trường Sơn, Hợp Hòa, Cao Răm, Cư Yên (Lương Sơn) và Nà Phòn (Mai Châu). Tại 5 xã thực hiện ngoài nguồn ngân sách phát triển xã còn được tăng thêm 50 triệu đồng hỗ trợ từ Dự án BTAP. Đến thời điểm này, các xóm thuộc địa bàn hưởng lợi đã hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình đầu tư, chủ yếu là đường liên thôn, đường nội đồng và nhà văn hóa thôn bản.

 

 

Người dân chia sẻ ý kiến tại hội thảo 

 

 Qua khảo sát của Hội nông dân tỉnh, trên 90% người dân hài lòng và đồng tình với báo cáo thực hiện chương trình tại địa phương. Bà con cơ bản nắm bắt được nội dung bộ tiêu chí phân bổ, nguồn phân bổ, hài lòng với kết quả công trình về chất lượng, thiết kế công trình, nguồn kinh phí đóng góp công khai, minh bạch và có sự giám sát chặt chẽ. Người dân thôn hưởng lợi được tham gia xây dựng quy chế quản lý, sử dụng công trình. Cũng tại hội thảo, đại biểu đến từ các xã đã trao đổi và nêu ý kiến liên quan đến quá trình khảo sát sự hài lòng cần làm rõ hơn bộ câu hỏi để người dân trả lời chính xác, cụ thể hơn.

 

 

                                                                                   Thu Hằng

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục