(HBĐT) - Sáng 28/4, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức công bố trực tuyến Báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI). 



Bà Cailtin Wiesen, đại diện Thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu tại lễ công bố.

  Kết quả điều tra PAPI năm 2019 cho thấy, mối quan ngại lớn nhất của người dân Việt Nam vẫn là đói nghèo, lao động và việc làm. Những quan ngại này có khả năng gia tăng trong thời gian tới khi cả xã hội bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Công dân không có BHXH nhìn nhận nghèo đói là vấn đề cấp bách. Tuy nhiên, gói hỗ trợ an sinh xã hội chưa có tiền lệ 62.000 tỷ vừa được thông qua dự kiến sẽ hỗ trợ trên 10% dân số sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Vấn đề môi trường tiếp tục là quan ngại của người dân. Ở hầu hết các tỉnh, thành phố công dân được khảo sát phản ánh chất lượng không khí giữ nguyên hoặc giảm đi. Bên cạnh đó, định kiến về giới vẫn còn tồn tại, trong đó, cử tri có định kiến mạnh mẽ đối với phụ nữ trong vai trò lãnh đạo, đặc biệt ở cấp thôn/ tổ dân phố cao gấp 3 lần so với vị trí đại biểu quốc hội. Vì vậy, thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác  khắc phục định kiến về giới đối với phụ nữ. 

Điểm số ở lĩnh vực Thủ tục hành chính công gần như không thay đổi thậm chí đi xuống một chút trong năm. Trong năm 2019, cải thiện lớn nhất được ghi nhận là ở lĩnh vực Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và nâng cao công khai, minh bạch trong ra quyết định. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực cải cách thu hút sự quan tâm lớn của công luận với mũi nhọn là chiến dịch phòng chống tham nhũng liên quan tới một số lãnh đạo chủ chốt.

Theo bảng Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công năm 2019 thì Bến Tre, Đồng Tháp và Quảng Ninh là 3 tỉnh đạt mức tổng điểm cao nhất, đều có mức điểm trên 46,6 điểm. Tỉnh Hòa Bình đạt điểm nội dung "tiếp cận thông tin” cao nhất toàn quốc.

Thu Thủy

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục