(HBĐT) - Trong những năm qua, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình cho thu nhập cao của ĐV -TN là minh chứng cho khát khao làm giàu của tuổi trẻ huyện Cao Phong, thể hiện vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển KT -XH, là nhân tố tích cực góp phần đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.


Chúng tôi tới thăm mô hình trồng cam của gia đình anh Bùi Văn Linh ở xóm Quà, một trong những mô hình làm kinh tế tiêu biểu của tuổi trẻ xã Yên Lập. Khởi nghiệp từ 10 triệu đồng vốn vay của Ngân hàng CSXH huyện cộng với số tiền bán trâu, bò của gia đình, năm 2013, anh đã mạnh dạn trồng 1.200 gốc cam. Sau thu bói lứa cam đầu tiên, anh thu lãi gần 60 triệu đồng. Anh tâm sự: Thanh niên nông thôn chúng tôi đa số gắn với công việc nhà nông. Tôi đã tốt nghiệp đại học nhưng con đường xin việc khá gian truân, song không vì thế mà tôi chán nản. Tôi quyết tâm gác lại chuyện xin việc, ở nhà tập trung làm kinh tế. Được sự giúp đỡ của Đoàn xã Yên Lập, tôi tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng cam, nhờ đó giúp tôi có thêm kiến thức để phát triển kinh tế trên mảnh đất của quê hương. Mới lập nghiệp nên còn nhiều khó khăn, song tôi luôn tự động viên cần phải cố gắng hơn nữa để chứng minh có nhiều con đường để lập nghiệp, không nhất thiết là phải đi làm Nhà nước.


 

Anh Bùi Văn Linh (bên trái), xóm Quà, xã Yên Lập (Cao Phong) khởi nghiệp từ 10 triệu đồng vốn vay ngân hàng, đến nay đã trồng 1.200 gốc cam cho hiệu quả kinh tế khá.

 

"Đoàn xã Yên Lập hiện có 220 ĐV-TN sinh hoạt tại 10 chi đoàn. Thời gian qua, BCH Đoàn xã đã có nhiều nỗ lực, cố gắng giúp ĐV -TN lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở xã, ở huyện mở lớp chuyển giao KH -KT cho ĐV -TN, từ đó tập trung đầu tư vào cây trồng, vật nuôi cho thu nhập cao. Hiện nay, cam, mía là 2 loại cây trồng chính được nhiều thanh niên trong xã chú trọng mở rộng và phát triển”, đồng chí Bùi Văn Chưng, Bí thư Đoàn xã chia sẻ.

Cũng là thanh niên thế hệ 8X, anh Bùi Như Khuê, xóm Mới, xã Thung Nai tập trung phát triển kinh tế từ nuôi cá lồng trên vùng lòng hồ sông Đà. Hiện anh đã phát triển được 6 lồng cá. Cùng với chạy thuyền chở khách tại cảng Thung Nai, mỗi năm anh thu lãi gần 100 triệu đồng. Anh Khuê tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi và dự định tăng thêm số lồng cá trong thời gian tới.

Trao đổi về hành trình khởi nghiệp của ĐV -TN trên địa bàn huyện, đồng chí Bùi Văn Đoan, Bí thư Huyện Đoàn cho biết: Những năm trước, nhiều bạn trẻ chưa thành công bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó thiếu sự trợ giúp tích cực từ gia đình, bạn bè và cả các tổ chức, đoàn thể. Trước thực tế trên, Huyện Đoàn Cao Phong đã tích cực phối hợp với đơn vị liên quan hỗ trợ ĐV -TN giống, vốn, kỹ thuật để phát triển kinh tế gia đình. Hiện, toàn huyện có 3.440 ĐV -TN sinh hoạt tại 13 xã, thị trấn. Trong đó có gần 2.900 ĐV -TN ở nhà phát triển kinh tế gia đình với mức thu ổn định. Thời gian qua, chúng tôi tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động gia đình ĐV -TN hiểu rõ con đường thành công của mỗi ĐV -TN, không nhất thiết phải vào đại học. Từ đó, tạo điều kiện quan tâm, giúp đỡ, động viên con em mình tập trung phát triển kinh tế.

Tuổi trẻ huyện Cao Phong hôm nay đã và đang cháy lên những đam mê, khát vọng lập thân, khởi nghiệp, làm giàu chính đáng. Đó không chỉ là khát vọng mà là sứ mệnh của ĐV -TN. Với vai trò tiên phong trong mọi hoạt động, phong trào. Lực lượng ĐV -TN huyện Cao Phong đã và đang góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

                                                                                Minh Tuấn (Đài Cao Phong)

 


Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục