Với quy mô trang trại 4 héc - ta, anh Đức đã quy hoạch đầu tư khoảng 10 tỷ đồng, thiết kế xây dựng 4 dãy chuồng nuôi lợn, gà với tổng diện tích xây dựng trên 10.000 m2 và các công trình phụ trợ như khu xử lý nước thải, chất thải (ao sinh học, hầm biôga), nhà kho, nhà quản lý, điều hành, sân, đường nội bộ... Các thiết bị của trang trại được chú ý lựa chọn theo quy trình công nghệ hoàn chỉnh, khép kín phù hợp với quy mô sản xuất và môi trường, khí hậu tại địa phương. Máy móc thiết bị gồm: Sàn lồng lợn chửa, đẻ; xi lô chứa thức ăn; hệ thống cấp, dẫn nước và núm tự động; hệ thống làm mát; hệ thống phun sương; hộp định lượng thức ăn. Thiết bị gieo tinh nhân tạo gồm giá nhẩy, tủ hấp, tủ trữ tinh, ống nghiệm các loại... Trang trại đã thực hiện kỹ khâu phòng dịch, công tác thú y trong chăn nuôi. Ở trang trại nếu muốn trực tiếp vào tham quan chuồng trại, chụp ảnh, người vào bắt buộc phải đi qua 2 khu vực có sát trùng.

Mỗi tháng, trại lợn của anh Đức xuất từ 8 -10 tấn lợn hơi ra thị trường.
Trang trại chăn nuôi lợn, gà của anh Thái Ngô Đức ngoài việc liên doanh với Công ty cổ phần Thái Lan trong việc đảm bảo cung cấp nguồn giống, nguồn thức ăn, cũng đã tự chế biến được một phần thức ăn khi giá thành ngoài thị trường đội lên quá cao. Thành quả thu được là trang trại của anh Đức hiện có 5.400 con gà đẻ trứng. Mỗi ngày, đàn gà này đẻ trên dưới 5.100 quả, với giá bán cho các công ty sản xuất bánh kẹo, cửa hàng trong siêu thị là 1.300 đồng/quả, thu về hơn 6 triệu đồng. Trong hai dãy chuồng chăn nuôi lợn, một dãy chăn nuôi lợn nái với 60 con, mỗi tháng có trên 10 con lợn mẹ đẻ khoảng hơn 100 lợn con. Một dãy để nuôi lợn thịt, mỗi tháng xuất chuồng từ 8 - 10 tấn lợn hơi, doanh thu đạt khoảng 300 triệu đồng.
Theo tính toán của anh Đức thì trung bình mỗi năm, trang trại thu lãi được gần 2 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 10 lao động... Ngoài ra, trang trại của anh còn trồng cây cảnh, rau đặc sản của vùng đất Hoà Bình như: rau bò khai, rau sắng, quả nặc lày, lá lồm...nhằm cung cấp cho thị trường Hà Nội.
Định hướng của trang trại trong những năm tới là tiếp tục tuyển nhận kỹ sư chăn nuôi, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại đồng bộ nhằm tiếp tục mở rộng trang trại, tạo thêm việc làm cho con em trong vùng Hợp Hoà. Đồng thời hướng dẫn bà con trong vùng trồng các loại cây lương thực phục vụ chăn nuôi trên đất đồi bỏ trống và cách chăn nuôi gà, lợn sạch bệnh.
Hoàng Thư