Cao Sơn còn lợi thế ở gần trung tâm huyện, có đường giao thông đến tất cả các xóm. Thị trường tiêu thụ vật liệu như đá, gạch rất lớn. Đây là những điều kiện tốt để Cao Sơn phát triển mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người dân.
Thế nhưng hiện nay, sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở Cao Sơn còn quá nghèo nàn, cả xã chỉ có vài cơ sở sản xuất như: Gạch, đũa xuất khẩu, mộc, sơ chế sắn ngô dong giềng. Tìm hiểu qua một số cơ sở, chúng tôi thấy tuy mới hình thành nhưng các cơ sở này hoạt động khá hiệu quả, thu được lợi nhuận, giải quyết được việc làm cho người lao động. Đã có gần 100 lao động tại địa phương có việc làm thường xuyên thu nhập ổn định ở các cơ sở này.
Cơ sở sản xuất đũa của anh Dương Quang Dũng sử dụng từ 10-12 lao động, với mức lương từ 1.000.000 đồng -1.200.000 đồng mỗi tháng. Đây là mức thu nhập khá hấp dẫn ở một xã nông nghiệp như Cao Sơn. Hiện nay Cao Sơn có gần 3800 nhân khẩu, hơn 2000 người trong độ tuổi lao động, đây là lực lượng cần thiết để phát triển các ngành nghề.
Những năm gần đây, Cao Sơn có bước phát triển về sản xuất nông nghiệp, cuộc sống của người dân ổn định và được cải thiện rõ rệt. Năm 2006 Cao Sơn đã thoát khỏi diện xã nghèo thuộc chương trình 135. Tuy nhiên, nếu chỉ trông vào sản xuất nông nghiệp thì nông dân chỉ có thể phấn đấu thoát nghèo chứ vương lên làm giàu sẽ rất khó. Vì thế trong thời gian tới, Cao Sơn cần có bước đột phá trong sản xuất ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, tăng thu nhập giải quyết việc làm cho địa phương.
Để có bước chuyển biến mạnh mẽ về sản xuất tiểu thủ công nghiệp, Cao Sơn đang rất cần sự tư vấn quan tâm giúp đỡ của các cấp, ngành. Đặc biệt người dân cũng cần đổi mới nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất, tập trung vào một số nghề có lợi thế về nguyên liệu và lao động sẵn có ở địa phương. Như vậy Cao Sơn mới phát triển bền vững trong công cuộc xây dựng nông thô mới.
Đức Tân-Hoàng Giáp