(HBĐT) - Những năm qua, các cấp chính quyền xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) đã triển khai nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, tạo việc làm cho người lao động, giúp xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập. Trong đó, nghề làm nón phát triển mạnh, đem lại nguồn thu đáng kể cho nhiều gia đình.


Nghề làm nón đem lại cho gia đình chị Bùi Thị Hòa, xóm Bùi, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) thu nhập từ 2,5 - 3 triệu đồng/tháng.

Hiện tại, toàn xã có hơn 400 hộ làm nón. Mặc dù chưa phải nghề chính, song làm nón đang là hướng phát triển kinh tế triển vọng. Đồng chí Bùi Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ cho biết: "Những năm trước đây, nghề làm nón xuất hiện ở một số hộ trong xã, có quê gốc tại huyện Thanh Oai (Hà Nội), nơi có làng nghề làm nón lá nổi tiếng. Ban đầu, các hộ làm với mục đích sử dụng và bán lẻ tại cửa hàng. Gần đây, nhận thấy mặt hàng có tiềm năng tiêu thụ lớn, tận dụng được thời gian nông nhàn, từ đó đã thu hút nhiều người tham gia".

Nghề làm nón không kén lao động, bất kỳ lứa tuổi nào cũng có thể làm được. Trung bình mỗi tháng, toàn xã cung cấp ra thị trường 10.000 - 12.000 chiếc nón lá, tiêu thụ trong địa bàn xã và các vùng lân cận. Với mỗi sản phẩm có giá từ 30.000 - 40.000 đồng, tùy vào mẫu mã, chất lượng. Sau khi trừ chi phí, nón lá đem lại cho mỗi hộ thu nhập 2-3 triệu đồng/tháng. Với vùng nông thôn, đây là khoản thu nhập đáng kể. Chị Bùi Thị Hòa, hộ làm nón tại xóm Bùi cho biết: "Nhận thấy nón lá là sản phẩm được ưa chuộng tại địa bàn, nhất là kiểu cách được làm theo sản phẩm nón lá truyền thống của Hà Tây, tôi chủ động theo học làm nón. Bình quân thu nhập từ 2,5 - 3 triệu đồng/tháng”.

Lá nón được các hộ nhập từ làng Chuông, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai (Hà Nội). Nguồn nguyên liệu đảm bảo ngay từ khâu chọn, do đó những chiếc nón được làm ra có màu sắc đẹp, bền. "Để làm ra chiếc nón đạt chất lượng, nguồn nguyên liệu cần phải được chọn lựa kỹ càng. Lá nón không quá non, cũng không quá già, màu xanh nhẹ, các bẹ lá ôm khít nhau, mềm mại, dài từ 40 - 50 cm. Do đó sản phẩm luôn đạt chất lượng, được nhiều khách hàng ưa chuộng", chị Bùi Thị Hòa, hộ làm nón tại xóm Bùi chia sẻ.

Mặc dù chưa thành lập tổ hợp tác làm nón chính thức, nhưng từ việc chọn nguồn nguyên liệu, kỹ thuật, thống nhất giá bán được các hộ làm nón thực hiện bài bản. Bên cạnh việc tự học hỏi, các hộ còn tự tổ chức thăm quan các làng nghề nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm, từng bước nâng cao tay nghề, hướng tới xây dựng thương hiệu mở rộng thị trường.

Đồng chí Bùi Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ cho biết: "Thời gian tới, xã sẽ vận động, khuyến khích các hộ thành lập tổ hợp tác sản xuất nhằm tạo động lực cho hộ làm nghề, hướng tới đồng nhất về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, mong muốn các cấp, ngành quan tâm, tạo điều kiện về vốn vay, chính sách xây dựng làng nghề, thương hiệu giúp nghề nón lá tại xã phát triển bền vững”.

Hoàng Anh


Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục