(HBĐT) - Đảng bộ và Nhân dân TP Hòa Bình đang phát huy bề dày truyền thống lịch sử vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng, kháng chiến, xây dựng và bảo vệ quê hương. Đề cao trách nhiệm, nắm bắt những cơ hội rộng mở, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phấn đấu trở thành đô thị loại II. Xứng đáng với vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của cả tỉnh, cửa ngõ vùng Tây Bắc.


Một góc hạ tầng khu trung tâm Quỳnh Lâm, thành phố Hòa Bình. 

Trong các cuộc kháng chiến, đặc biệt là kháng chiến chống Mỹ cứu nước, địa bàn huyện Kỳ Sơn và TP Hòa Bình cũ (nay là TP Hòa Bình) là địa bàn bị đánh phá ác liệt. Cùng với cả nước, quân và dân thành phố đã kiên cường, dũng cảm đánh trả quân thù, vừa sản xuất vừa chiến đấu bảo vệ quê hương. Trong kháng chiến chống Mỹ, để chi viện cho chiến trường miền Nam, đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp thống nhất nước nhà, quân và dân thành phố đã đẩy mạnh các phong trào "Giỏi tay cày, hay tay súng”, "Hậu phương thi đua với tiền tuyến”, "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”… 

Kết quả đã đóng góp hàng nghìn tấn lương thực, tiễn đưa hơn 6.900 người con lên đường ra tiền tuyến, chiếm 20% lao động; 4.854 hộ quân nhân, 721 gia đình có 2 con đi bộ đội, 80 hộ gia đình có 3 con đi bộ đội, 9 gia đình có 5 con đi bộ đội và hàng chục gia đình có từ 2-3 con đi bộ đội, 7 gia đình có 1 con độc nhất là liệt sỹ, 15 gia đình có 2 con là liệt sỹ, bắn rơi 1 máy bay F4. Đặc biệt, dân quân xã Thu Phong dùng súng trường bắn rơi 1 máy bay F105 ở đỉnh dốc Cun…

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng kiên cường cách mạng, Đảng bộ TP Hòa Bình không ngừng nỗ lực, đổi mới tư duy và hành động, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp huy động nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, đã có bước tiến dài về tư duy và diện mạo, xứng đáng với sự tin yêu của tỉnh dành cho. 

Những năm gần đây, TP Hòa Bình đã huy động hàng nghìn tỷ đồng trong và ngoài ngân sách được đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH. Nhiều dự án, công trình trọng điểm đang được gấp rút triển khai. Nhiều dự án lớn đã được vào khai thác mở ra lợi thế cạnh tranh cho TP Hòa Bình. Dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình đưa vào khai thác, rút ngắn khoảng cách từ trung tâm TP Hòa Bình về Hà Nội chỉ còn 1 giờ xe chạy, đã tạo nên sức nóng về thu hút đầu tư cho cả tỉnh đối với thành phố. Thành phố đang là tâm điểm của các dự án đầu tầm cỡ của các tập đoàn kinh tế lớn nghiên cứu, triển khai, tập trung vào các lĩnh vực dịch vụ, đô thị phức hợp, hứa hẹn tạo sự đổi thay mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu của cả vùng. 

Nhiều dự án, công trình có ý nghĩa quan trong thúc đẩy phát triển đô thị, dịch vụ công nghiệp với tổng số vốn hàng nghìn tỷ đầu đã và đang được đầu tư tạo diện mạo mới để trở thành đô thị loại II trong tương lai gần. Trên địa bàn thành phố đang triển khai nhiều dự án công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy, tạo nên sự bứt phá về KT-XH. TP Hòa Bình hiện đã có 3 cầu hiện hữu bắc qua con sông Đà thơ mộng; Dự án đường QL 6 kết nối với đường Chi Lăng, dự án phát triển đô thị miền núi phía Bắc, dự án cải tạo như đường 435; các dự án KCN, CCN… đang tạo ra sự động bộ về hạ tầng theo quy hoạch, mở ra không gian phát triển đô thị, phát triển công nghiệp, du lịch dịch vụ... Khu trung tâm thương mại bờ trái sông Đà được lấp đầy các dự án nhà ở, đô thị, thương mại. Hai bên bờ sông Đà cũng đang được cải tạo, nâng cấp. Hệ thống nhà hàng, khách sạn, cơ quan, công sở được xây dựng mới khang trang, hiện đại. Chất lượng cuộc sống Nhân dân được nâng cao từng ngày.

Đồng chí Ngô Ngọc Đức, Chủ tịch UBND TP Hòa Bình cho biết: Đảng bộ, chính quyền thành phố đang tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp phát triển KT-XH năm 2020. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, quyết liệt chỉ đạo cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong GPMB, hỗ trợ các dự án, công trình trọng điểm hoàn bảo đảm tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, chỉ đạo GPMB 3 KCN, 3 CCN trên địa bàn; xây dựng xã Yên Quang hoàn thành NTM và xã Yên Mông đạt chuẩn NTM nâng cao; nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch, huy động tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng TP Hòa Bình hiện đại, văn minh.


 Lê Chung

Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục