(HBĐT) - Ngày 20/7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất nội dung Lễ công bố huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019; thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng đạt tiêu chí đô thị IV (Lễ công bố). Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ các chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì hội nghị.



Đồng chí Bùi Quang Toàn. Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Lễ công bố và đón nhận huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM, thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Tại hội nghị, các đại biểu đã họp bàn, thống nhất nội dung chương trình gồm hoạt động trước, trong và sau Lễ công bố. Tất cả đại biểu nhất trí về việc phân công thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng sở, ngành, địa phương liên quan. Thời gian hoàn thành các công việc cụ thể như in ấn tài liệu, treo băng rôn, cờ phướn, bố trí gian hàng trưng bày, văn nghệ và khánh tiết cũng được bàn bạc, ấn định chi tiết. Các công tác đảm bảo ANTT, vệ sinh môi trường,đảm bảo VSATTP được các sở, ngành nghiêm túc thực hiện. Lễ công bố được tổ chức vào 14 giờ, ngày 24/7/2020. Địa điểm tại nhà văn hóa huyện Lương Sơn. Số lượng đại biểu dự kiến khoảng 400 người.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Lễ công bố và đón nhận huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019; thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV có ý nghĩa quan trọng, nhằm đánh giá lại quá trình triển khai xây dựng phát triển đô thị và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lương Sơn. Thông qua Lễ công bố góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng NTM”; nêu cao quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện trong thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong thời gian tới. Vì vậy, để buổi lễ diễn ra trang trọng thì các sở, ngành và huyện Lương Sơn cần chuẩn bị chu đáo và hoàn thành nhiệm vụ mà Ban tổ chức giao. Đặc biệt,đảm bảo tốt công tác ANTT, an toàn bên trong, bên ngoài khu vực tổ chức buổi lễ, các hoạt động chào mừng, đảm bảo VSATTP... 


Thu Thủy

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục